Mùa hè oi bức, tiếng ve đua nhau kêu như một bản nhạc giao hưởng. Thiếu niên đi trên đường nhíu mày, cảm thấy ve thật phiền phức kêu không biết ngừng.
“Cậu Sở Vân, tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi. Ông chủ bảo cậu lên phòng hiệu trưởng sẽ có người đưa cậu đi nhận lớp.” Bác tài xế lên tiếng.
Hành Sở Vân gật nhẹ đầu, quay người tiến vào ngôi trường cấp ba danh giá bậc nhất thành phố này. Không phải đoán cũng biết, cậu là được lão già ở nhà dùng tiền đưa vào.
Người khác thì thi vào còn cậu thì chỉ cần một cục tiền cũng có thể vào.
“Bác bảo vệ, hôm nay cháu mới chuyển đến đây không biết phòng hiệu trưởng đi hướng nào vậy.”
Hành Sở Vân cũng chẳng có ý muốn đi học, dù sao cậu học hành sẽ có người ganh ghét đố kị. Nhưng ông già không cho ý muốn đó thành được, thậm chí còn đập tiền cho cậu vào ngôi trường tốt như này
“À, phòng hiệu trưởng hả? Cái đó… Bạn học Chi Dạ, cháu giúp bác đưa bạn học sinh này lên phòng hiệu trưởng nhé.” Bác bảo vệ vừa đúng lúc nhìn thấy Phục Chi Dạ đi ngang qua, cười cười nhờ vả.
Phục Chi Dạ nhìn thiếu niên sỏ khuyên tai, có phong cách ăn mặc Streetwear trước mặt.
Là Alpha.
Mặc dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng Phục Chi Dạ vẫn gật đầu: “Được.”
Bác bảo vệ lại cười: “Vậy cảm ơn cháu nha.”
Phục Chi Dạ đi ngang qua Hành Sở Vân để lại một câu: “Theo.”
Hành Sở Vân nhìn bạn học trước mặt, mặt trắng như búng ra sữa. Là Omega à? Lạnh Lùng như vậy sao?
Hành Sở Vân đi theo ngay đằng sau, trong lòng có hàng ngàn câu hỏi nhảy ra liên tục.
Sao người này trắng thế?
Sao mà mùi dâu thơm vậy?
Sao mà omega này cao thế?
…
Sao mà lại có thể chứ?
Phục Chi Dạ đột ngột dừng lại, làm cho Hành Sở Vân đi phía sau không kịp phanh đâm đầu vào gáy.
Phục Chi Dạ quay mạnh người lại: “Đừng động vào tôi.”
“Ơ, tôi xin lỗi. Là cậu đột ngột dừng lại, tôi theo quán tính đổ người về trước thôi.” Sở Hành Vân có chút không dám nhìn vào mắt người kia.
Sao có thể chứ, bao năm nay tung hoành, sao lại sợ một omega yếu đuối chứ.
“Đến rồi.” Phục Chi Dạ không quan tâm lời giải thích, giọng không chút cảm súc.
“Cảm ơn bạn học.”
Đúng lúc này, thầy hiệu trưởng mở cửa ra: “Ồ em là học sinh mới đúng không?”
Hành Sở Vân trước mặt người lớn vẫn còn chút lễ phép: “Đúng rồi thưa thầy.”
“Vậy em theo Chi Dạ về lớp đi, hai đứa học cùng lớp.”
“…”
Hành Sở Vân nhìn sang thiếu niên đứng bên cạnh: “Vậy phiền cậu rồi.”