Đến nội dung chính

Chương 2

admin 507 Chữ Cài Đặt

“Thu pheromone lại.” Phục Chi Dạ khô khốc lên tiếng.

Hành Sở Vân cầm áo cúi người ngửi thử, cậu có thả pheromone đâu. Người này dùng mũi chó ngửi hả, thính như vậy. Đúng là trong không khí có chút mùi sữa chua thoang thoảng nhưng cũng rất nhẹ, người bình thường chả ai để ý kỹ vậy.

Dù sao bạn học này cũng vừa giúp cậu, Hành Sở Vân cũng không phải người không biết lí lẽ.

“À, xin lỗi nhé.”

Nói một hồi cuối cùng cũng đi tới trước cửa lớp. Hành Sở Vân bước vào đi lên bục giảng, cậu nhìn theo bóng lưng thiếu niên đang đi xuống bàn cuối rồi quay lại mỉm cười.

“Chào mọi người, tôi tên là Hành Sở Vân, là học sinh mới chuyển đến của lớp. Sau này ở ngoài ai dám bắt nạt mọi người thì gọi tôi một tiếng, tôi sẽ đánh cho bọn chúng nhừ tử.”

“…”

Cả lớp bên dưới nháo nhào lên, đám con gái thì cảm thấy lời Hành Sở Vân nói thật ngông cuồng, đám con trai lại chê cười. Nhưng cũng có một số thành phần đã quen Hành Sở Vân từ hồi cấp 2.
“Tới, tới. Anh Hành, đã gọi một tiếng anh sau này mong anh chiếu cố.”

Cùng lúc đó có người nói lớn: “Mọi người đều không biết lịch sử chiến đấu của anh Hành rồi, một địch bảy. Lúc đó tôi tới xem còn nghĩ người này sao lại ngông cuồng như vậy. Sau đó mới biết, anh Hành của chúng ta không hề ngông cuồng. Bảy tên kia bị đập một trận gọi anh Hành là bố, haha.”

“Đù.”

“Vậy cho hỏi lớp còn chỗ trống không?” Hành Sở Vân ngó nghiêng.

Mọi người đột nhiên im bặt, chỗ trống hiện giờ chỉ còn chỗ ngay cạnh Phục Chi Dạ. Hai người này đấm nhau không biết ai thắng nhỉ?

“Nào, tất cả về chỗ đi.” Lúc này cô chủ nhiệm bước vào.

“Hẳn là các em đã làm quen với nhau rồi đúng không? Hiện tại lớp chỉ còn một chỗ trống bên cạnh bạn học Chi Dạ, bạn Sở Vân xuống đó ngồi nhé.”
“Ơ, vâng.”

Hành Sở Vân bước xuống chỗ cuối lớp, cả lớp im lặng nín thở nhìn theo.

Hành Sở Vân cũng cảm nhận được sự im lặng của lớp, cười chào hỏi bạn cùng bàn: “Chào cậu, tôi là Hành Sở Vân. Từ hôm nay tôi sẽ là bạn cùng bạn của cậu.”

Phục Chi Dạ không ngẩng đầu, từ lúc bước vào lớp đã úp mặt vào cách tay đi ngủ.

“Ờm, bạn học. Chi Dạ đã ngủ rồi, cậu đừng làm phiền cậu ấy. Sẽ không tốt.”

“À, là vậy hả. Cảm ơn bạn học nhé.”

Cả lớp đã ổn định chỗ, cô chủ nhiệm bảo mọi người giở trang sách số 17 bắt đầu giảng bài.

Hành Sở Vân nhìn Phục Chi Dạ nằm ngủ, cảm thấy mí mắt mình cũng díu lại. Cậu không đắn đo trườn người ra bàn, hơi nghiêng đầu nhìn về chiếc gáy xinh xắn của bạn cùng bàn.