Editor: Nana.
Cuối cùng cũng thoát khỏi Uzumaki Naruto, Snape mang theo tâm trạng “kinh hồn bạt vía” trở về tộc địa Uchiha.
Hắn hạ quyết tâm, thời gian tới tốt nhất không nên đến tiệm mì Ichiraku nữa, cứ thành thật ăn cơm ở nhà thì hơn.
Hắn chỉ muốn những ngày tháng này trôi qua thanh tịnh một chút.
Đặt giày ở huyền quan, chân trần bước lên hành lang gỗ, Snape giả vờ như không để ý, đưa mắt nhìn xa xăm ngắm phong cảnh trong sân.
Ánh mắt giám sát kia hôm nay vẫn còn đó, chỉ là vị trí đã thay đổi sang cái cây ở phía bên kia…
Con quạ đen quen thuộc kia đang ngậm cành cây, bận rộn bay đi bay lại để… xây tổ.
Để không khiến người khác nghi ngờ sao… Chà, anh trai của Uchiha Sasuke thực sự rất nỗ lực nha.
Nhưng sinh nhật Sasuke chẳng phải đã qua rồi sao? Y còn nán lại đây làm gì? Chẳng lẽ y đã nhìn ra sơ hở nào đó?
Trong lòng Snape chột dạ, bắt đầu căng thẳng.
Cần thiết phải làm chút gì đó.
Snape thầm tính toán trong đầu, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn không hề để lộ chút dị thường nào. Hắn chỉ liếc qua sân một cái rồi thu hồi tầm mắt, xoay người trở về phòng.
…
Tại một quán trọ ở thị trấn mới đến.
Biwa Jūzō lại không nhịn được mà rút thanh Thủ Cấp Đoạt Đao ra, hùng hổ kề lên cổ Uchiha Itachi, cáu kỉnh quát:
“Ta nói này, ngươi không thể mở mắt ra được à! Mấy ngày nay mục tiêu nhiệm vụ toàn là do một mình ta đi tìm đấy!”
“Tiền bối vất vả rồi, tôi phụ trách bắt giữ là được.” Uchiha Itachi vẫn nhắm nghiền mắt, trầm ổn đáp.
Sasuke đã về nhà, cái tổ của y cũng dựng được hơn một nửa rồi, thật sự không còn tâm trí đâu mà đi tìm mấy kẻ phản nhẫn*.
(*”Kẻ phản nhẫn” – tiếng Nhật: Nukenin (抜け忍) chỉ những ninja đã tự ý rời bỏ ngôi làng của mình mà không được sự cho phép. Hành động này bị coi là phản bội, đào ngũ.)
Chỉ cần đợi đến lúc giải quyết mục tiêu, y dành ra vài phút điều khiển con quạ giả vờ đi kiếm cành cây là xong.
Hiện tại tổ chức vừa ban bố nhiệm vụ tích lũy tài chính tối đa, cho nên bọn họ thường nhận các nhiệm vụ truy sát phản nhẫn từ Sàn Đổi Tiền trong thế giới ngầm.
Trên thực tế, một mình Biwa Jūzō cũng thừa sức hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Itachi có dư dả thời gian để làm việc riêng của mình.
Nếu không giải quyết được vấn đề tâm lý của Sasuke, Itachi thực sự không yên tâm cứ thế rời đi.
Hơn nữa, toàn bộ kế hoạch y dự định ban đầu đều không thể thực hiện được. Hiện tại y chỉ có thể vừa quan sát Sasuke, vừa tiếp tục nghĩ cách khác.
Con quạ trên cây đột nhiên run lên, vội vàng chui tọt vào trong tổ, giả vờ gõ đông gõ tây.
Từ cánh cửa mở rộng, Sasuke bước ra từ khúc quanh hành lang. Trên tay hắn cầm vài món đồ lặt vặt, biểu cảm trên mặt phức tạp hiếm thấy.
Itachi chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay sợi dây chuyền và khung ảnh đặt ở đầu giường mà Sasuke từng định tặng cho mình.
Đó là hai sợi dây chuyền giống hệt nhau, được gọi là “Huynh Đệ Liên”.
Khi mối quan hệ giữa hai người dần trở nên xa cách, Sasuke dường như rất bất an. Thằng bé đã chuẩn bị sẵn để tặng y nhân dịp sinh nhật y, với ước định rằng hai anh em sẽ luôn đeo nó bên mình.
Nhưng sau sự kiện diệt tộc, sợi dây chuyền cũng trở thành món quà vĩnh viễn không bao giờ được trao đi.
Itachi đinh ninh rằng Sasuke sẽ không bao giờ muốn bước vào phòng y nữa, càng sẽ không để tâm đến hai sợi dây chuyền kia. Cho nên y đã lặng lẽ lấy đi một chiếc, chiếc còn lại vẫn được cất giữ nguyên vẹn trong phòng y.
Sợi dây mảnh xuyên qua ba chiếc vòng tròn, tết thành một nút hoa sau gáy.
Ba chiếc vòng bạc giống hệt nhau, độ cong mượt mà sáng bóng, dán lên da thịt đã trở nên hơi ấm.
Uchiha Itachi vô thức đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ mình, khẽ mím môi, biểu cảm trong thoáng chốc trở nên phức tạp.
Sợi dây chuyền ấy, y vẫn luôn đeo.
Còn cả tấm ảnh chụp chung kia nữa, nó vẫn luôn được đặt trong phòng y. Đó là bức ảnh mẹ chụp vào sinh nhật năm tuổi của Sasuke.
Đứa bé nằm bò trên lưng y, vòng tay ôm cổ y, nụ cười ngây thơ, xán lạn và tràn đầy sự ỷ lại – đó là bức ảnh chụp chung duy nhất chỉ có hai anh em.
… Thế nên, tình huống lần này hoàn toàn hỏng bét.
Tại sao Sasuke lại đột nhiên vào phòng y? Lại còn tìm ra cả dây chuyền và ảnh chụp?
…
Trước sân, Snape tìm một vị trí bên hành lang ngồi xuống, đặt hộp dây chuyền và khung ảnh lên đùi, ra vẻ đang ngắm nghía trang trọng.
Con quạ trên cây tuy vẫn đang giả vờ xây tổ, nhưng khi Snape bước ra và cố tình tập trung tinh thần quan sát, hắn lập tức phát hiện ra động tác mất tự nhiên trong khoảnh khắc đó của nó.
Hắn lại một lần nữa kiểm chứng được việc Uchiha Itachi vô cùng coi trọng đứa em trai này.
Cái gì mà “Hận ta đi, tiếp tục hận ta đi”?
Vậy tại sao còn trộm đeo sợi dây chuyền em trai tặng? Tại sao nửa đêm chạy về nói chúc mừng sinh nhật? Tại sao ngày ngày trốn trên cây kiên nhẫn làm chuyện rình coi nhàm chán này?
Snape chậm rãi vuốt ve khung ảnh, sau đó đeo sợi dây chuyền kia lên cổ.
Dù chưa rõ chân tướng là gì, thái độ của cả Uchiha Itachi lẫn Làng Lá đều mập mờ khó hiểu. Nhưng hắn có thể nhận ra Uchiha Itachi đang thực hiện một kế hoạch nào đó.
“Uchiha Sasuke phải hận Uchiha Itachi”.
Vậy nếu hắn không tuân thủ điều kiện này thì sao?
Chắc chắn y sẽ phải có đối sách mới.