Ba người đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
May mà vừa rồi không ai cử động mạnh. Nếu không chỉ cần lệch đi một chút, tấm lưới mục nát này đã rơi thẳng xuống đống lưỡi dao bên dưới rồi.
Quỷ Thần khẽ liếc qua 4 đầu dây đang giữ lưới, rồi ngẩng lên nhìn những hình vẽ cổ quái trên tường. Ánh mắt anh dừng lại từng nét khắc, như đang đọc một câu chuyện nào đó đã bị chôn vùi từ rất lâu.
Hoắc Nhu là người lấy lại bình tĩnh nhanh hơn so với 2 người còn lại. Anh căng thẳng lên tiếng.
“Đạo diễn Từ, chuyện này không phải thật chứ?”
Tiếng từ con ong ngay lập tức vang lên.
“Các cậu đừng cử động. Flycam hiện tại không định vị được chỗ của các cậu. Tôi vừa mới nắm được tình hình thông qua live. Nhưng tôi thề không phải do ekip dựng cảnh. Các cậu tuyệt đối đừng cử động. Cho tôi chút thời gian.”
Ba người nghe giọng gấp gáp của Từ đạo thì biết ông không làm chuyện này thật. Nhưng khán giả lại hoàn toàn không nhận ra điều đó, vẫn nghĩ rằng đây là thành quả của biên kịch.
[Hình như biên kịch làm hơi lố rồi đó. Thấy mặt Nhược Giai trắng bệch rồi rồi kìa? Đừng quá đáng như vậy chứ.]
[Tôi mà như cô ấy chắc giờ đã khóc ngất rồi đó. Nghĩ đến mình đang lơ lửng trên đống lưỡi dao thôi mà da gà da ốc nổi lên hết rồi nè. Tôi thề.]
[Nhưng đạo diễn Từ trước giờ tôn trọng lời thề lắm. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy tùy tiện thề thốt đâu. Ê tôi có chút sợ rồi nha.]
[Huynh đài phía trên bây giờ mới sợ hả, tôi thì run kể từ khi Từ đạo thề rồi đó. Má ơi đáng sợ quá.]
[Mấy người nhìn mặt ba người kia có thấy giống diễn không. Biết là ảnh đế hết đó nhưng tôi biết Hoắc Nhu lên tiếng lúc này chính là để Nhược Giai yên tâm, không phải đùa giỡn.]
[Má ơi…]
Không khí xung quanh bắt đầu trở nên căng thẳng. Điều này khán giả thông qua màn ảnh cũng có thể nhận ra. Giống như chỉ cần tiếng động nhỏ cũng khiến thần kinh người ta căng chặt.
Không ai nhìn rõ biểu cảm của Quỷ Thần. Nhưng chính sự bình tĩnh đến mức bất thường của anh, lại khiến người khác càng thêm bất an.
Tạ Thiên nhìn Quỷ Thần vẫn thản nhiên thưởng thức xem tranh, giống như người này đã lường trước được việc sẽ xảy ra vậy.
“Hình như anh không cảm thấy bất ngờ lắm?”
Anh vẫn tiếp tục dõi mắt theo ánh đèn, lịch sự đáp lại nghi vấn của đối phương.
“Tôi nghĩ đây là điều hiển nhiên sẽ có của chương trình khám phá.”
Ba người đồng đội còn lại: Vậy là chúng tôi đã suy nghĩ quá đơn giản?
Khán giả: Lối suy nghĩ của Quỷ Thần xin thứ lỗi người phàm phu tục tửu như chúng tôi không lý giải được.
Mọi người chia ra ngồi 4 phía để giảm bớt trọng lượng một chỗ lại. Vì vừa rồi đầu dây một góc đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Thời gian cứ thế trôi qua, từng giây từng phút cũng được phóng đại lên hết mức.
Sự căng thẳng bắt đầu quay trở lại khi một bên đầu dây thừng đã bắt đầu bị đứt từng chút từng chút một. Thời khắc này họ giống như đang ngồi trên dây đàn, chỉ một sơ xuất nhỏ cũng khiến dây lìa khỏi đàn.