Đến nội dung chính

Chương 6

admin 574 Chữ Cài Đặt

Dù nguyên chủ mang tiếng là Tam tiểu thư của nhà họ Vân, nhưng tiền tiêu vặt mà cô ấy được phép động tới còn chưa đến một vạn. Sáu mươi vạn cơ đấy, đối với cô bây giờ là cả một gia tài khổng lồ!

Sợ khoản tiền này không cánh mà bay, Vân Nhiễm vội vàng bấm quẻ tính toán. Chờ đến khi xác nhận được số tiền này cuối cùng chắc chắn sẽ chui vào túi mình, đôi lông mày của cô mới giãn ra, gương mặt tươi cười hớn hở.

Viên cảnh sát trẻ tuổi quan sát phản ứng của cô, ánh mắt khẽ lóe lên. Lúc nãy anh ta vừa gọi điện hỏi thăm bạn bè ở Hải Thành, ai cũng bảo vị Vân Tam tiểu thư này cực kỳ tham lam. Giờ tận mắt chứng kiến, xem ra lời đồn cũng có phần đúng. Tự nhiên anh ta lại thấy hơi đồng cảm với vị Vân phu nhân kia rồi.

“Người bị bắt là nhờ cuộc gọi báo án của cô, tiền thưởng dĩ nhiên sẽ thuộc về cô. Nhưng vì cô chưa đủ mười tám tuổi, nên số tiền này sẽ được giao cho người giám hộ hợp pháp.”
Nếu là nguyên chủ thì có lẽ cô ấy đành cắn răng trơ mắt nhìn số tiền này rơi vào tay Khúc Dĩnh. Nhưng Vân Nhiễm hiện tại thì khác! Trạng thái tinh thần của cô vốn dĩ sáng nắng chiều mưa. Ngay từ đầu cô đã ngứa tay muốn vả cho cái người đàn bà không xứng làm mẹ mang tên Khúc Dĩnh kia mấy bạt tai rồi. Nếu bà ta dám nuốt trọn số tiền này của cô, cô nhất định sẽ tát thẳng mặt bà ta ngay trước mặt người nhà họ Vân cho xem!

“Tôi rành nhất là vẽ bùa với xem phong thủy, tất nhiên bói toán cũng là nghề của tôi. Hôm nay các người may mắn lắm đấy! Hạn mức mỗi ngày ba quẻ của tôi vẫn chưa dùng, giờ tôi xem thử cho ông một quẻ nhé.”

Vân Nhiễm chăm chú nhìn tướng mạo của vị cảnh sát lớn tuổi, sau đó nhắm nghiền mắt, đầu lắc lư, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Trò này là cô học lỏm từ sư thúc đấy, ổng bảo làm màu thế này để tạo “cảm giác nghi thức”, có thế khách hàng mới tình nguyện xì tiền ra.
Ngay khi vị cảnh sát lớn tuổi bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn, Vân Nhiễm đột ngột mở bừng mắt.

“Ông cả đời sống ngay thẳng chính trực, có cốt cách riêng. Tuy nhiên, ông lại vướng phải một khúc mắc không thể tháo gỡ trong lòng. Nó khiến ông ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí bỏ bê cả gia đình, để rồi vợ ông vì không thể chịu đựng nổi nên đã dắt theo con gái bỏ đi.”

Viên cảnh sát trẻ tuổi lập tức trợn tròn mắt. Đến cả anh ta còn chẳng rõ chuyện gia đình của sư phụ mình, chẳng lẽ vị Vân Tam tiểu thư này thực sự là một thầy bói thần sầu?

Thế nhưng Vân Nhiễm vẫn chưa dừng lại, cô nói tiếp: “Năm xưa, ông cùng sư huynh đi làm nhiệm vụ. Vì một sai lầm của ông mà người đó sống không thấy người, chết không thấy xác. Bao năm qua, ông vẫn luôn không chịu từ bỏ việc tìm kiếm ông ấy.”