Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Cố Cẩn Niên, còn không bằng một bữa tối cùng ăn với Tri Tri.
Không bao lâu sau khi anh rời đi, Lâm Tri Lễ xuất hiện. Với sự hỗ trợ của hệ thống, cô đưa Cố Cẩn Niên về nhà.
Chỗ họ ở là một căn hộ một phòng ngủ, nhưng có thêm một phòng làm việc nhỏ. Trước đây Thẩm Hoài Thần ngủ ở đó, sau này thì cả hai ngủ chung một phòng.
Cố Cẩn Niên mê man, đầu đau như búa bổ, đầu óc trống rỗng, ý thức mơ hồ hỗn loạn.
Cơn đau khiến hắn dần tỉnh táo trở lại.
Cố Cẩn Niên chầm chậm mở mắt, trong ánh đèn vàng ấm áp, một cô gái có vẻ yếu đuối và xanh xao đang từ trên cao nhìn xuống hắn.
Cô có mái tóc dài, mặc một chiếc váy len trắng tinh, xinh đẹp như yêu tinh bước ra từ rừng sâu. Khí chất khác biệt, khiến Cố Cẩn Niên nhất thời ngơ ngác.
Rồi hắn nhận ra, ngoại trừ cái tên “Cố Cẩn Niên”, hắn không còn nhớ gì cả.
Toàn thân đau nhức như bị đánh tơi tả, đau đến mức gần như muốn chết.
Lâm Tri Lễ nhìn Cố Cẩn Niên, môi cong lên như cười mà không cười.
Cố Cẩn Niên có gương mặt đẹp một cách hoàn hảo: lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao, môi đỏ răng trắng, chiều cao gần 1m9, đẹp đến mức khiến người ta mềm nhũn chân. Điều đặc biệt nhất là bên mắt hắn có một nốt ruồi lệ rõ ràng.
Thật sự là… nhìn khiến người khác muốn bắt nạt.
Cố Cẩn Niên ngước mắt nhìn lên.
Thiếu nữ đang đeo một đôi găng tay da đen mỏng. Một tay cầm ly nến thơm trắng bằng pha lê, tay kia… cầm một cây roi?
Cố Cẩn Niên cau mày hỏi: “Cô là ai?”
Lâm Tri Lễ mỉm cười dịu dàng.
Nụ cười ấy khiến cô trở nên sinh động hơn, bớt đi vẻ yếu ớt, thay vào đó là một chút phong tình, một chút khí chất khó diễn tả thành lời.
Cô đặt ly nến thơm lên chiếc bàn bên cạnh đầu Cố Cẩn Niên.
À đúng rồi, sao hắn lại ngồi dưới đất tựa vào bàn thế này? Khắp người đau nhức như tra tấn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn chẳng thể nhớ nổi.
Ánh mắt Cố Cẩn Niên dõi theo từng động tác của cô.
Cô đặt luôn cây roi sang một bên, từ tốn tháo găng tay da, rồi dùng ngón trỏ nâng cằm Cố Cẩn Niên lên.
Giọng cô nhẹ nhàng, dịu dàng mà gợi cảm:
“Thế nào, Cố Cẩn Niên, đến cả chủ nhân của mình cũng không nhận ra sao?”
Cố Cẩn Niên:?
Hả? Chủ nhân? Cô?
Cô là… chủ nhân của hắn?
Cố Cẩn Niên bị sốc đến choáng váng, trong tiềm thức luôn có tiếng nói vang lên: làm gì có chuyện hắn lại có “chủ nhân”? Hắn rõ ràng là kiểu đàn ông nên đứng trên đỉnh kim tự tháp. Huống chi, Cố Cẩn Niên có cảm giác mình hình như… không thích phụ nữ. Hắn thích đàn ông. Dù thật sự có “chủ nhân”, thì cũng không thể nào là con gái được?
Nhưng cô gái trước mặt này, rõ ràng xanh xao yếu ớt, vậy mà lại mang theo một sức hút khiến người khác không thể kháng cự. Cô chỉ khẽ mỉm cười, thế mà khiến cả người Cố Cẩn Niên rùng mình giống như phản ứng theo bản năng của cơ thể vậy. Khi ngón tay cô chạm vào cằm hắn, hắn cảm nhận được một cơn lạnh buốt xuyên qua tận linh hồn.
Chẳng lẽ… họ thật sự từng quen biết?
Cô thực sự là “chủ nhân” của hắn?
Nếu không thì giải thích sao được chuyện cô biết tên hắn?
Nếu không thì tại sao hắn lại phản ứng theo bản năng như thế?
Lâm Tri Lễ khẽ cười nhạt, nhưng trong mắt chẳng hề có chút ý cười nào. Cô rút tay lại, thu hết ý cười, ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông này sở hữu một gương mặt tuấn tú đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn, thậm chí còn có nét lạnh lùng cao ngạo. Nhưng chẳng phải cuối cùng cũng bị người ta bắt nạt hay sao?
Còn muốn bắt nạt người khác à? Bắt nạt A Thần sao?
“Thật khiến người ta phiền lòng… Chó con nếu không nhận ra chủ nhân, sẽ héo mòn mà chết đấy.”
Cố Cẩn Niên sững sờ.
Chó con?
Cô đang gọi hắn là… chó của cô?
Nực cười!
Dù ký ức có mờ mịt đến đâu, nhưng theo bản năng, hắn biết điều đó không thể nào là sự thật. Làm sao hắn có thể là chó của ai được?