Thành phố S vào sáng thứ Hai luôn khoác lên mình vẻ vội vã đến nghẹt thở.
5 giờ 30 sáng, căn hộ tầng 23 của Mộc Hy vẫn chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cô thức dậy không cần tiếng chuông báo thức, đôi mắt mở ra là sự tỉnh táo đến lạnh người của một Thiếu tá tình báo. Mộc Hy ngồi dậy, cử động cơ thể một cách dứt khoát để làm nóng các nhóm cơ. Chỉ sau 15 phút tập luyện cường độ cao, mồ hôi lấm tấm trên trán, cô mới bắt đầu bước vào công đoạn quan trọng nhất của ngày hôm nay: Thay đổi bản sắc.
Mộc Hy đứng trước gương, tỉ mỉ dùng kem che khuyết điểm lđể ấp đi những vết chai mỏng trên lòng bàn tay – dấu vết của những năm tháng rèn luyện bắn súng. Cô chọn lối trang điểm thật tự nhiên, nhấn vào đôi mắt để tạo cảm giác trong trẻo, vô hại. Mái tóc đen dài được kẹp gọn bằng một chiếc kẹp ngọc trai đơn giản.
Bộ đồ công sở màu kem nhã nhặn hoàn thiện nốt lớp vỏ bọc cuối cùng. Trong gương lúc này không còn là Thiếu tá Phượng Hoàng sắc sảo của Cục Tình báo, mà là một nghiên cứu viên trẻ tuổi, có chút rụt rè và tràn đầy nhiệt huyết.
Mục tiêu duy nhất của Mộc Hy chính là Nam Tư Hàn. Trong hồ sơ của Cục Tình báo, hắn là một ẩn số đỏ – kẻ đứng đầu Tập đoàn Nam thị với những giao dịch mờ ám xuyên biên giới. Cấp trên đã hạ lệnh bằng mọi giá phải xâm nhập và tìm ra bằng chứng để tiêu diệt hắn. Cô không cần biết hắn là ai ngoài đời thực, chỉ cần biết đối phương là kẻ thù.
.
8 giờ sáng, tại Tập đoàn Nam thị.
Tòa cao ốc sừng sững giữa trung tâm như một biểu tượng của quyền lực và sự lạnh lẽo. Mộc Hy bước qua cổng an ninh, thẻ nhân viên mới toanh trên ngực khẽ đung đưa. Cô hít một hơi thật sâu, nụ cười trên môi bắt đầu điều chỉnh ở biên độ nhẹ nhàng nhất.
Phòng nghiên cứu sinh học số 7 nằm ở tầng 35. Mộc Hy nhanh chóng hòa nhập vào công việc của một nghiên cứu viên tập sự. Cô điềm tĩnh xử lý các mẫu vật, giọng nói khi chào hỏi đồng nghiệp luôn giữ ở mức vừa đủ nghe, khiêm nhường nhưng vẫn thể hiện được năng lực chuyên môn của một thiên tài công nghệ. Nét diễn kịch của cô không nằm ở lời nói nịnh nọt, mà là ở sự “biết điều” đến mức khiến người ta dễ dàng quên đi sự hiện diện của nhân viên mới này.
10 giờ sáng, không gian vốn đang xôn xao tiếng máy móc đột ngột rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Từ phía hành lang, âm thanh của những đôi giày da nện xuống sàn đá vang lên đều đặn.