Vừa nói, Đổng Vệ Quân vừa ấn đôi giày vào tay Võ Mãn Thương.
Anh chỉ nói thế thôi, chứ bảo là không tốn tiền mua nhưng nếu ra ngoài mua thì đôi giày này cũng phải mất mấy đồng bạc.
“Cái thằng này thật là có lòng, vậy để chú đi thử xem sao.” Võ Mãn Thương cười hớn hở định xỏ chân vào.
Ninh Phương Hà đặt chén nước xuống rồi vội la lên: “Khoan đã! Tất bẩn thế kia, đi rửa chân cái đã rồi hãy thử.”
“Ha ha, được rồi.”
“Chú đại đội trưởng ơi, đây là một cây thuốc lá, cháu thấy chiều nay chú có vẻ thích loại này nên cháu mang qua một cây. Sau này chú có đi lên công xã làm việc thì mang theo cho nó có mặt mũi. Còn dì ơi, đây là một cân đường trắng, một cân đường đỏ với ít kẹo cho mấy đứa nhỏ. Còn đây là một xấp vải, cháu biết ở nông thôn mình mua vải khó, cháu có cậu bạn làm ở nhà máy dệt, cháu mang theo nhiều lắm, đủ loại màu sắc luôn. Hôm nào rảnh cháu sẽ lựa thêm mấy xấp nữa mang qua cho dì.”
“Trời đất, cháu mang nhiều đồ thế này chắc tốn kém lắm. Dì với chú làm sao mà dám nhận cơ chứ.” Nhiều đồ quá nên Ninh Phương Hà cũng không dám tự ý quyết định.
Nhưng Võ Mãn Thương nhìn Đổng Vệ Quân một cái rồi cười nói: “Thôi, đã là lòng thành của thằng bé thì bà cứ nhận đi. Sau này nhà mình có món gì ngon thì nhớ gọi nó sang ăn là được.”
Đổng Vệ Quân lập tức cười hưởng ứng: “Dì ơi, chú nói đúng đấy ạ. Cháu to cao thế này chỉ được cái ham ăn thôi. Cháu nghe danh mì thắt lưng (mì biangbiang) của Thiểm Tây mình ngon lắm, lúc nào dì làm cho cháu một bát ăn thử nhé.”
“Ha ha, cháu nói mì biangbiang hả? Chuyện nhỏ, dì làm được ngay.”
(Mì biangbiang là món mì truyền thống của vùng Quan Trung, Thiểm Tây. Tên gọi bắt nguồn từ tiếng “biang biang” khi người thợ đập sợi mì xuống thớt trong quá trình kéo sợi. Đây là một trong “Thiểm Tây bát đại quái.” Tám điều kỳ lạ của Thiểm Tây: mì to như cái thắt lưng).
“Vệ Quân, giờ cháu nói đi, cháu có việc gì cần chú giúp nào?” Nhận quà rồi, Võ Mãn Thương cũng phải hỏi cho rõ.
“Chú ơi, cháu bây giờ cũng là một thành viên của Võ Gia Trang rồi. Tình hình ở điểm thanh niên tri thức thì chú biết đấy, cháu không muốn ở chung với họ. Cháu muốn tự ra ngoài xây nhà, hoặc chú xem trong làng có ai bán nhà cũ thì bảo cháu mua lại cũng được.”
Nghe Đổng Vệ Quân nói vậy, Võ Mãn Thương thở phào nhẹ nhõm.
“Tưởng chuyện gì to tát, cháu mang đống quà này qua làm chú cứ tưởng cháu muốn tranh chức đại đội trưởng của chú đấy.” Võ Mãn Thương đùa một câu.
“Đâu có đâu chú, hi hi.”
“Thế này đi, cháu cũng đừng xây mới làm gì cho mệt, xây nhà lại phải đi đóng gạch đất vất vả lắm. Chú có đứa em trai hy sinh bên Triều Tiên rồi, căn nhà cũ giờ đang bỏ hoang. Chú ấy không có con cái gì cả, nếu cháu không chê thì dọn qua đó mà ở.”
“Cháu không chê đâu ạ, có chỗ ở là tốt lắm rồi. Hay chú bán đứt cái sân và căn nhà đó cho cháu luôn đi cho rảnh, cháu cũng khỏi phải thuê người xây nhà nữa.”
“Cũng được. Chú cũng không lấy đắt của cháu đâu. Khu nhà cũ đó có ba gian phòng chính, thêm một gian bếp. Ngày xưa khi bố mẹ chú còn sống là cả nhà đều ở bên đó cả, phòng nào cũng có giường sưởi sẵn rồi. Trong sân còn có cái giếng nước ngầm ngày xưa mẹ chú thuê người đào. Cháu cứ đưa chú 200 đồng là được.”
Tính cả diện tích đất ở thì 200 đồng thực sự là cái giá quá rẻ, lại còn có sẵn giếng nước nữa.
Nếu không phải vì Võ Mãn Thương chỉ có một đứa con trai thì khu nhà cũ đó chắc chắn sẽ không bán. Hơn nữa nhà cũ hơi sát chân núi, mấy năm trước thỉnh thoảng có sói xuống nên từ khi con trai lấy vợ, vì sự an toàn của cháu nội, cả nhà mới chuyển vào giữa làng xây nhà gạch mới.
“Chốt luôn chú ơi, 200 đồng. Mà chú bán thế có hớ quá không ạ?”