Trần Sơn siết chặt cán rựa, đốt ngón tay trắng bệch: “Con lợn này đang chửa. Tháng sau nó đẻ, nhà tôi bán lợn con mới có tiền trả. Bây giờ các người bắt đi, gia đình tôi lấy gì mà sống?”
“Sống hay chết mặc xác nhà mày!” Vương Cẩu bật cười hô hố, ra hiệu cho đàn em: “Bọn mày, vào lôi con lợn ra đây cho tao. Đứa nào cản, đánh gãy chân nó.”
Hai tên côn đồ cầm gậy tiến lên, định đẩy cánh cổng tre sang một bên.
“Đứng lại!” Trần Sơn vung chiếc rựa lên ngang ngực: “Ai bước vào, tôi liều mạng với kẻ đó. Đây là tài sản cuối cùng của nhà tôi, các người đừng ép người quá đáng.”
Vương Cẩu nhíu mày, rút thanh đao giắt bên hông ra.
Lưỡi đao sáng loáng phản chiếu ánh sáng mù mịt của ngày mưa bão.
Gã bước tới sát hàng rào, gõ nhẹ sống đao lên những thanh tre mỏng manh.
“Mày tưởng cái rựa cùn đó dọa được tao chắc? Một thằng nhãi ranh như mày chưa đủ sức cản tao đâu.” Vương Cẩu nhe răng cười nhạt: “Tránh ra, hoặc tao chém đứt tay mày rồi tự vào bắt lợn.”
Con lợn sề trong chuồng nghe thấy tiếng ồn ào liền kêu ré lên vài tiếng.
Trần Sơn nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào lưỡi đao của Vương Cẩu.
Anh ấy biết mình không đánh lại đám người này, nhưng nếu mất con lợn, cả nhà sẽ chết đói.
Anh ấy chùn chân xuống một chút, chuyển rựa sang thế phòng thủ.
“Tôi nói rồi, không ai được đụng vào con lợn.” Trần Sơn lặp lại, giọng nói đã bớt đi vẻ kiên định, pha lẫn sự tuyệt vọng.
Trần Kiều đứng trong hiên, tính toán nhanh tình hình.
Mười lạng bạc nợ gốc, đám này muốn xiết con lợn sề giá một lạng, nghĩa là chúng muốn tước đoạt công cụ sinh lời duy nhất để dồn gia đình vào đường cùng, sau đó ép bán nhà hoặc bán người.
Lối làm ăn của đám đòi nợ thuê thời nào cũng giống nhau.
Cô nhìn quanh tìm một thứ vũ khí, ánh mắt dừng lại ở bếp củi nhen nhóm ngọn lửa nhỏ để giữ ấm đun nước.
Ngoài sân, Vương Cẩu nhấc chân, đạp một cú thật mạnh vào giữa cánh cổng tre.
Cánh cổng vốn đã mục, kêu răng rắc rồi gãy gập xuống.
Vương Cẩu bước qua đống tre vụn, đi thẳng vào sân.
Nước bùn văng lên ống quần gã.
Trần Sơn lùi lại nửa bước, mồ hôi trộn lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên mặt.
“Bắt con lợn.” Vương Cẩu hất cằm ra lệnh.
Đám đàn em xông lên.
Trần Sơn vung rựa chém về phía trước để cản đường, nhưng một tên côn đồ dùng gậy dài gạt mạnh khiến chiếc rựa văng xuống vũng bùn.
Tên còn lại đạp vào bụng Trần Sơn, làm anh ấy ngã ngửa ra sân.