Sau đó chính là mạt thế, điện thoại đều sập nguồn, mạng lại càng không có, những tin nhắn này chắc hẳn được nhận trước khi tắt máy nhưng nguyên chủ vẫn chưa kịp xem.
Ninh Ôn Trúc không nghĩ ngợi gì liền bấm vào.
Vô số bức ảnh nhảy ra trong nháy mắt khiến cô ngớ người.
Toàn là góc độ chụp lén… hơn nữa còn chụp lén cùng một người.
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Liệu Hành đang bấm điện thoại.
Cô chọn lưu tất cả, sau đó lặng lẽ tắt màn hình điện thoại, đặt sang một bên ngoan ngoãn sạc pin.
Cô cẩn thận nhích từng chút một qua đó, hỏi: “Điện thoại của anh còn tín hiệu không?”
“Không có.”
“Vậy anh đang xem gì thế?”
“Không biết.” Anh hờ hững lướt màn hình: “Điện thoại không biết nhận được mấy bức ảnh từ lúc nào, hiển thị gửi qua Airdrop, vẫn chưa kịp xem.”
Ninh Ôn Trúc vội vàng đè tay anh lại: “Không được xem!”
Giang Liệu Hành nhướng mày: “?”
“Là phần mềm chứa virus đấy, xem rồi điện thoại của anh sẽ hỏng mất.”
“Vậy sao?”
Ninh Ôn Trúc không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Chẳng lẽ lúc nãy tắt điện thoại, cô đã không cẩn thận bấm gửi toàn bộ những bức ảnh đó vào chỗ không nên bấm rồi chứ…
Ánh mắt Giang Liệu Hành rơi xuống bàn tay cô đang đặt trên tay mình, anh không nhanh không chậm quét mắt nhìn cửa sổ xung quanh, phát hiện cửa kính đang rung lên nhè nhẹ liền nói: “Có thứ đang tiến lại đây.”
Ninh Ôn Trúc lập tức hoàn hồn: “Thứ đó đến rồi sao?”
“Vẫn chưa chắc chắn.”
“Vậy chúng ta phải chạy thôi nhỉ?”
“Ừ.”
Giang Liệu Hành ngoài miệng thì đáp lời nhưng cơ thể lại chẳng nhúc nhích lấy một cái.
Ninh Ôn Trúc: “Đi thôi.”
“Không đi được nữa rồi.”
Bầu trời bên ngoài vốn dĩ còn chút ánh sáng, không biết từ lúc nào đã trở nên đen kịt.
Rõ ràng mới mười giờ sáng nhưng lại giống như mười giờ đêm.
Rất nhanh sau đó, ngoài cửa chính và cửa sổ phòng học đều dán sát vô số khuôn mặt người.
Là những người sống sót, họ đang điên cuồng đập cửa kính, vẻ mặt vặn vẹo, giống như phía sau thật sự có dã thú hung tợn đang truy sát bọn họ.
“Cho chúng tôi vào! Cho chúng tôi vào!”
Lúc này mở cửa không phải là một lựa chọn khôn ngoan, những kẻ đột nhiên xuất hiện này cũng chẳng biết là người hay quỷ.
Giang Liệu Hành lại nói: “Cho họ vào đi.”
Ninh Ôn Trúc kỳ lạ nhìn anh.
Tên này… tốt bụng như vậy từ lúc nào thế?
“Nhìn gì thế?”
“Không có gì.”
Ninh Ôn Trúc lại hỏi thêm lần nữa: “Anh chắc chứ?”
“Chắc chắn.”
Cô bán tín bán nghi đi tới mở cửa ra.
Hơn mười người sống sót lập tức ùa vào.
Bọn họ há miệng thở dốc: “Bảo cô mở mỗi cái cửa mà cũng chậm chạp như vậy, có phải muốn chúng tôi chết hết ở bên ngoài không hả!”
Giang Liệu Hành đạp lật cái ghế trước mặt, tạo ra một tiếng động lớn không thể phớt lờ: “Ngậm miệng.”
Hơn mười người sống sót vừa bước vào lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau mới có người nhỏ giọng nói cảm ơn: “Đa tạ đã cho chúng tôi vào trốn con quái vật kia.”