Đến nội dung chính

Chương 24

admin 625 Chữ Cài Đặt

Hai má Mạc Thanh Hà lập tức ửng hồng. May mà khăn len quàng kín nửa mặt, mũ kéo thấp tới tận sống mũi, nên trên lý thuyết, chỉ có mỗi cô là người biết mình xấu hổ đến mức nào.

Rõ ràng đã diễn không ít cảnh được tỏ tình, nghe lời khen từ người hâm mộ nhiều đến mức đủ dùng cho vài kiếp sau. Thế nhưng khi những câu này phát ra từ miệng Phàn Thiên Tề thì:

“Đồ lắm tiền đáng ghét! Dẻo mỏ, không đứng đắn!” Mạc Thanh Hà bực bội mắng thầm trong lòng, vừa giận vừa xấu hổ, nghiêng đầu né tránh Phàn Thiên Tề như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa là cô sẽ tự bốc hơi tại chỗ.

Thanh Hà cáu kỉnh đảo mắt một vòng, cố tìm một lối thoát đủ ồn ào để đánh tan bầu không khí đang trở nên quá mức thân mật.

Rồi cô chọn đại một chò chơi.

“Chúng ta chơi bắn súng nhận quà đi?” Mạc Thanh Hà nói nhanh hơn bình thường một chút, như sợ bản thân đổi ý.
Cô quay sang nhìn Hổ Phách, giọng lập tức mềm lại, rất ra dáng người mẹ trẻ mới qua thời kỳ bỉm sữa:

“Hổ Phách à, con có thích cái kia không?”

Hổ Phách nhìn theo hướng Mạc Thanh Hà chỉ, mắt sáng rực.

Không khí xấu hổ nhờ thế mà bị bắn văng đi mất, ít nhất là trên bề mặt.

“Con thích lắm ạ!” Hổ Phách reo lên, vui đến mức cả người nhún nhảy theo từng chữ.

Và rất rõ ràng, nhóc con biết mami của mình lợi hại tới mức nào, nên niềm vui lập tức chuyển hoá thành chiến thuật.

Hổ Phách ôm chặt lấy Phàn Thiên Tề, giọng non choẹt kéo dài, ngọt đến mức tan chảy:

“Mami ơiii!!”

Đương nhiên, Phàn Thiên Tề không từ chối con gái nhỏ. Nhưng chuyện từ chối hay không, xưa nay vốn chưa bao giờ là vấn đề của Hoa Đà thời hiện đại.

Vấn đề là điều kiện trao đổi.

Phàn Thiên Tề nhìn Hổ Phách bằng ánh mắt cưng chiều, nhưng khi nhìn Mạc Thanh Hà lại vô cùng đáng đánh đòn, rồi tỉnh bơ ra giá:
“Con và mẹ thích chơi bắn súng nhận tranh ghép thật à?”

Hổ Phách không chút do dự “dạ” một tiếng.

Mạc Thanh Hà thì không được vô tư như vậy. Cô bỗng có linh cảm, rất không ổn.

Ngay sau đó, Phàn Thiên Tề cong môi, giọng nói chậm rãi, mềm nhưng sắc, giống như đang ký một hợp đồng có phụ lục ẩn:

“Nhưng trò này khó lắm đấyyy.” Phàn Thiên Tề cố tình kéo dài chữ cuối.

“Nếu mami thắng, thì Hổ Phách và mẹ có thưởng gì cho mami không nào?”

Hổ Phách ngẩng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc.

Còn Mạc Thanh Hà thì đứng yên tại chỗ, trong đầu chỉ kịp hiện lên một ý nghĩ duy nhất:

“Phú bà đáng ghét này, chắc chắn có ý đồ xấu xa.”

Quả nhiên, ngay khi cao thủ bắn súng ẩn mình trong vỏ bọc Hoa Đà thời hiện đại, ôm được phần thưởng đắt đỏ nhất của quầy trò chơi nhà người ta về, thì lập tức đòi quyền lợi.
“Chúng ta đi chụp ảnh kiểu Hàn Quốc thôi nào!”

Hổ Phách cười tít mắt. Ngay cả khi nhóc con chẳng biết chụp ảnh Hàn Quốc là cái gì.

Mạc Thanh Hà thì đương nhiên không mới lạ với thứ này. Nhưng mà:

“Từ từ đa!” Dấu ngã bị rơi thẳng xuống đất vì Thanh Hà đã bị Phàn Thiên Tề kéo thẳng vào hộp chụp ảnh tự động.