Đến nội dung chính

Chương Quyển 8 – Chương 5: Hoa Trà Trên Biển

admin 608 Chữ Cài Đặt

NGOẠI TRUYỆN: VỊ NGỌT CỦA TRÀ CHIỀU

Nhiều năm tháng trôi qua một cách thầm lặng, cuộc sống của hai người trên vách đá cao vẫn diễn ra một cách êm đềm, tự tại. Không gian luôn tràn ngập hơi ấm của sự thấu hiểu và sẻ chia.

Vào một buổi chiều muộn mùa hạ, ánh hoàng hôn dát một lớp vàng cam lộng lẫy lên mặt biển phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời. Thần Vũ quyết định tạo ra một niềm vui bất ngờ nhỏ cho An Nhiên.

Đó là phần thưởng sau một ngày dài cô bận rộn hướng dẫn các vị khách cách làm bánh quy từ hoa trà trắng. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, dắt cô bước ra một mỏm đá bằng phẳng, nhẵn nhụi nằm ngay sát mép nước.

Nơi đây có những ngọn sóng nhỏ hiền hòa chỉ dám liếm nhẹ vào lòng bàn chân trần của họ như một lời chào mừng. Thần Vũ lấy từ trong túi áo ra chiếc vỏ ốc sên biển cổ xưa có màu xà cừ.
Đây chính là món quà đầu tiên mà anh đã tặng cô từ những ngày đầu gặp gỡ năm nào. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc vỏ ốc vào lòng bàn tay mềm mại của An Nhiên.

Sau đó, anh tự mình kề sát môi vào miệng vỏ ốc, khẽ lấy hơi và thổi nhẹ vào đó. Lúc này, anh đã không còn một chút thần lực nào để tạo ra những âm thanh chấn động đất trời như xưa.

Nhưng bằng tình yêu sâu sắc tích tụ qua năm tháng, hơi thở của anh đi qua cấu trúc của chiếc vỏ ốc vẫn tạo nên một điều kỳ diệu. Nó mang đến một giai điệu vô cùng êm ái, du dương và trầm bổng.

Giai điệu ấy giống hệt như tiếng thì thầm trò chuyện của những rặng san hô và những đàn cá voi dưới đáy đại dương sâu thẳm. An Nhiên nhắm mắt lại, chăm chú lắng nghe từng nốt nhạc trầm bổng vang lên.

Gương mặt thanh tú của cô bừng sáng lên một nụ cười hạnh phúc rạng ngời. Đôi mắt mù lòa hướng về phía tiếng nhạc phát ra như thể cô đang thực sự nhìn thấy một thế giới đại dương đầy màu sắc huyền ảo hiện ra.
Khi khúc nhạc kết thúc một cách êm ái, cô khẽ rướn người lên, vòng hai tay ôm lấy cổ Thần Vũ. Cô dịu dàng đặt một nụ hôn ấm áp lên mái tóc đã bạc trắng hoàn toàn của người đàn ông bên cạnh.

“Thần Vũ, em đã nghe thấy tất cả rồi. Em nghe thấy tiếng các gia đình cá voi đang gọi nhau ngoài khơi xa, tiếng những hạt cát nhỏ mịn đang lướt đi dưới lòng biển sâu.”

“Và em nghe thấy cả tiếng nhịp đập trái tim anh đang không ngừng nói lời yêu em nữa.”

Cô khẽ khàng thì thầm vào tai anh, những giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn dài trên má. Thần Vũ ôm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, mỉm cười một cách mãn nguyện dưới ánh hoàng hôn đang buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng trời.

Anh nhận ra rằng, việc chấp nhận đánh đổi sự bất tử lạnh lẽo dưới đáy biển sâu để đổi lấy một cuộc đời ngắn ngủi là hoàn toàn xứng đáng.
Được cùng cô già đi theo năm tháng, cùng nhau sưởi ấm cho nhau qua những mùa đông lộng gió, chính là phép màu vĩ đại nhất. Đó là điều ngọt ngào nhất anh từng thực hiện trong suốt cả cuộc đời mình.

HẾT