Đến nội dung chính

Chương 6: Kén hình người

admin 1.118 Chữ Cài Đặt

Bóng tối trong ga Metro đặc quánh lại thành một màu đen như mực, mang theo hơi lạnh của những nấm mồ thực vật rải rác khắp nơi. Sau khi xác con báo chết đi, mùi máu tanh nồng quyện với hương bạc hà từ người Tâm An tạo thành một thứ mùi vị hỗn tạp tởm lợm.

Sơn hạ cây cung xuống, nhưng ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng vẫn giữ chặt dây cung làm từ lõi cây trường sinh. Ánh mắt hắn không rời khỏi nhóm người lính của Kiệt dù chỉ một chút. Với Sơn, lũ người mặc đồ đen này không hề đáng tin chút nào, chỉ sơ sẩy một chút là sự bình yên của khu rừng sẽ bị phá hủy bởi bọn họ.

“Kiệt! Anh điên rồi!” Khôi hét lên, đôi mắt đầy tia máu sau lớp kính mặt nạ như muốn nứt ra.

Cậu ta lao lên trước một bước, khẩu súng trong tay run rẩy chỉ thẳng về phía Tâm An: “Cô ta vừa giết Minh! Cô ta chính là quái vật! Anh định ký khế ước với thứ này để cứu bọn em sao? Bọn em không cần!”
Kiệt bước lên đứng chắn giữa họng súng. Vết thương trên vai bởi vì đau nhức quá lâu mà cảm thấy tê cứng, từ nơi bị thương truyền đến cảm giác tê dại kỳ lạ, như thể có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang luồn lách vào từng mạch máu nơi đó.

“Khôi, bình tĩnh lại đi.” Kiệt nhìn Khôi, gằn giọng nói, thanh âm từ cuống họng phát ra trầm đục vang vọng cả tầng hầm

“Nhìn xung quanh thử xem. Nếu không có cô ta, chúng ta chắc chắn sẽ chết trước khi thấy ánh mặt trời.”

“Anh đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định rồi. Cậu muốn đưa Minh về, hay muốn tất cả nằm lại đây làm phân bón cho đám quái vật kia?”

Nghe vậy, Khôi bỗng khựng lại. Câu hỏi của Kiệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cơn giận dữ đang bốc hỏa của cậu.

Cậu nhìn sang thi thể của Minh đang nằm im lìm trong kén rễ cây phía xa, rồi nhìn lại những đồng đội khác, những người đang thở dốc, mặt nạ lọc khí trên mặt đều đang báo động lượng oxy đã sắp hết.
Cậu biết rõ báo động này thể hiện điều gì. Bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. Nếu nán lại đây thêm, bọn họ chỉ còn con đường chết.

Tâm An thản nhiên đứng nhìn cảnh tượng đó như mọi thứ đều không liên quan đến cô.

Sau khi sống sót, cô biết rõ con người cũng chỉ mỏng manh như những hạt bụi giữa thiên nhiên đầy rẫy nguy hiểm này. Cô khẽ đưa tay lên, những sợi tơ xanh từ đầu ngón tay khẽ rung động kéo theo cả khu rừng nhẹ nhàng lay động theo hơi thở của cô.

[Hơi thở của chúng đang làm rối loạn nơi này.] Một giọng nói vang lên trong đầu Tâm An.

Nghe thấy vậy Tâm An bất giác nhíu chặt mày lại. Việc giữ được lý trí trước bản năng của thực vật biến dị thật sự không hề dễ dàng chút nào.

Ở Kiệt cô thấy được tia hy vọng có thể thay đổi tất cả mọi thứ.
Anh là người đầu tiên không bị cảm xúc chi phối, cũng là người đầu tiên sẵn sàng hi sinh vì đồng đội, vả lại suy nghĩ cũng nhanh nhạy, là một người thông minh có thể tin tưởng được.

“Muốn cãi nhau thì để lúc khác đi.” Tâm An lạnh lùng cắt ngang cuộc cãi vả của nhóm người.

“Chất độc từ bom đang tràn xuống hầm rồi. Nếu các người muốn giữ cái tôi cao quý của mình, cứ việc ở lại. Tôi cũng không cản.”

Như để minh chứng cho lời cô vừa nói, từ phía lối lên ga, một làn khói màu vàng nhạt bắt đầu cuồn cuộn đổ xuống như thác.

Sau tận thế, có một nơi rất bí ẩn được những người đứng đầu của các nơi trú ẩn lập nên gọi là Liên minh TR.

Bọn họ chỉ biết nơi này được lập ra để nghiên cứu ra vắc-xin nhằm thay đổi gen thực vật biến dị, giúp chúng trở lại bình thường và tìm cách diệt trừ bào tử trong không khí với hy vọng mang Trái Đất trở lại như cũ nhưng nơi này cũng đồng thời tạo ra những vũ khí giúp con người trong các nơi trú ẩn có thể tiêu diệt các loại thực vật biến dị nguy hiểm như cấp A và B mà bọn họ vừa gặp phải.

Nhưng sau quyết định rải bom sinh học của Liên minh TR, Kiệt không rõ bọn họ có thật sự như những gì mà anh biết hay không.

Bởi vì nơi đây rõ ràng vẫn có người sống, cũng có thực vật không hề gây nguy hiểm cho con người. Nhưng Liên minh vẫn quyết định tiêu diệt cả nơi này.

“Đi!” Kiệt hét lớn.

Nhóm người lập tức di chuyển. Sơn dẫn đầu đoàn người, hắn di chuyển trông rất thuần thục, hệt như một bóng ma giữa những rễ cây gồ ghề len lỏi đâm lên khỏi mặt đất hướng tới nơi có ánh sáng.

Tâm An đi ngay phía sau hỗ trợ hắn, cô liên tục vung tay, những bụi gai nhọn và dây chắn trước lối đi tự động tách ra đến đó, tạo thành một con đường nhỏ hẹp vừa đủ một người chui qua.

Còn cuối đoàn người là Kiệt với khẩu súng trên tay luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Bọn họ cứ thế di chuyển theo một trật tự rất nhịp nhàng. Rõ ràng mới phút trước còn nồng nặc mùi thuốc súng, không ai nhường ai nhưng bây giờ tất cả đều rất nghiêm túc và phối hợp với nhau cực kỳ nhịp nhàng.

Đường băng qua hầm ga giống như đi vào cuống họng của một con quái vật. Ngay giữa lối đi là một toa tàu rỉ sét bị vặn xoắn thành thứ hình thù kì lạ, những bộ xương người như ẩn như hiện nằm rải rác khắp nơi trên sàn nhà dưới ánh đèn tuýp chập chờn đang không ngừng phát ra tiếng kêu “xoèn xoẹt… xoèn xoẹt”

“Đội trưởng… anh có thấy gì không?” Một người lính tên Nam thì thầm, giọng run rẩy hỏi.

Kiệt nheo mắt nhìn lên phía trên. Chỉ thấy trên trần nhà chi chít những cái kén hình người đang treo ngược, chậm rãi đung đưa qua lại trong bóng tối, tạo thành một cảnh tượng quái dị khiến ai cũng phải rợn người.