Đến nội dung chính

Chương 2

admin 490 Chữ Cài Đặt

Nam Tư Hàn xuất hiện.

Hắn mặc một bộ vest đen thủ công, áo sơ mi bên trong phẳng phiu đến cực đoan. Gương mặt anh tuấn nhưng sắc lạnh như một lưỡi dao. Đôi mắt đen láy thâm trầm không gợn chút cảm xúc, Nam Tư Hàn đi đến đâu, bầu không khí ở đó như bị rút cạn oxy. Người đàn ông này không nhìn bất cứ ai, chỉ bước đi với tư thái của một kẻ thống trị tuyệt đối, tay lật giở tập hồ sơ báo cáo từ trợ lý.

Mộc Hy đang đứng bên cạnh kệ chứa mẫu vật hóa chất. Cô thu gọn tầm mắt, nhịp tim vẫn duy trì ở mức ổn định nhưng các dây thần kinh đã căng lên như dây đàn.

Nam Tư Hàn đang đến gần.

5 mét.

3 mét.

Đúng lúc Nam Tư Hàn đi ngang qua, Mộc Hy hơi nghiêng người để lấy một chiếc lọ thủy tinh trên kệ cao. Cô cố tình tính toán để khủy tay mình khẽ chạm vào cạnh bàn bên cạnh. Một cử động nhỏ, tự nhiên như một sự vô ý của người đang quá tập trung vào công việc.
Khay mẫu vật trên tay hơi chao đảo, vài ống nghiệm thủy tinh trượt khỏi vị trí, rơi xuống sàn ngay sát mũi giày của hắn. Tiếng vỡ lách tách vang lên trong không gian tĩnh lặng, nghe rõ mồn một.

Mọi người lập tức khựng lại.

Các nhân viên xung quanh nín thở, vài người khẽ thốt lên nét lo ngại cho vị “lính mới”.

Nam Tư Hàn đứng lại, đôi mắt hẹp dài từ từ hạ xuống nhìn những mảnh vỡ dưới chân, rồi chậm rãi ngước lên nhìn người vừa gây ra sự gián đoạn này.

Mộc Hy không hề hốt hoảng hét lên. Cô khựng người, đôi đồng tử hơi co rút, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế bưng khay nhưng hơi run nhẹ. Cô nhìn hắn, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, gương mặt hiện rõ sự bàng hoàng và hối lỗi của một nhân viên cấp dưới vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng trước mặt ông chủ.
Mộc Hy hơi cúi đầu, lọn tóc mai rủ xuống che đi ánh mắt sắc sảo đang quan sát phản ứng của đối phương. Khi ngẩng lên lần nữa, đôi mắt long lanh ấy đã phủ một tầng sương mỏng, cô bắt đầu hạ thấp tông giọng, hơi thở bắt đầu có chút dồn dập: “Chủ… Chủ tịch… Tôi thành thật xin lỗi. Tôi quá tập trung nên không chú ý phía sau.”

Mộc Hy bắt đầu thu lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, thay vào đó là sự lúng túng đầy tính toán. Cô nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, rồi vội vàng ngồi thụp xuống sàn để dọn dẹp đống đổ nát, bắt đầu màn diễn kịch của mình dưới cái nhìn xoáy sâu của đối phương.