Bước ra khỏi hào môn, việc đầu tiên Mạnh Hoài Ca cần làm chính là tìm một nơi để dung thân.
Quả đúng như dự đoán, tất cả các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng mang tên cô đều đã bị ông Mạnh thẳng tay đóng băng sạch sẽ. Tuy nhiên, đối với một đại lão từng làm mưa làm gió dưới địa phủ như cô, đây chỉ là chuyện vặt.
Trước khi rời khỏi biệt thự nhà họ Mạnh, cô đã nhanh tay vơ vét toàn bộ số tiền mặt lẻ trong ví, cộng thêm vài món trang sức và túi xách hàng hiệu bọc vội trong vali.
Mấy thứ đồ xa xỉ đó, dù khi đem ra tiệm cầm đồ bán tống bán tháo không được giá như lúc mua, nhưng đối với một kẻ mang danh “nghèo kiết xác” vừa bị đuổi khỏi nhà như cô hiện tại, số tiền thu về vẫn là một khoản quá đỗi dư dả.
Mạnh Hoài Ca không thèm ngó ngàng tới những khu căn hộ cao cấp hay chung cư hạng sang đầy rẫy camera bảo vệ. Cô thong thả xách vali tìm đến một khu chung cư trí thức cũ đã có từ lâu năm nằm ở rìa trung tâm thủ đô.
“Cô Mạnh, tôi nói thật với cô, căn hộ này tuy nằm trong khu chung cư cũ nhưng dân trí ở đây cao lắm, lại yên tĩnh, rất hợp với thanh niên thích không gian riêng tư. Chủ nhà đi nước ngoài nên mới để lại giá hời thế này, cô không chốt nhanh là có người khác thuê mất đấy!”
Gã môi giới bất động sản mồ hôi nhễ nhại, vừa dẫn cô lên tầng bốn vừa liến thoắng hết lời khen ngợi. Gã chỉ muốn rao cho xong cái nhà để ăn tiền hoa hồng, ngoài mặt thì cười xởi lởi nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh đầy vẻ chột dạ.
Làm sao những chiêu trò tầm thường này qua nổi đôi mắt âm dương thấu thị của Mạnh Hoài Ca?
Ngay từ khi đứng ở hành lang, cô đã ngửi thấy một mùi ẩm mốc xen lẫn âm khí lạnh lẽo tỏa ra từ khe cửa phòng 404. Vừa mở cửa bước vào, cái lạnh thấu xương lập tức ập tới, rèm cửa xám xịt tự động lay động dù cửa sổ đóng kín. Trong góc tối của căn nhà, ba bốn bóng đen mờ ảo với gương mặt vặn vẹo đang đu bám trên trần nhà, trừng mắt nhìn kẻ mới đến.
Căn nhà này rõ ràng là một căn nhà ma ám chính hiệu, có phong thủy “tụ âm đón quỷ”, thảo nào giá lại rẻ mạt đến thế.
Trong lòng Mạnh Hoài Ca thật ra đã ưng ý căn phòng này đến chín mươi phần trăm. Đối với một đại sư huyền học như cô, nơi này chính là một “vùng đất thánh” tuyệt vời.
Thế nhưng, ngoài mặt cô lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nhướng đôi mày phượng, khinh khỉnh dùng ngón tay thon dài quét lên mặt bàn bám bụi: “Yên tĩnh cái gì chứ? Anh nhìn xem, tường nhà thì ẩm mốc, trần nhà thì có vết nứt, hướng cửa lại đối diện trực diện với hành lang hút gió, âm u lạnh lẽo như nhà kho. Phòng ốc thế này mà anh dám hét giá đó à?”
Gã môi giới run lên một cái, sợ cô đổi ý quay xe, liền vội vàng cười xòa: “Kìa cô Mạnh, nhà cũ thì không tránh khỏi chút khuyết điểm. Hay là thế này, nếu cô thật lòng muốn thuê, tôi sẽ gọi điện xin chủ nhà giảm bớt chút đỉnh…”