Đến nội dung chính

Chương 9

admin 1.430 Chữ Cài Đặt

Editor: Nana.

Bất kể đêm qua đã xảy ra chuyện gì, bình minh của ngày mới vẫn đến như một lẽ tất nhiên.

Snape dành trọn một ngày để luyện tập nhẫn thuật và thể thuật bên bờ sông Naka. Khi đói, hắn lại ghé tiệm Ichiraku ăn mì, nhịp sống dường như chẳng có gì khác biệt so với mọi ngày.

Trong Làng Lá, dòng người vẫn qua lại tấp nập. Những ánh mắt người qua đường nhìn về phía Snape vẫn kỳ quặc như cũ, pha lẫn giữa tò mò và lòng thương hại.

Dù đã trải qua bao nhiêu lần, lòng tự trọng của Snape vẫn không thể nào chấp nhận được những cái nhìn như thế. Nhưng hiện tại, lựa chọn duy nhất của hắn là giữ im lặng và vờ như không thấy.

… Từ phía xa, Kakashi lặng lẽ bám theo, quan sát bóng lưng nhỏ bé thẳng tắp, dáng đi cứng ngắc nhưng đầy vẻ kiêu hãnh như không cho phép bất cứ sự khinh nhờn nào chạm tới mình.
“Vẫn kiên quyết không chịu thay bộ đồ này ra sao.” Kakashi vò đầu, lầm bầm đầy vẻ đau đầu.

Snape vén tấm rèm cửa tiệm Ichiraku, bước vào chỗ ngồi trống trong góc quen thuộc, gõ nhẹ xuống mặt bàn theo thói quen.

“Vẫn là mì Ramen xương hầm cỡ lớn nhỉ? Bác biết rồi.” Bác Teuchi hiền hậu từ sau bếp thò đầu ra, cười chào hắn.

Snape miễn cưỡng gật đầu, coi như đáp lại.

Người chủ quán này là một trong số ít những người không nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại kia, đó là lý do Snape thích đến đây ăn hơn những chỗ khác.

Tiệm mì Ichiraku không có nhiều chỗ ngồi, chỉ có vài vị khách đang thì thầm to nhỏ, ánh mắt bọn họ giao nhau trong không trung tạo nên một bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Snape nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, im lặng chờ đợi.

Ngồi ở ghế bên cạnh là một cậu bé tóc vàng, toàn thân lấm lem bùn đất. Cậu ta cứ chốc chốc lại lén nhìn sang Snape, bộ dạng như muốn nói lại thôi.
Snape hoàn toàn phớt lờ.

Từ trong ký ức của nguyên chủ, hắn biết đứa trẻ này tên là Uzumaki Naruto – kẻ đội sổ nổi tiếng của lớp, thích bày trò quậy phá và ngày nào cũng gây chuyện thị phi.

Làm ra những hành động quái gở chỉ để thu hút sự chú ý của người khác, ồn ào và thích lấy lòng đám đông… đây chính xác là loại người mà Snape chán ghét nhất.

Vì vậy, những lần trước khi đứa trẻ này cố gắng bắt chuyện tại tiệm mì, Snape đều coi như không nghe thấy.

Nhưng Uzumaki Naruto quả thực có cái mặt dày y hệt tên Potter kia, căn bản không biết nhìn sắc mặt người khác là gì, cứ thế ngây ngốc muốn sán lại gần.

“Của hai đứa đây, Ramen xương hầm nóng hổi!” Bác Teuchi đặt hai bát mì xuống trước mặt họ.

“A, mì tới rồi! Đói chết mất thôi!” Uzumaki Naruto vừa nhìn thấy bát mì, lập tức vội vàng ăn ngấu nghiến, quăng luôn sự tồn tại của Snape ra sau đầu.
Điều này khiến Snape thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn tăng tốc độ, nhanh chóng xử lý xong bát mì rồi chuẩn bị rời đi. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi ấy, Uzumaki Naruto bên cạnh đã ăn đến bát thứ ba.

“Khoan đã… chờ chút!” Naruto vội vàng buông bát xuống, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm gọi với theo.

Snape giả vờ không nghe thấy, đi thẳng ra ngoài.

“Đứng lại đó! Tên Sasuke thối tha kia!” Uzumaki Naruto đập mạnh tiền lên bàn, đuổi theo sát nút. Rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa, cậu ta chỉ tay vào mặt Snape, lớn tiếng hét: “Tôi muốn thách đấu với cậu!”

Người đi đường sôi nổi quay đầu lại nhìn, ánh mắt đầy kinh ngạc. Nhưng khi nhìn rõ là ai, ánh mắt họ lập tức chuyển sang chán ghét hoặc kỳ quái.

Sắc mặt Snape lạnh xuống, hắn không nói một lời, lách người định đi tiếp.

Hắn không hề muốn đánh nhau với Uzumaki Naruto ngay giữa phố, lại còn bị một đám người vây xem như xem kịch vui.

“Đứng lại!” Naruto không chịu buông tha, lại chặn đầu hắn lần nữa: “Cậu sợ Naruto đại nhân này rồi sao? Cho nên mới không dám đánh với tôi!”

“…”

Snape thực sự chán ghét cái kẻ ồn ào hệt như James Potter này, đến mức ngay cả ý định dùng lời lẽ độc địa để mắng chửi cũng lười nghĩ đến.

Hắn không phải là trẻ con, không còn hứng thú với những trò đấu võ mồm ấu trĩ hay dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Đó là sự lãng phí thời gian.

Biện pháp tốt nhất là lờ đi. Trực tiếp coi như không thấy rồi bỏ đi là xong.

Snape nghĩ vậy.

“Này! Tại sao chứ!” Uzumaki Naruto đột ngột lao lên phía trước, một lần nữa chặn đường hắn. Biểu cảm của cậu bé tóc vàng vừa tức giận lại vừa có chút tủi thân.

“Tại sao ánh mắt của cậu cũng giống hệt bọn họ? Chẳng lẽ chúng ta… Chẳng lẽ chúng ta không giống nhau sao!”

Cậu ta dường như rất nóng lòng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào, đành đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Snape, tràn ngập sự quật cường.

Snape sững người, trong lòng chợt hiểu ra.

Quả thật, vài lần trước hắn đã cảm thấy ánh mắt dân làng nhìn Uzumaki Naruto cũng rất quái dị. Trong ký ức, Naruto cũng luôn lủi thủi một mình, hình như là một đứa trẻ mồ côi.

Cho nên Uzumaki Naruto mới cảm thấy bọn họ là đồng loại?

… Nếu không xử lý dứt điểm chuyện này, hậu quả sẽ rất phiền phức.

Snape hoàn toàn không muốn cuộc sống sau này sẽ bị một kẻ bản sao của tên Potter kia bám lấy dây dưa mỗi ngày, vừa phiền toái vừa đau đầu.

Hắn cân nhắc từ ngữ, trên môi gợi lên một nụ cười khẩy đầy châm biếm, nhìn thẳng vào Naruto:

“Chúng ta giống nhau? Cậu lấy đâu ra cái kết luận nực cười đó vậy?”

“Cậu chỉ là một kẻ đội sổ, trong lớp chẳng đánh thắng nổi một ai mà cũng hoang tưởng muốn thách đấu tôi sao? Cái bát trên tay bác Teuchi còn có não hơn cậu, vì ít nhất nó còn biết đựng mì, còn cậu thì ngoài việc ăn hại ra chẳng được tích sự gì. Suốt ngày chỉ biết khoác lác, gây họa khắp nơi, cậu không thấy xấu hổ sao?”

Snape cong môi, buông ra những lời đầy ác ý.

“Tự nhiên lại bật chế độ độc miệng?”

Cách đó không xa, Kakashi kinh ngạc nhìn sang, theo bản năng sờ sờ cuốn sổ tay trong túi.

Nhưng nằm ngoài dự đoán, đôi mắt của Uzumaki Naruto không những không tối lại mà ngược lại còn sáng bừng lên, nhiệt huyết dâng trào: “Tôi hiểu rồi!”

Cậu ta chống một tay lên hông, tay kia nắm chặt thành nắm đấm giơ cao quá đầu như đang tuyên thệ, dõng dạc hét lớn: “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ thách đấu tất cả mọi người trong lớp! Tôi sẽ chứng minh mình không phải là kẻ chỉ biết khoác lác!”

… Hoàn toàn không bị đả kích chút nào.

“Hy vọng tôi còn có thể sống để nhìn thấy ngày đó.” Giọng Snape tràn ngập sự mỉa mai, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ.

Biểu cảm của Naruto lập tức như được cổ vũ, đôi mắt lấp lánh như sao, khiến Snape hối hận ngay tắp lự về câu nói vừa rồi của mình.

“Tôi sẽ làm được! Sasuke, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải công nhận tôi! Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ trở thành đồng đội của cậu!”

Uzumaki Naruto mang theo khí thế tiến lên không lùi bước, lớn tiếng tuyên bố.

Được rồi… Cậu vui là được, miễn là đừng đến làm phiền tôi.

Snape cười như không cười, nói: “Vậy thì, chào nhé bạn học Uzumaki.”

“Sasuke, cậu cứ chờ đấy!”

Lúc Uzumaki Naruto đến thì mặt mũi lem luốc, ủ rũ như gà chọi thua trận. Lúc đi thì khí thế bừng bừng, hăng hái ngút trời…

Càng ngày càng giống cái tên Potter kia.

Lại còn là một tên Potter vừa được Lily khen ngợi nữa chứ.

“…!”

Snape trầm mặc một lát, tự dọa mình toát mồ hôi lạnh vì cái tưởng tượng kinh hoàng ấy.