Văn án:
Cổ Lan Huyền Châu từng là một nhân viên văn phòng bình thường ở thế kỷ 21, cho đến khi nàng xuyên vào tiểu thuyết “Chuyện Tình Hầu Phủ” và trở thành tiểu thư danh môn Cổ Lan Huyền Châu – nhân vật nữ phụ làm nền cho tình yêu của nữ chính. Nàng vốn dĩ mang thân phận quý giá, tài sắc vẹn toàn, đáng lẽ phải gả vào hoàng thất để phò tá thái tử.
Thế nhưng, gia tộc Cổ Lan lại không muốn vướng vào cuộc tranh đoạt ngôi vị đầy khốc liệt, liền đổi ý, ép gả nàng cho Linh Nhạc Huyền – con út của tân Hầu phủ Linh gia.
Linh gia vốn xuất thân từ thôn dã, tổ tiên nhờ lập được đại công cứu giá mà được phong Hầu, dời vào kinh đô. Dù đã giàu có, nhưng khí chất vẫn chưa thoát khỏi vẻ chất phác, thô mộc, thường xuyên bị các thế gia quyền quý khác trong kinh thành xem thường, chê cười là “nhà giàu mới nổi”.
Trong một buổi yến tiệc của giới quý tộc, khi mọi người đang xì xào bàn tán về cuộc hôn nhân “không môn đăng hộ đối” này, một vị tiểu thư ác ý của phủ Vệ Quốc Công, Hạ Liên Dung, cố tình châm chọc Linh Nhạc Huyền: “Nghe nói vị hôn thê chưa qua cửa của Linh Hầu gia là Cổ Lan tiểu thư ngọc cốt băng cơ, mười ngón tay mềm mại chưa từng chạm nước, bàn chân yếu ớt đến nỗi sợ là còn không đứng vững trên mặt đất. Sau khi về Linh phủ, làm sao nàng có thể quán xuyến được hàng vạn mẫu ruộng đất của Hầu gia đây?”
Linh Nhạc Huyền, vốn sinh ra với đôi mày kiếm sắc lẹm, đôi mắt sáng như sao, khí chất toát ra vẻ hoang dã mà mạnh mẽ. Nghe vậy, nàng chỉ nhếch mép cười khẩy, giọng điệu ngạo mạn và thẳng thừng đến đáng sợ: “Quản nàng ta là tiểu thư đài các hay khuê tú mảnh mai. Một khi đã bước vào Linh gia ta, thì phải xuống thôn trang làm việc, học cách quán xuyến việc nhà cho đàng hoàng.”
Đêm tân hôn, Cổ Lan Huyền Châu ngồi trên giường hỉ, đầu đội khăn voan đỏ, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe vì tủi thân và sợ hãi. Nàng là người hiện đại, lại phải kết hôn với một người phụ nữ trong thân phận một “nữ chính” trong nguyên tác, điều này khiến nàng không khỏi bàng hoàng và lo lắng cho tương lai.
Một lúc sau, cánh cửa phòng hỉ được đẩy ra, Linh Nhạc Huyền bước vào. Nàng ta không một lời thừa thãi, dứt khoát vén tấm lụa đỏ trên đầu Cổ Lan Huyền Châu lên. Khuôn mặt thanh tú của Huyền Châu hiện ra, đẹp như vầng trăng rằm, làn da trắng nõn, đôi môi anh đào khẽ run rẩy. Linh Nhạc Huyền bị vẻ đẹp ấy làm cho kinh ngạc, đứng sững sờ một lúc lâu.
Thế nhưng, sau giây phút ngỡ ngàng đó, Linh Nhạc Huyền vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Cổ Lan Huyền Châu, giọng điệu vẫn lãnh đạm và dứt khoát như thường lệ: “Dù nàng có đẹp đến mấy, ta cũng sẽ không mềm lòng mà dung túng. Sau khi thành thân, nàng sẽ phải xuống điền trang học cách thích nghi với công việc, sửa cho đàng hoàng cái điệu bộ tiểu thư đài các của nàng đi.”
Cổ Lan Huyền Châu chỉ biết cắn môi, đôi mắt vẫn đỏ hoe, im lặng không đáp.
Linh Nhạc Huyền tiến lại gần chiếc giường hỉ, định thực hiện nghi lễ viên phòng. Thế nhưng, đúng lúc nàng vừa ngồi xuống bên cạnh, Cổ Lan Huyền Châu bỗng nhiên tung một cước thật mạnh, đá thẳng vào người Linh Nhạc Huyền. Cú đá bất ngờ khiến Linh Nhạc Huyền ngã sững sờ xuống sàn nhà. Nàng ta lồm cồm bò dậy, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng rồi lại chuyển sang vẻ thích thú. Nàng ta nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Cổ Lan Huyền Châu, ngắm nhìn làn da trắng tuyết đó, rồi phá lên cười lớn, giọng khàn khàn: “Yếu ớt đến nỗi không thể bước xuống đất? Ai mà dám đồn đại cái lời vô căn cứ đó chứ!”
Linh Nhạc Huyền vốn là một người bộc trực, ngang tàng, và có phần lỗ mãng. Châm ngôn sống của nàng ta là: không có vấn đề gì mà tiền bạc hoặc một trận chiến không giải quyết được. Nàng hiểu rõ Cổ Lan Huyền Châu ghét bỏ vẻ ngoài hoang dã, lạnh lùng của mình, nên mỗi lần “gần gũi” nàng ta đều chỉ xem đó là trách nhiệm của một người thê quân.
Cổ Lan Huyền Châu biết rõ Linh Nhạc Huyền là một người như vậy. Nàng cũng biết về “bạch nguyệt quang” trong nguyên tác của Cổ Lan Huyền Châu (tiểu thư họ Hoắc), một mối tình đơn phương đã từng khiến nàng đau khổ. Giờ đây, khi chính mình xuyên vào, nàng càng thêm phức tạp về cảm xúc. Nàng phải thích nghi với thân phận mới, với người bạn đời mới là nữ nhân này, và với cả những biến cố mà nguyên tác đã dự báo.
Một ngày nọ, khi Hoàng Thượng long nhan đại nộ, cả gia tộc Cổ Lan chìm trong biển lửa. Những thế gia quyền quý từng qua lại thân thiết giờ đây đều vội vàng bỏ chạy, tự bảo vệ mình, bỏ mặc Cổ Lan phủ trong nguy hiểm. Cổ Lan Huyền Châu với khuôn mặt kiều diễm đẫm lệ, Linh Nhạc Huyền cúi thấp thân hình cao lớn của mình xuống, che chắn cho nàng khỏi ánh lửa bùng cháy: “Đừng khóc, bà đây sẽ xách đầu lão Hoàng đế kia xuống cho nàng!”
Note một xíu:
1. Nếu lỡ thấy chỗ nào sai sót, các bạn cứ cmt hoặc ib nhẹ nhàng cho mình nha, mình sẽ sửa lại ạ. Đừng vội hạ sao kẻo trái tim tác giả bé nhỏ này đau mất 😭💗.
2. Nhiều bộ đã hoàn thành nhưng vẫn chưa được duyệt hoàn nên chưa thế lên bán combo. Các bạn đọc giả có thể check chương mới nhất có chữ “- Hoàn -” xuất hiện trong tên chương là bộ truyện đã đăng xong, mọi người có thể tham khảo đọc theo chương để theo dõi ạ.





Bình Luận (0)