Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Hai người ôm nhau.
Tống Duẫn Bạch chỉ thấy tim mình như bị bóp nghẹt, sau đó là mùi hương quen thuộc phả vào mũi.
Rồi là cảm giác mềm mại dính sát.
Đồng tử cậu ta co rút, toàn thân cứng đờ trong hai giây, sau đó lập tức như cá gặp nước Tống Duẫn Bạch siết chặt vòng tay ôm lấy Lâm Tri Lễ.
Lâm Tri Lễ kéo chăn phủ lên cả hai người, bên ngoài nhìn vào giống như một cái “cục chăn lớn”. Vừa xong xuôi thì cũng là lúc Hứa Ngôn Lý dừng tay không gõ nữa.
“Tri Tri?”
Giọng anh vẫn dịu dàng, trong đó còn có chút vui mừng khó giấu.
“Vậy… vào đi.”
Hứa Ngôn Lý lúc này mới đẩy cửa bước vào. Anh nhìn thấy Lâm Tri Lễ ngồi trên giường, quấn một cái chăn thật dày, chỉ để lộ mỗi đầu ra ngoài.
Tri Tri đáng yêu quá chừng.
Chắc do chăn dày nên nhìn có vẻ… hơi to. Nhưng vì quá tin tưởng Lâm Tri Lễ, Hứa Ngôn Lý không mảy may nghi ngờ gì.
“Tri Tri chuẩn bị đi ngủ à?”
Hứa Ngôn Lý không hề hay biết, ngay dưới lớp chăn đó, cậu em thân yêu của anh đang ôm sát lấy người con gái anh thương. Cả hai chỉ cách nhau một lớp quần áo mỏng.
Tống Duẫn Bạch không rõ mình đang tức giận hay là cố ý, nhưng cậu ta lại siết chặt hơn, dán sát người vào Lâm Tri Lễ, đầu dụi vào ngực cô, tóc cọ khiến Lâm Tri Lễ thấy ngứa. Cô đè đầu Tống Duẫn Bạch xuống, cậu ta lại cọ thêm vài cái, khiến cô khẽ giật mình.
Không hiểu sao cái người cao 1m8 này lại có thể co mình nhỏ đến thế, như thể có thể thi triển “thu nhỏ khung xương” vậy.
Tống Duẫn Bạch vô cùng kích động chỉ cần Hứa Ngôn Lý nghi ngờ một chút, vén chăn lên thôi là có thể thấy hai người đang ôm nhau ngay lập tức.
Bị anh trai nhìn thấy họ như vậy… chắc chắn sẽ chia tay?
Chia tay với Lâm Tri Lễ!
Nhưng mà… hình như vẫn chưa “chơi” đủ thì phải.
Tống Duẫn Bạch đang hơi mất kiểm soát, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên xương quai xanh của Lâm Tri Lễ. Cảm giác từ đầu lưỡi truyền đến lập tức khiến cô trừng to mắt, suýt nữa không nhịn được mà phát ra tiếng.
“Tri Tri, em sao vậy?”
“Không có gì… em chưa chuẩn bị ngủ đâu, Hứa Ngôn Lý… em, em chưa mặc đồ… Em đang thay đồ…”
Nghe vậy, mặt Hứa Ngôn Lý cũng đỏ ửng. Anh không hỏi kiểu “Sao không nói sớm?”, “Sao chưa mặc đồ lại để anh vào?”, mà chỉ nói một câu:
“Xin lỗi, Tri Tri. Anh không biết em… đang thay đồ.”
“Không sao đâu…”
Lâm Tri Lễ nói nhỏ, mặt đỏ ửng như sắp bốc cháy.
Cái tên Tống Duẫn Bạch chết tiệt này còn đang giả vờ khẽ cọ cọ khiến cô nhột phát điên, một tay luồn ra sau lưng cô, còn tay kia thì trượt lên giữ lấy phần gáy.
Kích thích thật sự!
Hứa Ngôn Lý vốn là người rất nhạy cảm, nhưng dù có nhạy đến đâu thì cũng không thể tưởng tượng nổi lúc này, ngay dưới lớp chăn ấy, Tống Duẫn Bạch đang ôm chặt Lâm Tri Lễ, cả hai gần như không còn khoảng cách nào.
Lâm Tri Lễ cắn môi để giữ tỉnh táo. Từ bé đến giờ chưa từng gặp phải tình huống như thế này mà còn là chính tay mình tạo ra.
Còn Tống Duẫn Bạch thì càng bị kích thích lại càng hưng phấn.
“Anh tìm em có chuyện gì vậy, Hứa Ngôn Lý?”
“Anh muốn đưa cái này cho em.” Hứa Ngôn Lý dường như không nhận ra điểm khác thường trong phòng, lấy từ trong túi ra một sợi tơ hồng đan tay, phía trên còn có một hạt giống hình hạch đào.
Lâm Tri Lễ bật cười khẽ: “Oa…”
Hồi nhỏ, mẹ cô cũng từng đan cho cô thứ này. Cô từng xem như bảo vật, giữ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn làm mất.
Hứa Ngôn Lý bước lại gần.
Lâm Tri Lễ, vừa rồi còn thấy nhẹ nhõm vì được chuyển sự chú ý sang sợi dây nhỏ, giờ lại cảm thấy tê cả da đầu. Nhất là khi Tống Duẫn Bạch cố tình trêu cô tay luồn xuống dưới, áp lực trước ngực khiến mặt cô càng đỏ hơn.
Mỗi lần Hứa Ngôn Lý bước gần thêm một chút, cô lại cảm thấy toàn thân căng cứng thêm một chút.
Tay Tống Duẫn Bạch hơi lạnh, dù cách lớp vải vẫn cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của đầu ngón tay cậu ta.