Dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều năm, cô nhận định rằng thông thường những bệnh nhân nở nụ cười kiểu này là những người vừa nhận chẩn đoán mắc bệnh nan y và đã hạ quyết tâm từ bỏ điều trị.
Nghĩ vậy, y tá hỏi với giọng đầy cảm thông: “Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?”
Dương Ninh mỉm cười: “Chào chị, tôi muốn hỏi một chút, ở đây có bệnh nhân nào kiểu như… có thể cứu sống nhưng vì vấn đề kinh tế mà buộc phải từ bỏ điều trị không?”
Y tá lập tức hiểu ý của Dương Ninh. Làm nghề nhiều năm, cô đã gặp không ít bệnh nhân có yêu cầu kiểu này.
Hoặc là muốn bỏ tiền ra mua tạng từ những bệnh nhân bỏ điều trị vì kinh tế, hoặc là muốn hiến tạng của chính mình.
Dù là trường hợp nào thì y tá cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
“Xin lỗi anh, ở đây chúng tôi không hỗ trợ các thỏa thuận hiến tạng riêng tư.”
Dương Ninh im lặng vài giây rồi nói: “Tôi không mua nội tạng, tôi chỉ muốn hỏi xem có bệnh nhân nào như vậy không? Tôi muốn đến giúp đỡ họ.”
Nghe Dương Ninh nói vậy, ánh mắt cảm thông của y tá càng sâu sắc hơn.
“Anh còn trẻ thế này, việc gì phải từ bỏ điều trị chứ? Hãy tin tưởng bệnh viện, tin tưởng bác sĩ, anh nhất định sẽ chiến thắng bệnh tật mà! Giữ lại nội tạng cho chính mình đi, nghe lời tôi nhé!”
Dương Ninh: “…”
“Cái đó… chị y tá, tôi cũng không bán nội tạng. Ý tôi là, tôi muốn tài trợ cho một bệnh nhân, giúp họ kéo dài sự sống!”
Kết quả là câu nói này của Dương Ninh khiến y tá muốn rơi nước mắt!
Cô xúc động nói: “Anh bạn trẻ tội nghiệp ơi, anh cứ giữ tiền lại cho mình đi, lo chữa bệnh cho mình trước đã, rồi hãy tính đến chuyện tài trợ cho người khác.”
Dương Ninh hơi bực mình: “Xin lỗi, tôi không có bệnh!”
Vẻ mặt y tá lập tức biến đổi: “Khoa… khoa tâm thần xổng ra à?”
Dương Ninh: “…”
Thực ra Dương Ninh hoàn toàn có thể dùng Linh Oa để giải quyết vấn đề của mình.
Nhưng đây là bệnh viện, dương khí yếu, âm khí thịnh.
Mạo muội sử dụng năng lượng của Linh Oa rất dễ gây ảnh hưởng đến những bệnh nhân đang trong cơn hấp hối, nên Dương Ninh muốn lấy thông tin từ y tá. Nhưng nhìn tình hình hiện tại…
Thấy ánh mắt nhìn kẻ ngốc của chị y tá trước mặt, Dương Ninh cảm thấy kế hoạch này có vẻ không ổn rồi.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà bệnh viện, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ, con mụ Trương Văn kia hôm nay mạng chưa tận?”
Ngay giây sau đó, Dương Ninh lập tức gạt phắt ý nghĩ này đi!
Mạng chưa tận?
Đó là chuyện do chị ta quyết định được chắc?
Trong vòng một ngày hôm nay, mình đã tiễn cả nhà chị ta đi rồi, để lại mình chị ta bơ vơ, đấy có còn là chuyện con người làm không?
Nhất định phải bổ sung nốt cái mạng này cho đủ bộ!
Cả nhà là phải chỉnh tề cùng nhau!
Nổi máu liều, Dương Ninh quay người rời khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi, vừa lên xe đã nói: “Bác tài, đi nhà hỏa táng!”
Bác tài xế taxi chạy khách cả buổi chiều chưa được nghỉ lấy một phút bỗng rùng mình một cái. Trời tối mịt rồi còn đi nhà hỏa táng?
Sao cậu không đợi đến nửa đêm rồi hẵng đi cho nó đúng điệu?
Nghĩ bụng là vậy nhưng miệng ông vẫn đáp: “Được rồi!”