Tâm Quyết trả lời dứt khoát: “Được, chúng ta có thể ngồi yên đây chờ đợi. Nếu không có biến cố gì, chắc vài ngày tới vẫn chưa chết được đâu.”
Nhưng… sau vài ngày đó thì sao? Cả phòng im lặng.
Quách Quả nhìn lại đống đồ ăn vặt ít ỏi của mình, che mặt bỏ cuộc: “Thôi mình không chọn nữa, giao hết cho các cậu đấy. Bảo mình làm gì mình làm nấy.”
Ít ra cô còn có hộ thuẫn, chứ Trịnh Vãn Tình và Trương Du mới là thảm nhất, tay không tấc sắt. Nhưng có lẽ nhờ sự bình tĩnh của Tâm Quyết, nỗi sợ trong lòng họ cũng vơi bớt phần nào.
Trương Du thận trọng lên tiếng: “Mình nghĩ trốn được mùng một không trốn được mười rằm. Cứ né tránh chỉ làm chúng ta kiệt sức và bị động hơn thôi.”
Vãn Tình cũng tán thành: “Mình còn cả đống tiểu luận với đề tài thi đua đang dở dang. Thay vì ngồi đây chờ chết, mình thà khô máu với lũ quỷ kia còn hơn.”
Ý kiến đã thống nhất, Tâm Quyết gật đầu: “Vậy quyết định thế đi. Các cậu muốn nghỉ ngơi một đêm rồi mai bắt đầu, hay làm luôn?”
Quách Quả mếu máo: “Mình không biết, nhưng chắc chắn đêm nay mình không dám ngủ rồi.”
Giờ cứ nhắm mắt lại là cô lại nghe thấy tiếng đập cửa và hình ảnh những con mắt vàng khè ngoài ban công. Chỉ có ngồi sát cạnh bạn bè mới giúp cô thấy chút an toàn.
“Hay là… bắt đầu luôn đi?” Trương Du ướm lời: “Vừa nãy giọng nói kia bảo phải qua kiểm tra mới là sinh viên chính thức. Nghĩa là hiện tại quyền hạn của tụi mình đang bị hạn chế, không mở được hết chức năng.”
Thấy Tâm Quyết gật đầu, Vãn Tình đập tay đánh bộp: “Vậy đợi gì nữa! Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, tới luôn bác tài ơi!”
Mọi người quay lại thì thấy Vãn Tình đã lăm lăm cây chổi và cây lau nhà trong tay, dáng người cao ráo đứng giữa phòng trông như một vị môn thần sát khí đằng đằng: “Xông lên!”
Quách Quả thảng thốt: “Đại tiểu thư ơi, hình tượng! Hình tượng hoa khôi ba năm liền của cậu đâu rồi!”
Cô hoa khôi cười lạnh: “Mạng còn chẳng giữ nổi thì cần gì hình tượng? Nghĩ lại thấy cũng nhục, mình là chị cả mà nãy giờ toàn để em út Tâm Quyết gánh team. Không có lần sau đâu, chiến thôi!”
“…”
Quách Quả không thèm chấp cô bạn đang “lên cơn”, cô lôi hết dao rọc giấy, bấm móng tay, máy sấy và đồ ăn vặt ra chia làm bốn phần, nhét túi bụi vào tay mọi người: “Huhu, gặp được nhau là duyên phận, không biết sống chết thế nào, mọi người tự bảo trọng nhé…”
Tâm Quyết dở khóc dở cười nhìn cảnh tượng này. Đây cũng là một cách giải tỏa cảm xúc. Gặp cú sốc lớn thế này mà không suy sụp đã là bản lĩnh lắm rồi.