Đến nội dung chính

Chương 11

admin 523 Chữ Cài Đặt

Hắn chậm rãi xoay người lại, từng chuyển động đều mang theo sức nặng của một vị quân vương đang thức tỉnh. Ánh mắt sắc lẹm như chim ưng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quét qua đám đông đang xì xào bàn tán để rồi dừng lại, đóng đinh vào một điểm duy nhất.

Và rồi, hắn nhìn thấy Đào Mộc Anh.

Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ đang tỏa ra hàng nghìn tia sáng lấp lánh, một người phụ nữ trong bộ đầm lụa đen cắt cúp tinh xảo đang sải những bước chân đầy quyền lực vào đại sảnh.

Cô đẹp đến mức khiến không gian xung quanh dường như bị bẻ cong, mọi thứ trở nên mờ ảo và nhạt nhòa, chỉ để làm nền cho sự xuất hiện của cô. Làn da trắng sứ, mịn màng của cô nổi bật một cách tàn nhẫn trên nền lụa đen huyền bí. Đôi vai trần mảnh khảnh nhưng ẩn chứa một sự cứng cỏi lạ kỳ, cùng khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo của một chiến binh vừa trở về từ tro tàn khiến hắn không thể nào rời mắt.
Nội tâm Nam Diệc Thần rung chuyển dữ dội như vừa trải qua một trận động đất cấp độ cao nhất.

Hắn không biết tên cô, không biết quá khứ của cô, nhưng mỗi bước chân cô tiến lại gần, mùi hương Cake kia lại càng trở nên đậm đặc, đặc quánh như một loại độc dược bủa vây lấy hắn, bóp nghẹt mọi sự tự chủ mà hắn đã dày công xây dựng suốt ba thập kỷ.

Nam Diệc Thần đứng đó, chôn chân tại chỗ giữa đại sảnh, đôi mắt dán chặt vào người phụ nữ lạ mặt đang hiên ngang bước vào “lãnh địa” vốn dĩ là bất khả xâm phạm của mình.

Sự đàng hoàng vốn có, cái vẻ ngoài lịch thiệp và phong thái quý tộc của hắn đang bị thử thách một cách tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Con thú trong hắn đang cào xé lớp vỏ bọc quý ông, nó muốn hắn lao đến ngay lập tức, muốn hắn dùng đôi bàn tay này giữ chặt lấy người phụ nữ kia, muốn vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần ấy để khám phá xem vì sao cô lại mang theo cái hương vị có thể khiến linh hồn hắn “sống lại” một cách bạo liệt như thế này.
Nhưng lý trí của một người đàn ông thượng lưu, lòng tự tôn của một kẻ đứng đầu buộc Nam Diệc Thần phải đứng yên, dù đôi chân đã bắt đầu run lên vì kìm nén.

Hắn vô thức siết chặt thân ly rượu vang trên tay, siết mạnh đến mức những đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt nhìn cô lúc này không còn là sự thờ ơ, ban phát của một vị chủ tịch cao cao tại thượng, mà là sự thèm khát nguyên thủy, trần trụi nhất của một Fork vừa mới tìm thấy “định mệnh” duy nhất của đời mình sau nửa đời người lạc lối trong sương mù vô vị.