Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
“Tôi hơi mệt, không còn sức. Cố Cẩn Niên, tự chơi đi, tôi nhìn anh.”
Cố Cẩn Niên liếm môi, khóe mắt dần dần ửng đỏ.
Hắn rất kích động.
Có thể tự mình “chơi đùa” dưới ánh mắt của cô, chính là điều mà hắn chờ mong.
Chỉ là… tại sao chủ nhân không chạm vào hắn?
Tay cô đẹp như vậy, lẽ ra nên… chạm vào hắn.
Dù là đánh hắn cũng được.
Lâm Tri Lễ đeo găng tay da màu đen, hơi nghiêng mặt, ánh mắt sâu thẳm.
Cố Cẩn Niên…
Hắn đổ mồ hôi, nhìn cô chằm chằm. Lâm Tri Lễ chỉ yên lặng quan sát, không nói lời nào.
Chỉ như vậy thôi, cũng đủ để Cố Cẩn Niên cảm thấy hưng phấn.
Cố Cẩn Niên còn giơ cây roi đẹp đẽ lên, ánh mắt đáng thương cầu xin cô.
Đôi mắt người đàn ông bên dưới mắt có nốt ruồi giọt lệ, tựa như nhiễm một chút sắc đỏ, xinh đẹp đến mức giống như yêu tinh… đúng vậy, là yêu tinh.
Lâm Tri Lễ đeo găng tay đen, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt Cố Cẩn Niên, hắn khẽ rên lên một tiếng, thì thầm gọi: “Chủ nhân…”
“Đây là phần thưởng.”
Cô cúi người, khẽ hôn lên nốt ruồi bên mắt hắn, Cố Cẩn Niên lập tức rơi nước mắt.
Đôi mắt đỏ hoe, một tay hắn nắm chặt, một tay vẫn giơ cao cây roi, giống như kỵ sĩ nâng vương miện lên cho công chúa.
…
Cố Cẩn Niên càng lúc càng không cam lòng.
Hay nói đúng hơn là… càng lúc càng ghét Thẩm Hoài Thần.
Cho dù chủ nhân ở bên hắn, chỉ cần Thẩm Hoài Thần vừa xuất hiện, cô liền lập tức đi gặp anh ta. Chỉ cần Thẩm Hoài Thần có mặt, trong mắt cô liền chẳng còn ai khác.
Đáng ghét thật. Tại sao Thẩm Hoài Thần chưa chết đi?
Cố Cẩn Niên ngồi xổm sau cánh cửa, nhịn không được đập mạnh vào tường.
Thẩm Hoài Thần gãi đầu: “Hình như anh nghe thấy gì đó… có chuyện gì không, để anh đi xem.”
Lâm Tri Lễ giữ anh lại: “Không có gì, chắc là… chuột thôi.”
“Chuột… chuột hả?!”
“Tri Tri Tri Tri Tri Tri, anh sợ!”
Thẩm Hoài Thần lập tức né người ra xa.
Anh sợ nhất là chuột.
Hồi nhỏ từng có một con chuột chạy vào phòng, khiến anh suýt nữa leo lên cả quạt trần. Cuối cùng vẫn bị chuột cắn, phải tiêm tới bốn mũi vắc xin phòng dại.
Hôm đó, chính là Tiểu Tri Tri bắt con chuột đó, còn đem nó ra chơi đùa.
Thẩm Hoài Thần: “…” Nhìn thấy muốn quỳ xuống xin cô.
Lâm Tri Lễ cười: “A Thần lớn đầu như vậy mà còn sợ chuột.”
“Trời ơi… ở đâu ra mà lại có chuột chứ, chắc do gió thổi thôi, đừng để ý.”
Sự chú ý của Thẩm Hoài Thần nhanh chóng bị Lâm Tri Lễ dời đi, anh cứ dính lấy cô, mè nheo nói: “Được rồi được rồi, Tri Tri, đừng lấy chuyện đó ra hù dọa anh nữa.”
“Nhưng mà, anh từng bị chuột dọa đến mức leo cả lên quạt trần, A Thần thật sự rất đáng yêu.”
Thẩm Hoài Thần cào nhẹ vào eo cô, khiến cô ngứa: “Đồ Tri Tri xấu xa, cứ trêu chọc anh.”
Trong thư phòng lại vang lên một tiếng “rầm” rõ to.
Lâm Tri Lễ lập tức thu lại nụ cười, mắt trầm xuống.
Không ngoan thì phải dạy dỗ thôi, Cố Cẩn Niên.
Thẩm Hoài Thần hoảng hốt, ôm lấy tay cô: “Thật, thật sự không có chuyện gì à? Không phải chuột thiệt chứ?”
“Để em đi xem. A Thần cứ chờ ở đây.”
Lâm Tri Lễ bước vào thư phòng, đóng cửa lại, sắc mặt tối sầm.
Cố Cẩn Niên nhạy cảm đến mức có thể cảm nhận rõ cảm xúc của cô, lúc này hắn biết cô đang tức giận
“Chủ nhân… chủ nhân…”
“Cố Cẩn Niên, anh đang làm cái gì vậy hả?”
Giọng nói của cô vang lên có phần lạnh lùng, không hề mang theo ý cười, khiến Cố Cẩn Niên bất giác rùng mình từ tận đáy lòng.
Lúc này hắn mới thực sự sợ, sợ cô giận đến mức không cần hắn nữa. Hắn bối rối, gần như muốn bật khóc: “Tôi, tôi… tôi không phải…”
“Anh không ngoan chút nào.” Lâm Tri Lễ lạnh nhạt nói tiếp: “Tự mình ngẫm lại đi. Khi chưa biết sai ở đâu, thì đừng có gặp tôi.”
“Chủ… chủ nhân…”