“Sao cô ta cứ nằm lì dưới đất thế? Trượt ngã một cái thôi mà, diễn sâu quá rồi đấy.”
“Đừng có qua đó, lỡ dính vào lại rước họa vào thân. Ai mà chẳng biết con ranh Vân Nhiễm đó là một kẻ điên, ghen tị với việc nhà họ Vân chia cổ phần cho đại tiểu thư, đến đi tế tổ mà cũng không yên phận. Chẳng chịu nghĩ lại xem, cô ta cũng chỉ là con riêng của vợ thôi.”
“Thật không hiểu nổi một người tốt như Vân phu nhân sao lại đẻ ra cái đứa con gái chỉ thích tranh giành như thế.”
…
Vân Nhiễm chậm rãi mở mắt. Cơn chóng mặt ập đến kịch liệt, bên tai là những tiếng xì xào bàn tán ồn ào đến mức khiến đầu cô như muốn nứt toác ra.
Đám đông vây quanh thấy Vân Nhiễm động đậy, y như rằng mỗi người đều làm ra vẻ “ta đây biết trước”: “Thấy chưa, thấy chưa? Tôi đã bảo cô ta giả vờ mà. Nhà họ Vân vớ phải loại người này đúng là xui xẻo tám đời!”
Đúng lúc này, một giọng nữ dịu dàng như nước, mang theo sự bao dung và thương xót truyền vào tai Vân Nhiễm.
“Nhiễm Nhi, mẹ đã nói với con từ trước rồi, con quá xốc nổi. Làm người không thể tham lam như thế, phải biết ơn chứ.”
Mọi người xung quanh nghe vậy lại càng cảm thấy bất bình thay cho vị Vân phu nhân luôn điềm đạm, chẳng bao giờ ganh đua với ai này.
Vân phu nhân quay sang nhìn những người khác, trong giọng nói pha chút áy náy: “Chuyện hôm nay, thật xin lỗi vì đã để mọi người chê cười rồi. Lát nữa tôi sẽ bảo quản gia gửi quà tạ lỗi đến quý vị.”
“Vân phu nhân, đây đâu phải lỗi của bà. Bà là người thế nào, chúng tôi đều rõ mà.”
“Đúng đấy, Vân phu nhân rộng lượng nhân từ, dù Vân Nhiễm là con gái bà thì những việc cô ta làm cũng chẳng liên quan gì đến bà cả.”
…
Đám đông mồm năm miệng mười an ủi vị phu nhân luôn được tiếng thơm kia, chỉ sợ bà tự trách mình.
Đợi đến lúc đầu óc Vân Nhiễm hoàn toàn tỉnh táo lại, danh tiếng của cô đã vươn lên một tầm cao mới. Tất nhiên, là cái danh thối nát!
Lúc này đây, Vân Nhiễm đang nằm thảnh thơi trên bãi cỏ, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, thở vắn than dài suốt cả một buổi chiều.
Nhà họ Vân rất trọng sĩ diện, thế nên cô – một đứa con riêng – cũng được dắt về đây để tham gia lễ tế tổ. Rõ ràng là Vân Uyển đẩy cô ngã, nhưng lại chẳng có lấy một người tin.
Ở kiếp trước, cô vốn là trẻ mồ côi, được vị đạo trưởng già của Thanh Phong quán nhận nuôi. Cô cũng chẳng có chí hướng gì to tát, ngày thường chỉ lay lắt sống qua ngày bằng nghề vẽ bùa bình an, xem tướng, xem phong thủy.
Ngờ đâu, trong một lần đi dạo ở khu du lịch, vì lỡ hóng hớt một cặp đôi đánh nhau rồi cười hớn hở quá đà, cô vui quá hóa buồn, bị người ta vô tình xô luôn xuống vách núi.
Ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, cô lại được cứu mạng bởi một món pháp khí từng mua rẻ bèo ngoài vỉa hè.
Đến lúc ấy cô mới biết, món pháp khí này thực chất là một hệ thống thông minh đến từ thế giới bậc cao, tên là Quả Nhân Sâm.