Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 26: Nữ phụ bệnh nặng trong truyện ngược luyến

admin 796 Chữ Cài Đặt

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Nói xong, Lâm Tri Lễ liền đi ra ngoài.

Cố Cẩn Niên vô lực trượt dọc theo bức tường rồi ngồi thụp xuống, cảm thấy trống rỗng. Chủ nhân giận rồi. Cô không xoa đầu hắn, không nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, cũng không nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt như mọi khi.

Phải làm sao bây giờ? Nếu chủ nhân không cần hắn nữa thì phải làm sao? Hắn sẽ chết mất. Thật sự sẽ héo rũ rồi chết đi.

Chẳng lẽ là hắn sai sao? Hắn chỉ là… chỉ là không ưa nổi Thẩm Hoài Thần. Gã đó đáng ghét quá. Hắn chỉ muốn có chủ nhân cho riêng mình, thế thì sai chỗ nào?

Hắn không nghe lời… đúng là không nghe lời…

Cố Cẩn Niên ôm đầu, kéo tóc mình, ánh mắt vừa hung ác vừa bất lực.

Hắn cần cô.

Không có cô, hắn phải làm sao?

Lâm Tri Lễ không đoái hoài đến Cố Cẩn Niên nữa, quay ra ngoài giải thích với Thẩm Hoài Thần rằng chỉ là quên đóng cửa sổ, gió lùa vào mà thôi.
Thẩm Hoài Thần dù thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Anh chưa từng nghi ngờ Lâm Tri Lễ.

“Làm anh sợ muốn chết, may mà không phải chuột thật.”

“Em thấy chuột cũng đáng yêu mà.”

“Gì cơ? Tri Tri, có thứ gì em thấy không đáng yêu không?”

“Thứ gì cũng đáng yêu, nhưng đáng yêu nhất vẫn là A Thần của em.”

Lâm Tri Lễ đưa hai tay xoa mặt Thẩm Hoài Thần, xoa đến đỏ cả má. Anh đỏ mặt hỏi nhỏ: “Tri Tri, có thể hôn thêm chút nữa không?”

“Ồ… A Thần muốn hôn chỗ nào nào?”

Thẩm Hoài Thần lí nhí: “Muốn em tự chọn đó…”

Lâm Tri Lễ bật cười, kéo cổ áo Thẩm Hoài Thần xuống rồi chủ động hôn anh.

Thẩm Hoài Thần trợn tròn mắt.

Chơi lớn vậy sao?

Trước giờ chỉ hôn nhẹ thôi mà, bây giờ là thật sự hôn luôn sao? Anh phải làm gì? Có cần đưa lưỡi không? May mà anh hay ăn đồ ngọt, chắc vị của anh cũng ngọt… Tri Tri sẽ không chê đâu nhỉ? Khoan đã… môi Tri Tri mềm và thơm quá… Hôn kiểu này thích thật…
“Thỏa mãn A Thần rồi nhé.”

Thẩm Hoài Thần tựa đầu vào vai Lâm Tri Lễ, lẩm bẩm: “Tri Tri, em đang đùa giỡn trai ngoan đấy.”

“Không thích sao?”

“…Thích.”

“Vậy lần sau tự chủ động đi, em mệt rồi.”

Thẩm Hoài Thần khẽ xoắn tóc cô, ngại ngùng nói: “Anh sẽ học. Tri Tri, hôn thêm chút nữa đi…”

Lâm Tri Lễ nhìn anh, nhìn đến khi anh đỏ bừng cả mặt, rồi mỉm cười trêu ghẹo, sau đó chạy đi.

Lần này, Lâm Tri Lễ không đến gặp Cố Cẩn Niên suốt gần 30 tiếng.

Cố Cẩn Niên gần như phát điên. Trong đầu như có hàng vạn ngôi sao chớp lóe, trước mắt cũng mờ đi. Nỗi hoảng loạn như siết lấy từng hơi thở của hắn.

Cuối cùng, khi thật sự không chịu nổi nữa, hắn lảo đảo tìm cô.

Lúc đó Lâm Tri Lễ đang cầm một quyển sách, không nói gì.

“Tôi… tôi sai rồi.”

Cố Cẩn Niên ngồi xổm xuống đất, thấp hèn đến mức nắm lấy vạt áo cô: “Chủ nhân, tôi sai rồi… tha thứ cho tôi.”
Lâm Tri Lễ khẽ thở dài.

Đến lúc phải cho một quả táo ngọt rồi.

Cô kéo Cố Cẩn Niên đứng dậy, dịu dàng xoa vầng thâm dưới mắt hắn: “Không ngủ được à?”

Chỉ với sự dịu dàng ấy, Cố Cẩn Niên đã nghẹn ngào không nói nên lời.

Cô không hỏi “Anh sai chỗ nào”, chỉ quan tâm hắn có ổn không.

Đó chính là… chủ nhân của hắn.

“Tôi… tôi sợ. Không ngủ nổi.”

“Đừng sợ.” Cô nói, giọng rất nhẹ: “Là tôi không đúng. Tôi không định bỏ rơi anh đâu, chỉ là hơi giận một chút thôi. Hiểu không, Cố Cẩn Niên?”

Cố Cẩn Niên gật đầu, đôi mắt đỏ hoe: “Tôi biết rồi… sẽ không như vậy nữa đâu.”

Lâm Tri Lễ giấu đi nụ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước: “Tôi cũng không muốn đối xử với anh như vậy, xin lỗi. Tôi cũng có lỗi. Giờ đi ăn gì đó, rồi tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon. Ngoan.”

“Chủ… chủ nhân có thể ở lại với tôi không?”

“Được chứ, tôi sẽ ngồi đây, nhìn anh ngủ. Ngoan, đừng sợ.”

Quả táo này… đủ ngọt chưa, Cố Cẩn Niên?

Khi Cố Cẩn Niên nằm xuống, Lâm Tri Lễ ngồi cạnh đọc sách. Cô bình thản, dịu dàng, đẹp đến mức tưởng chừng không thuộc về thế giới này.

Cố Cẩn Niên mãn nguyện nhắm mắt.

Được ngửi thấy mùi hương của cô, thật tuyệt vời. Gần hai mươi ngày trôi qua nhanh chóng… nhưng từng khoảnh khắc ở bên cô đều khiến hắn bình yên.