Đến nội dung chính

Chương 28

admin 481 Chữ Cài Đặt

Hắn chưa kịp nói hết câu, Trần Kiều đã hành động.

Cô tinh mắt nhìn thấy chiếc quạt giấy xếp bằng xương ngà voi bọc lụa đang đặt trên mép bàn.

Trần Kiều vươn tay chớp nhoáng, giật phăng chiếc quạt quý giá khỏi bàn trước khi Phạm Lăng kịp phản ứng.

“Nhân phẩm không thể mài ra ăn được.” Trần Kiều cầm chiếc quạt, gõ gõ nhẹ lên lòng bàn tay: “Cậu không có tiền thì lấy món đồ này làm vật thế chấp trừ nợ. Quạt vẽ tay, xương bằng ngà voi, coi như cũng đáng giá vài chục đồng xu. Bao giờ cậu mang đủ năm mươi đồng xu ra đây, tôi sẽ trả lại quạt.”

Phạm Lăng sững sờ.

Chiếc quạt đó là món quà quý giá do một nghệ nhân nổi tiếng ở phương Nam làm tặng hắn, giá trị thực tế không dưới năm mươi lạng bạc, tương đương năm mươi ngàn đồng xu.

Vậy mà cô gái này dám đánh giá nó bằng một bát bún ốc rẻ tiền và tịch thu nó một cách trắng trợn.
“Cô này, cô lộng hành quá rồi đấy!” Tên tiểu tư tên Phúc tức giận bước lên, định giằng lại chiếc quạt: “Cô có biết đó là quạt của ai không?”

Phạm Lăng giơ tay cản Phúc lại.

Sự tức giận ban đầu nhanh chóng biến thành cảm giác hứng thú tột độ.

Hắn nhìn dáng vẻ đanh đá, thông minh và không hề sợ hãi quyền thế của Trần Kiều.

Ở kinh thành, đám con gái gặp hắn đều e thẹn, nịnh nọt, chưa từng có ai dám giật đồ của hắn rồi đòi nợ sòng phẳng như vậy.

Phạm Lăng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.

Khóe môi hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng.

“Được, cô nương giữ lấy chiếc quạt đó cho cẩn thận. Ngày mai cậu sẽ đích thân mang tiền đến chuộc.”

Nói xong, hắn quay lưng bước lên kiệu lụa, để mặc cho hai tên tiểu tư lúng túng chạy theo sau.

Khi rèm kiệu hạ xuống, Phạm Lăng đưa tay sờ lên môi, nhớ lại vị cay của bát bún và ánh mắt sắc lẹm của Trần Kiều, tự nhủ ngày mai chắc chắn phải quay lại gánh hàng này một chuyến nữa.
Trần Kiều đứng nhìn chiếc kiệu lụa rời đi, thản nhiên nhét chiếc quạt ngà voi vào túi áo tạp dề, quay lại tiếp tục bán bún.

Trần Kiều bước vào buồng, khép hờ cánh cửa nứa.

Tiếng ngáy đều đều của Trần Lộc và Trần Thọ vang lên từ chiếc chõng tre góc nhà.

Cô thò tay vào túi áo tạp dề, rút chiếc quạt giấy xếp bằng xương ngà voi bọc lụa ra.

Dưới ánh đèn dầu tù mù, những nan quạt trắng ngà phản chiếu ánh sáng lờ mờ.

Cô mở giao diện Hệ thống Trao Đổi Vạn Giới trong tiềm thức.

Giao diện ảo màu xanh lam hiện ra trước mắt cô.