Đến nội dung chính

Chương 4

admin 529 Chữ Cài Đặt

Cả người anh chỉ gói gọn trong hai chữ: sạch sẽ, lịch thiệp, nhã nhặn.

Đinh linh…

Gió nhẹ thổi qua, chuông gió trên túi xách của chàng trai vang lên những tiếng leng keng êm tai. Anh đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ: “Chà chà, tiểu quỷ, vất vả cho nhóc rồi…”

Cùng lúc đó, tại hiện trường vụ án ở thành phố Thương Nhĩ, bên cạnh cái “thác thịt người”, con búp bê mặt quỷ đang ngồi yên lặng trong vũng máu bỗng lóe lên tia sáng trong đôi mắt đen ngòm.

…

“Oẹ…”

“Trương đội, em… oẹ, em…”

“Em cũng không chịu nổi nữa, oẹ!”

Phía sau Trương Đông Lôi, cậu cảnh sát trẻ cũng bịt miệng quay đi, nôn thốc nôn tháo vào tường, nhìn bộ dạng như muốn nôn cả cơm từ tối qua ra vậy.

Ngay cả Trương Đông Lôi, một cảnh sát kỳ cựu dù có chút ít kinh nghiệm xử lý án mạng, lúc đầu cũng đờ người tại chỗ không biết làm sao.
Tương tự, dạ dày anh cũng đang cuộn nhào.

Đợi đến khi cậu cảnh sát nam nôn sạch, Trương Đông Lôi cũng trấn tĩnh lại, hai người nhìn nhau. Cậu cảnh sát trẻ vịnh tường vỗ ngực nói: “Trương đội, giờ tính sao?”

Cơ mặt Trương Đông Lôi giật giật: “Còn tính sao nữa, báo… báo cho…”

Trương Đông Lôi không nói còn đỡ, vừa mở miệng là không kìm chế được nữa. Cậu cảnh sát lập tức tiến lên vỗ nhẹ vào lưng anh: “Trương đội, em biết rồi, báo cáo cho cục thành phố đúng không?”

“Phải, phải! Tôi… tôi gọi cho thành phố, cậu đi… đi tìm mấy cái xô về đây…”

“Bảo… bảo Tiểu Vương đi tra danh tính người chết, bảo Lý Đào tra tài khoản, Trần Nhã tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, Từ Minh… Từ Minh lấy dấu chân, dấu tay tại hiện trường, phù…”

“Bảo Khương Hoa liên hệ… liên hệ pháp y!”
“Rõ, rõ ạ!”

Vài phút sau, Trương Đông Lôi cuối cùng cũng cố nhịn được không nôn ra, nhưng mặt anh trắng bệch, không còn một giọt máu.

Khoảng hai mươi phút sau, thêm vài xe cảnh sát đến biệt thự Mộng Đông Phương, đỗ trước cửa căn B021.

Lôi Minh, đội trưởng đội hình sự thành phố Thương Nhĩ dẫn người bước vào biệt thự với vẻ mặt nghiêm nghị, đi thẳng lên tầng hai.

Nhìn mấy cái xô đặt ngoài cửa phòng ngủ, ngửi thấy mùi hôi thối trong không khí, Lôi Minh sa sầm mặt hỏi nhóm Trương Đông Lôi: “Có người nôn ở đây à?”

Trương Đông Lôi và hai cấp dưới nhìn nhau, cả ba lần lượt gật đầu.

Trương Đông Lôi mở lời: “Lôi đội, mấy đứa tôi dắt theo đều là lính mới, chưa thấy vụ nào như này bao giờ, khó tránh khỏi…”

Mặt Lôi Minh càng dài ra, anh chỉ vào mấy cái xô hỏi: “Thế này là ý gì? Chuẩn bị sẵn để đợi ông đây đến nôn vào à?”
“Trương Đông Lôi! Cậu là cảnh sát kỳ cựu làm cả nửa đời người rồi, ngay cả tầm quan trọng của việc bảo vệ hiện trường mà cũng không biết sao?”