Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
“A Thần thật biết chăm lo cho gia đình.”
Thẩm Hoài Thần thân mật ôm lấy Lâm Tri Lễ, như đang khoe vật quý: “Anh ngày nào cũng hái hoa dại trên bãi cỏ mang về cắm vào bình hoa trên bàn của Tri Tri, lần trước còn bị quản lý khu nhà rượt đuổi mắng suốt mười con phố.”
Lâm Tri Lễ bị chọc cười, khẽ búng trán anh một cái.
Lúc ăn tối, Lâm Tri Lễ nói với Thẩm Hoài Thần: “A Thần, khi nào anh định đi học lại?”
Thẩm Hoài Thần năm nay mười tám tuổi, vừa thi đại học xong, vừa tổ chức sinh nhật xong không lâu. Với thành tích khá tốt, anh đã đỗ vào một trường đại học hàng đầu trong nước, nhập học vào tháng chín. Nhưng vì lúc đó Lâm Tri Lễ lâm bệnh nặng, Thẩm Hoài Thần đã làm thủ tục bảo lưu kết quả, không đến trường. Bây giờ đã là cuối tháng mười một, học kỳ này coi như không kịp, đành đợi đến học kỳ sau quay lại.
Chỉ cần Thẩm Hoài Thần không gặp Cố Cẩn Niên, Lâm Tri Lễ mong rằng anh có thể có một tương lai hạnh phúc, trở thành một người trẻ sống vui vẻ, là A Thần của cô đáng ra phải tỏa sáng ở một lĩnh vực nào đó, chứ không phải rơi vào một mối quan hệ ngược tâm với Cố Cẩn Niên.
“Đừng vội, Tri Tri, đừng nói chuyện đó nữa.”
“Đừng né tránh vấn đề này A Thần, dạo này anh đã rất mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Bây giờ em thấy khỏe hơn rồi, có thể tiếp tục vẽ tranh, vậy mà A Thần lại không chịu nghe em.”
Thẩm Hoài Thần vội vàng đáp: “Không phải đâu, Tri Tri… Vậy để sau Tết, sau Tết anh sẽ đi học lại, được không Tri Tri?”
Đi học còn có thể nhận học bổng, mà hiện tại Tri Tri đã khỏe hơn rồi, chắc là ổn thôi.
Thẩm Hoài Thần vừa suy nghĩ vừa nói.
Anh đang làm mấy công việc bán thời gian mỗi ngày, đều là trả công theo ngày, xin nghỉ cũng khá đơn giản. Giờ Lâm Tri Lễ đã xuất viện, anh có suy nghĩ sẽ xin thôi một công việc, dành nhiều thời gian hơn ở bên cô.
Hôm đó khi anh về nhà, Lâm Tri Lễ đang đọc tiểu thuyết.
Anh bước đến ôm lấy cô, hỏi: “Tri Tri đang đọc tiểu thuyết gì đó?”
“Xem linh tinh thôi, anh xem thử đi.”
“Nói về gì vậy?”
“Ừm… A Thần, anh phải nhớ nhé, đừng có nhặt người lạ bị thương ven đường, đặc biệt là kiểu nam chính bi kịch. Dễ khiến gia đình tan nát luôn đó.”
Thẩm Hoài Thần thật sự bị dọa.
Không phải vì anh nghĩ Lâm Tri Lễ biết chuyện gì, mà là trong lòng tự trách: giá mà anh cũng từng đọc thể loại tiểu thuyết này sớm hơn, thì chắc chắn tương lai sẽ không bao giờ nhặt đàn ông bị thương ven đường!
Chết cũng không nhặt!
Cố Cẩn Niên chết tiệt, nằm ở ven đường, bị thương, sao không chảy máu chết luôn đi!
Thẩm Hoài Thần oán hận nghĩ.
Nếu hiện tại anh không phải chỉ mới thành niên được vài tháng, tay trắng không có gì, thì nhất định sẽ nghĩ cách khiến Cố Cẩn Niên phải chết.
Nhưng… vẫn phải đi học. Đại học là một xã hội thu nhỏ, anh có thể gặp thêm nhiều người, có cơ hội làm điều mình muốn. Nếu có thể tạo được thành tựu, thậm chí sẽ được hợp tác với quốc gia… Hơn nữa, từ giấc mơ đó, anh biết một vài thông tin về công ty của Cố Cẩn Niên. Không chừng có thể tìm cách đẩy Cố Cẩn Niên vào tù.
Trong khi Thẩm Hoài Thần đang cân nhắc cách khiến Cố Cẩn Niên chết đi, thì Lâm Tri Lễ lại đang tính làm sao để công lược Cố Cẩn Niên.
Công lược Cố Cẩn Niên thật sự quá kinh tởm, cô còn không hiểu vì sao phải đi đường vòng, sao không trực tiếp dạy dỗ hắn cho rồi?
Dù gì… hắn cũng đang mất trí nhớ mà, đúng không?
Ba tháng, hai mươi mốt ngày, cũng vừa đủ để nuôi thành một thói quen.
Lâm Tri Lễ khẽ cong môi, trong đầu đã nảy ra một trò thú vị.
Dòng thời gian bắt đầu đi vào phân cảnh mở đầu của nguyên tác.
Thẩm Hoài Thần vẫn muốn xác nhận giấc mơ kia có thật hay không. Anh mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu, kéo mũ lên che kín đầu, từ xa nhìn thấy một người đàn ông nằm ven đường, không biết sống chết ra sao, xung quanh hoàn toàn không có một bóng người. Anh chỉ lạnh lùng kéo thấp mũ xuống, xoay người rời đi không một chút do dự.
P/s: Cảm ơn bạn Phạm Yến, Mặc Nhi, nglin_ đã đề cử truyện, cảm ơn các tềnh iu đã ủng hộ moa moa😘😘