Lính gác lập tức bước vào, lôi ba người đang gào khóc thảm thiết ra ngoài.
Lilia chết lặng, nước mắt lại rơi xuống, nhưng lần này là vì sợ hãi. Nàng nhìn Atlas Seth, cảm giác tê dại chạy dọc khắp cơ thể. Hắn giết người như ngóe, như thể mạng sống chẳng có chút giá trị nào.
Atlas Seth tiến lại gần, đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh tà mị. “Bọn chúng dám khiến ngươi khóc…” Hắn cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ lên má nàng, lau đi giọt nước mắt vừa rơi. “Ta sẽ không tha cho bất cứ ai.”
Lilia rùng mình, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Ánh mắt hắn quá đáng sợ, đến mức nàng phải cắn chặt môi để kìm nén tiếng nức nở.
“Ngươi sợ ta sao?” Hắn hỏi, giọng trầm thấp.
Lilia khẽ gật đầu, đôi mắt ướt át tràn ngập hoảng sợ. “Ta… ta không dám…”
Atlas Seth nhếch môi, nắm lấy bàn tay nàng, siết chặt vừa đủ để cảm nhận được vết thương đang rỉ máu. “Đừng sợ…” Hắn thì thầm, giọng nói dịu dàng một cách kỳ lạ. “Ta sẽ dạy ngươi cách để không phải sợ hãi nữa.”
Nhưng trong lòng hắn, một suy nghĩ lướt qua.
Hay là… thật sự có một ngày hắn sẽ động lòng?
Những ngày sau đó, Lilia chìm trong sự tĩnh lặng đầy sợ hãi. Mỗi lần cánh cửa phòng bật mở, nàng lại giật mình, trái tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Sự trừng phạt tàn nhẫn mà nàng từng chứng kiến không ngừng ám ảnh nàng trong từng giấc ngủ.
Pharaoh Atlas Seth, kẻ nắm giữ vận mệnh của nàng, luôn xuất hiện bất chợt, giống như một cơn bão không báo trước. Khi hắn dịu dàng, nàng cảm thấy bất an. Khi hắn tức giận, nàng lại sợ hãi đến mức chỉ biết khóc nức nở, quỳ rạp dưới chân hắn.
Hôm nay cũng vậy.
Lilia được gọi đến chính điện vào lúc hoàng hôn buông xuống. Bầu trời đỏ rực như lửa, phản chiếu lên những bức tường đá mạ vàng, khiến không gian trở nên rực rỡ nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trái tim trong lồng ngực nàng đập thình thịch, bàn tay nhỏ siết chặt lấy mép váy đến mức trắng bệch. Nhưng lần này, thay vì tiến thẳng vào chính điện, một tên lính dẫn nàng ra khu vườn phía sau đại điện.
Vườn thượng uyển của hoàng cung Ai Cập là một nơi huyền ảo với những tán cây cao lớn, hồ nước trong vắt phản chiếu ánh mặt trời đã ngả về chiều. Những cánh hoa sen trắng nhẹ nhàng trôi trên mặt hồ, mùi hương thoang thoảng trong không khí.
Nhưng Lilia không hề cảm thấy thư giãn. Trái lại, nỗi sợ hãi trong lòng nàng càng trở nên rõ ràng hơn. Bởi vì, ở giữa khu vườn ấy… Atlas Seth đang đứng chờ.