Đến nội dung chính

Chương 1.1: Thám Hoa lang này, ta không cần nữa

admin 471 Chữ Cài Đặt

Kinh thành Đại Ung, cuối đông tháng chạp tuyết rơi trắng trời.

Trong chính sảnh phủ Uy Viễn hầu, lò than cháy đỏ rực, vậy mà vẫn không xua nổi cái lạnh âm u trong phòng.

Tô Thanh Uyển ngồi lặng trên ghế gỗ tử đàn, trong tay nàng là chén trà đã nguội từ lâu.

Người đàn ông đứng trước mặt mặc quan bào đỏ sẫm mới tinh, đầu đội mũ hoa dành cho tân khoa.

Hắn là tân Thám hoa của khoa thi năm nay — Lý Trường Thanh, cũng là phu quân của nàng.

Và hôm nay, là người muốn bỏ nàng.

“Thanh Uyển, nàng ký đi.”

Giọng hắn vẫn ôn hòa như năm ấy đứng giữa trời tuyết cầu hôn nàng, chỉ có lời nói là lạnh hơn tuyết ngoài hiên.

“Địa vị cáo mệnh phu nhân cần người xuất thân trong sạch.”

“Nàng là con nhà buôn, lại không nơi nương tựa, thật khó xứng đôi.”

“Ta không muốn ngày sau bị đồng liêu chê cười vì cưới một người nặng mùi tiền bạc.”
Tô Thanh Uyển khẽ nâng mắt nhìn hắn.

Năm năm trước, nàng xuyên đến triều Đại Ung này. Trở thành một cô gái mồ côi của gia đình thương nhân, một mình giữ lại chút gia sản.

Ở thời đại coi trọng sĩ – nông – công – thương như bậc thang trời ấy, con gái nhà buôn lại mồ côi chẳng khác nào đứa trẻ ôm vàng giữa chợ.

Muốn sống sót, nàng phải tìm chỗ dựa, nàng cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng chọn Lý Trường Thanh, nghèo rớt mồng tơi nhưng mang tiếng thanh liêm, có chí đọc sách.

Nàng từng nghĩ mình đã chọn đúng người.

Nàng dùng đầu óc tính toán của người hiện đại, thay hắn quán xuyến trong ngoài, lo liệu tiền bạc, mở đường quan hệ.

Thậm chí bán cả sản nghiệp tổ tiên để nuôi hắn ăn học, giúp hắn giao kết với quyền quý.

Hôm qua, thánh chỉ vừa ban xuống, Lý Trường Thanh đỗ Thám hoa.
Nàng còn chưa kịp vui mừng, thì hôm nay thư đoạn tình đã đặt trước mặt.

Tô Thanh Uyển đặt chén trà xuống, đáy chén chạm mặt bàn, vang lên một tiếng khẽ.

Không có khóc lóc, không có quỳ lạy cầu xin.

Nàng chỉ bình thản đưa tay nhận lấy tờ thư bỏ vợ.

Chữ viết rất đẹp, chính nàng từng mài mực, nhìn hắn luyện từng nét.

“Lý do là vì ta không có con?” Nàng hỏi, giọng thản nhiên.

Ánh mắt Lý Trường Thanh khẽ lảng đi. Hắn không dám nhìn vào mắt nàng.

Đôi mắt ấy trong vắt đến mức dường như soi thấu mọi toan tính của hắn.

“Đó… là lý do giữ thể diện nhất.”

“Nếu ghi nàng phạm điều thất xuất, sau này nàng khó mà sống yên.”

“Thanh Uyển, ta là vì tốt cho nàng.” Nghe vậy, Tô Thanh Uyển bật cười.

Vì tốt cho nàng ư?