Tần Sở không trốn chạy để ẩn dật; hắn trốn đi để trở về làm chủ cuộc chơi. Với sự trợ giúp của Ảnh Vệ và các tướng lĩnh trung thành với mẫu tộc vốn bị chèn ép ở quê nhà, Tần Sở chỉ mất vỏn vẹn ba ngày để vượt qua biên giới, đặt chân lên mảnh đất Sở Quốc đầy rẫy rẫy âm mưu.
Hắn mười sáu tuổi, nhưng tâm cơ và sự tàn nhẫn đã vượt xa những kẻ trưởng thành. Việc đầu tiên hắn làm khi trở về không phải là bái kiến phụ hoàng, mà là dùng thanh đoản đao nhuốm máu lính canh Đại Kỳ để chặt đứt đầu tên vương thúc đang có ý định mưu phản. Sự xuất hiện đột ngột và đẫm máu của vị Thái tử “sống sót từ địa ngục” khiến cả triều đình Sở Quốc kinh hãi.
Chỉ bốn ngày sau đêm đào tẩu định mệnh ấy, khi Đại Kỳ còn chưa kịp ổn định lại lực lượng phòng thủ biên thùy do mải mê truy tìm kẻ trốn chạy trong nội đô, một tin báo khẩn cấp như sét đánh ngang tai được gửi về kinh thành.
Sở Quốc phát binh.
Không phải là một cuộc quấy nhiễu nhỏ lẻ, mà là năm vạn đại quân thiết kỵ bọc giáp đen, như một cơn thủy triều đen tối ồ ạt tràn qua biên giới phía Nam của Đại Kỳ. Tiếng vó ngựa giẫm nát những cánh đồng hoang, tiếng kèn chiến vang vọng khắp núi rừng, xé toạc mười năm hòa bình giả tạo giữa hai nước.
Và kẻ cưỡi trên con hắc mã đi đầu tiên, dẫn dắt năm vạn thợ săn khát máu đó, chính là Tần Sở.
Hắn mặc một bộ chiến giáp thô sơ, gương mặt dính đầy bụi đường và sương gió, nhưng đôi mắt đen thẳm thì sáng quạnh quẽ dưới ánh mặt trời biên thùy. Hắn không đợi đến khi mình trưởng thành mới phục hận. Sự chiếm hữu điên cuồng đối với Lục Yến Nhi và nỗi sợ hãi nàng sẽ bị kẻ khác cướp mất đã đẩy dã tâm của hắn lên đến cực hạn. Hắn phải đánh, phải cướp, phải dùng tốc độ nhanh nhất để bóp nghẹt vương triều này trước khi họ kịp gả nàng đi.
“Điện hạ, phía trước là thành trì đầu tiên của Đại Kỳ. Chúng ta có dừng lại hạ trại không?” Tướng tiên phong phi ngựa đến bên cạnh, cung kính hỏi.
Tần Sở nhìn về hướng kinh thành Đại Kỳ xa xôi, nơi có đóa hoa đào mà hắn đã đóng dấu khế ước máu. Hắn nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng, giọng nói trầm khàn vương mùi sát khí:
“Không cần. Truyền lệnh xuống, công thành ngay trong đêm. Kẻ nào đầu hàng thì giữ mạng, kẻ nào phản kháng… giết không tha.”
Hắn siết chặt dây cương, vết thương trong lòng bàn tay vẫn còn nhói buốt, như một lời nhắc nhở rằng ở nơi cung điện xa xôi kia, có một người đang đợi hắn mang cả giang sơn này đến làm chiếc lồng giam giữ giữ lấy nàng.