Ngu Quy Vãn như có cảm ứng mà ngẩng đầu, liền thấy Lâm Mộ Bạch từ trên cao nhìn xuống nàng, trong nụ cười mang theo trào phúng nhàn nhạt.
Hắn muốn khiến nàng mất mặt trước toàn bộ mọi người sao?
Nàng nhíu chặt mày, có chút nôn nóng. Lão đầu lúc này còn chưa biết nàng là toàn linh căn, nếu lát nữa biết rồi, đổi ý không thu đồ thì sao bây giờ?
Nàng không để ý có thể làm đệ tử thân truyền hay không, nhưng tẩy linh thảo thì nhất định phải lấy được!
Nhưng lúc này đã cưỡi hổ khó xuống, ngay khi Lâm Mộ Bạch vừa dứt lời, chưởng môn Tần Bá Khiếu đã sai người mang Thí Linh Thạch tới.
“Mộ Bạch nói không sai, sư huynh thu đệ tử thân truyền là chuyện tốt, nhưng quy trình vẫn phải làm, nghĩ chắc người sư huynh coi trọng ắt có chỗ hơn người, cũng vừa hay để chúng ta mở mang tầm mắt.”
Trong lúc nói chuyện, Thí Linh Thạch đã được đặt giữa đài cao, tỏa ra quang huy nhàn nhạt, như không tiếng động thúc giục.
Mạc Nhàn hừ lạnh một tiếng: “Đệ tử lão phu nhìn trúng đương nhiên là tốt. Tiểu Ngu Nhi, ngươi đừng sợ, cứ lên thử một lần.”
Câu cuối cùng lại là nói với Ngu Quy Vãn.
Lục Vân Cẩm cũng không biết từ khi nào đã trở lại bên cạnh nàng, khẽ giọng cổ vũ: “Tiểu sư muội đừng sợ, Trù Tông chúng ta cũng không quá để ý linh căn.”
Một mặt hắn muốn trấn an Ngu về trễ, một mặt lời này cũng là sự thật.
Trù tu xưa nay bị người khinh thường, đệ tử nội môn thu vào mỗi năm đều là những người bị các tông khác chọn còn dư, tư chất rất bình thường. Trù Tông cũng chẳng có gì để kén, chỉ đành bóp mũi nhận lấy.
Ngu Quy Vãn càng muốn khóc, trong mắt bọn họ, loại tư chất gọi là bình thường thì kém nhất cũng chỉ là tam linh căn. Còn nàng, lại là toàn linh căn bị Tu Chân giới định nghĩa là phế vật…
Cảm ơn, an ủi rất tốt, lần sau đừng an ủi nữa.
Dù nghĩ vậy, nàng chỉ do dự chốc lát, rồi dưới ánh mắt khích lệ của Mạc Nhàn và Lục Vân Cẩm, dứt khoát bước tới Thí Linh Thạch.
Toàn linh căn của nàng là sự thật, không thể thay đổi, hôm nay không bại lộ thì một tháng sau tham gia tuyển chọn đệ tử ngoại môn cũng vẫn không giấu được. Với việc này nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, so với những đau đớn mà tra nam tiện nữ kia gây cho nàng, căn bản chẳng đáng là gì, không có gì phải sợ.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ngu Quy Vãn bước nhanh đến gần Thí Linh Thạch, theo chỉ dẫn của đệ tử bên cạnh, nhẹ nhàng đặt bàn tay phủ lên Thí Linh Thạch, động tác lưu loát thẳng thắn, không chút dây dưa.
Mạc Nhàn hài lòng vuốt chòm râu dài, vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm —— không hổ là người hắn nhìn trúng, riêng khí thế “ai thích thì thích” này đã giống hắn rồi!
Lâm Mộ Bạch thấy tư thái tiêu sái của nàng như vậy, ánh mắt khẽ động, lộ một tia kinh ngạc, sau đó lại khẽ cười, thần sắc giễu cợt.
Đúng rồi, có lẽ nàng còn chưa biết mình là phế vật toàn linh căn, nên mới không sợ.
Còn lão già Mạc Nhàn này, cứ nhất quyết ra mặt, hấp tấp muốn thành trò cười của môn phái, cũng chẳng thể trách hắn.
Trong lòng hắn âm thầm đắc ý, ánh mắt nhìn như tùy ý nhưng lại không rời, chăm chăm nhìn biểu tình Ngu Quy Vãn, chờ bộ dạng thất bại của nàng lát nữa.
Ai ngờ, hắn lại thất vọng thêm lần nữa.
Ngay khoảnh khắc tay Ngu Quy Vãn phủ lên Thí Linh Thạch, Thí Linh Thạch lập tức bùng sáng dữ dội, linh lực điên cuồng vận chuyển, hồi lâu sau mới chậm rãi trở lại bình tĩnh, rồi phía trên nó từ từ ngưng kết ra ba chữ.
Toàn linh căn.
Lâm Mộ Bạch nhếch môi, nhưng khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của Ngu Quy Vãn, hắn không khỏi cứng lại, ngay sau đó lại nghĩ, nữ nhân này mới vào Tu Chân giới, chưa chắc đã biết toàn linh căn đại biểu cho điều gì, liền quay sang nhìn biểu tình của Mạc Nhàn.
Lại thấy hắn cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồi vẫn là vẻ mặt chẳng hề sao cả.
Không thấy hai người này đại kinh thất sắc, tâm như tro tàn, Lâm Mộ Bạch vừa thấy kỳ quái vừa thất vọng, lập tức hừ lạnh một tiếng.
—— Trù tu vốn là một đám không có bản lĩnh, không cầu tiến, không có phản ứng gì cũng chẳng lạ.
Nhưng những người khác, lại không nghĩ như vậy.
Ngu Quy Vãn bị tra ra là toàn linh căn, toàn trường trước tiên rơi vào một trận tĩnh lặng quỷ dị, sau đó cũng chẳng rõ ai là kẻ khơi đầu, cả quảng trường lập tức bùng nổ tiếng cười nhạo ầm ầm.
“Ta không nhìn lầm chứ? Lại là toàn linh căn?”
“Chỉ vậy thôi? Một phế vật mà cũng đòi làm đệ tử thân truyền?”
“Trù Tông đã sa sút đến mức này rồi sao? Người tông chủ nhìn trúng lại là một phế vật toàn linh căn!”
Trên đài cao, mấy vị tông chủ trưởng lão tuy không mở miệng châm chọc như đám đệ tử, nhưng thần sắc trên mặt cũng vô cùng khó tả. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là chưởng môn Tần Bá Khiếu lên tiếng.
“Sư huynh…” Hắn khó nhọc nói: “Nàng chỉ là toàn linh căn, con đường tu luyện gian nan trùng điệp, có thể tới Trúc Cơ kỳ đã là tạo hóa của nàng, chỉ sợ không thích hợp làm đệ tử thân truyền, hay là ngươi suy nghĩ lại?”
Khi nói lời này hắn cũng không kiêng dè, người tu tiên tai thính mắt tinh, tự nhiên nghe rõ từng chữ, vì thế cũng dần yên lặng lại, muốn xem vị tông chủ Trù Tông này sẽ quyết định ra sao.
Chỉ là trên mặt ai nấy đều mang ý cười giễu cợt, dù sao trước đó không lâu, hắn còn lớn tiếng đòi thu người này làm đệ tử thân truyền. Giờ đổi ý dĩ nhiên là bình thường, nhưng cũng khó tránh khỏi một phen cười nhạo.