Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Cố Cẩn Niên đếm ngược thời gian khôi phục ký ức. Tối nay, khi chìm vào giấc ngủ, đầu óc hắn bỗng hiện lên vài hình ảnh. Đó dường như là hắn của trước kia, nhưng không nhiều, chỉ có hắn.
Điều này khiến Cố Cẩn Niên tỉnh dậy hoảng loạn. Tại sao trước đây hắn không có chủ nhân? Tại sao? Không hợp lý, không đúng, hắn phải luôn có chủ nhân mới đúng.
Hắn không tin những hình ảnh đó, nhưng chúng vẫn làm hắn hoảng sợ.
Chỉ khi nhìn thấy Lâm Tri Lễ, hắn mới nắm chặt cô, cầu xin cô thương xót, cầu xin cô vuốt đầu hắn, hôn lên mắt hắn.
Cố Cẩn Niên cảm thấy bất an.
Trước kia hắn là một con chó con không có chủ nhân sao?
Không được, không thể như vậy.
Mấy ngày sau.
Lâm Tri Lễ tỉnh dậy, nghe thấy giọng của hệ thống.
Hệ thống hiếm khi xuất hiện, nhắc nhở: [Tri Tri, hiệu ứng tăng cường sức khỏe sắp hết hạn.]
[Tôi biết rồi, cảm ơn hệ thống.]
[Không có gì, Tri Tri, chúc cô sớm khỏe mạnh.]
Lâm Tri Lễ mỉm cười.
Mấy ngày nay, cảm giác khỏe mạnh thật tuyệt. Cô ghét mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, ghét cảm giác đau đớn tuyệt vọng, ghét cơ thể hoàn toàn vô lực.
Lại phải quay về rồi.
Nhưng không sao.
Cô sớm muộn sẽ khỏe.
Lâm Tri Lễ thầm nghĩ, nếu hệ thống nói vậy, nghĩa là Cố Cẩn Niên sắp khôi phục ký ức?
Thật mong chờ, Cố Cẩn Niên khi nhớ lại sẽ thế nào? Có còn là con chó ngoan của cô không?
Lâm Tri Lễ liếm môi, sờ lên ngực trái, ánh mắt chẳng mang bao nhiêu cảm xúc.
Cố Cẩn Niên đang ngủ, ngủ trong đau đớn, đầu đau nhức dữ dội.
Hàng loạt ký ức ùa đến, hắn muốn mở mắt nhưng không được. Cơ thể bản năng chống cự, nhưng vô ích.
Hắn mở mắt, trời đã gần trưa.
Người đàn ông nén lại hương vị kiều diễm, đứng dậy. Hắn không dám nghĩ rằng đến tối, khi chỉ có một mình, hắn lại nhớ đến một người khác rồi phát tình.
Trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ ngút trời, ngọn lửa ấy thiêu đốt khiến ngũ tạng lục phủ của hắn đau nhói.
Lâm Tri Lễ!
Cô lừa tôi!
Lâm Tri Lễ chết tiệt, chết tiệt, tôi muốn giết cô!
Hắn đường đường là tổng tài Cố thị, lại bị một cô gái đùa bỡn trong lòng bàn tay? Chủ nhân, chó con gì chứ? Cô chơi trò gì đây?
Cố Cẩn Niên giờ phút này chỉ muốn giết người, cực kỳ muốn. Hắn hận không thể lập tức bóp chết Lâm Tri Lễ.
Lâm Tri Lễ coi hắn là đồ chơi sao? Nghĩ đến cảnh mình từng hèn mọn quỳ dưới chân cô, khát khao cầu xin cô nhìn mình, hắn chỉ muốn giết cô ngay tức khắc. Hắn, tổng tài Cố thị, lại bị đùa giỡn như vậy?
Cơ thể hắn…!
Thậm chí còn bị khai phá…?
Người phụ nữ đó rốt cuộc là sao? Tại sao lại biết hắn là ai? Tại sao có thể trùng hợp đến mức mang hắn về? Cô là do đám người kia phái đến sao? Vậy tại sao không giết hắn mà còn đùa giỡn hắn như thế?
Hắn chắc chắn cô không quay lại video, chỉ là… đùa bỡn hắn thôi.
Hừ, đùa bỡn hắn?
Cố Cẩn Niên siết chặt nắm đấm, xé toạc bộ quần áo rẻ tiền chín đồng chín trên người.
Khốn kiếp, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng mặc loại quần áo này.
Lâm Tri Lễ, Lâm Tri Lễ, Lâm Tri Lễ!
Giết cô!
Hắn càng phẫn nộ, nhưng sâu thẳm trong lòng, trong xương tủy, lại dâng lên một cảm giác không thể làm tổn thương chủ… cô.
Cố Cẩn Niên suýt bị chính mình chọc cười.
Hắn đạp tung cửa, bước thẳng đến phòng Lâm Tri Lễ. Cô đang chậm rãi mặc quần áo.
Đã quen với cơ thể khỏe mạnh bấy lâu, giờ lại không thoải mái, bắt đầu yếu đi. Lâm Tri Lễ có chút buồn bã.
Cô ngẩng đầu, biết Cố Cẩn Niên đã khôi phục ký ức.
Hắn giờ như một con sư tử giận dữ, sẵn sàng xé nát cô bất cứ lúc nào.
Lâm Tri Lễ kéo khóa áo, nhàn nhạt hỏi: “Sao lại ra đây, Cố Cẩn Niên?”
Cố Cẩn Niên cười khẩy, giận dữ nói: “Lâm Tri Lễ, tôi muốn giết cô!”
Lâm Tri Lễ nhìn qua, vẻ mặt không tin nổi: “Anh nói gì?”
Cô diễn rất đạt, như thể bị con chó con phản bội, lung lay sắp đổ, khóe mắt ươn ướt.