Đến nội dung chính

Chương 10

admin 534 Chữ Cài Đặt

Khứu giác của hắn – giác quan duy nhất còn sót lại để giúp hắn nhận biết thế giới – bỗng chốc bị chiếm trọn.

Cái mùi hương ấy len lỏi vào từng lỗ chân lông, lấp đầy khoang mũi và kỳ diệu thay, nó bắt đầu đánh thức những dây thần kinh vị giác đã ngủ vùi từ lâu. Một vị ngọt giả tưởng bỗng chốc bùng nổ ngay đầu lưỡi khô khốc, khiến hắn vô thức cảm thấy một cơn thèm khát mãnh liệt bốc lên từ sâu trong cổ họng.

Nam Diệc Thần nheo mắt, hơi thở vốn dĩ luôn điều hòa giờ đây lại trở nên nặng nề. Bản năng của một Fork cấp cao trong hắn đang gào thét, đòi hỏi hắn phải tìm cho ra nguồn phát ra thứ hương vị chết người này. Trong giây phút đó, sự đàng hoàng và lý trí mà hắn hằng gìn giữ dường như đang đứng bên bờ vực thẳm của sự sụp đổ. Hắn không biết đối phương là ai, cũng chẳng biết người phụ nữ vừa bước vào cửa là kẻ nào.
Nhưng Nam Diệc Thần biết rằng, miếng bánh ngon nhất thế gian đã xuất hiện, và nó đang mời gọi hắn một cách điên cuồng nhất.

Mùi hương này không giống bất cứ thứ gì tồn tại trong ký ức khô cằn của hắn. Nó mang vị béo ngậy nồng nàn, mượt mà của lớp kem tươi thượng hạng vừa mới được đánh bông, nhưng ngay lập tức lại bị bao phủ bởi nốt hương trầm mặc, chát nhẹ đặc trưng của rượu vang đỏ hảo hạng đã được ủ lâu năm trong những hầm đá lạnh lẽo nhất.

Thứ hương vị ấy không hề gắt gỏng hay vồ vập, mà nó lướt qua khứu giác một cách thanh tao, quyền quý và đầy ma mị, giống như một dải lụa mềm mại nhưng lại có khả năng siết chặt lấy thực quản của người ta.

Lần đầu tiên sau ba mươi năm sống trong sự vô vị đến cùng cực, Nam Diệc Thần cảm thấy đầu lưỡi mình – nơi vốn dĩ là một vùng đất chết – bỗng chốc tê dại như vừa được chạm vào một nguồn điện mạnh. Một vị ngọt giả tưởng bùng nổ ngay giữa khoang miệng, lan tỏa xuống tận cuống họng, khiến nơi đó trở nên khô khốc và khao khát một sự lấp đầy điên cuồng, một sự chiếm hữu mà lý trí không cách nào lý giải nổi.
“Cái gì thế này?”

Hắn tự hỏi trong sự bàng hoàng tột độ. Trái tim vốn dĩ luôn duy trì nhịp đập có quy luật, lạnh lùng như một cỗ máy, giờ đây lại lỡ nhịp rồi sau đó điên cuồng thúc vào lồng ngực.

Trong tâm trí Nam Diệc Thần lúc này, mọi rào cản xã hội đều bị quét sạch. Hắn chỉ biết rằng, bản năng của một Fork cấp cao nhất trong hắn đang gào thét, từng tế bào trong cơ thể đang biểu tình, đòi hỏi bản thân phải tìm cho bằng được nguồn gốc của nốt hương rượu vang ngọt lịm đang xâm chiếm toàn bộ sảnh tiệc này.