Cô nhanh chóng rút một chiếc khăn giấy, lau sạch mu bàn tay nơi hắn vừa chạm vào.
“Muốn thử trình độ của tôi sao? Nam Tư Hàn, anh quá coi thường Phượng Hoàng rồi đấy!”
Cô không hề dùng máy tính của công ty để liên lạc với Cục.
Đó là lỗi sơ đẳng.
Thay vào đó, Mộc Hy mở một trang web mua sắm trực tuyến, thong thả chọn vài món đồ lót ren màu sắc nhã nhặn, để lại lịch sử duyệt web đúng chất một cô gái trẻ quan tâm đến vẻ đẹp bản thân. Cô biết hắn sẽ kiểm tra lịch sử trình duyệt ngay khi cô rời đi.
Buổi chiều, Nam Tư Hàn đưa cô đến khu thí nghiệm dưới tầng hầm – nơi được canh gác bởi những tay súng chuyên nghiệp dưới lớp áo bảo vệ.
Hắn đi phía trước, bóng lưng cao lớn và cô độc. Mộc Hy đi phía sau, cô thu mình lại, ôm tập tài liệu trước ngực, bước đi rón rén như thể đang sợ hãi không gian đầy máy móc này. Thực tế, cô đang đếm bước chân, đo đạc khoảng cách từ cầu thang thoát hiểm đến cổng chính, và ghi nhớ mật mã mà hắn vừa bấm qua hình ảnh phản xạ trên bề mặt kim loại của cánh cửa.
“Mộc Hy, kiểm tra mẫu vật số 09.” Nam Tư Hàn ra lệnh, tay hắn thọc vào túi quần, đứng tựa lưng vào cột kính, quan sát cô.
Mẫu vật số 09 là một hợp chất cực độc, chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc cân đo cũng có thể gây ra một vụ nổ hóa học hoặc phát tán khí. Đây là một đòn thử lòng thực sự của Nam Tư Hàn. Nếu là gián điệp nghiệp dư, cô sẽ run tay. Nếu là sát thủ, cô sẽ tìm cách lợi dụng nó để hạ độc hắn.
Mộc Hy bước tới bục thí nghiệm. Cô cầm ống nghiệm bằng đôi bàn tay “run rẩy” nhưng thực ra lại cực kỳ vững chãi. Cô thực hiện các thao tác với một sự chuẩn xác đến kinh ngạc, nhưng miệng lại không ngừng lẩm bẩm như đang tự trấn an bản thân: “Không được làm đổ… không được làm đổ… Mộc Hy, mày làm được mà…”
Nam Tư Hàn chứng kiến cảnh đó, đôi mắt hắn híp lại. Hắn thấy cô gái này chính là một sự mâu thuẫn đến cùng cực.
Kỹ năng chuyên môn tuyệt đỉnh giấu sau một tâm hồn mỏng manh như pha lê. Hắn vẫn tin cô là người của một tổ chức nào đó – có lẽ là một “vũ khí sinh học sống” được huấn luyện để đóng vai một thiên tài vụng về.
Khi hoàn thành mẫu chiết xuất, Mộc Hy quay lại nhìn hắn, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sáng bừng sự nhẹ nhõm: “Chủ tịch, tôi làm xong rồi! Ngài nhìn xem, màu sắc rất ổn đúng không ạ?”