[Đi! Ai nói tớ không đi?]
Tạ Yểu không mảy may do dự, hai chữ thốt ra dứt khoát như đinh đóng cột.
Sau khi cúp điện thoại, cô đứng lặng giữa phòng hồi lâu.
Năm nghìn tệ này có thể nộp trước một phần viện phí nhỏ cho bà, có thể mua thêm vài thang thuốc bắc loại tốt.
Đối với một kẻ đang đứng bên bờ vực phá sản như cô, ranh giới giữa nam và nữ hoàn toàn không quan trọng bằng ranh giới giữa có tiền và chết đói.
Cô quay người đi tới trước chiếc tủ quần áo cũ kỹ bằng gỗ ép, mở cánh cửa phát ra tiếng cọt kẹt tai hại.
Ở góc sâu nhất của ngăn kéo dưới cùng, bên dưới những xấp kịch bản cũ bị từ chối, có một chiếc hộp giấy bám đầy bụi.
Tạ Yểu mở hộp, lấy ra một dải vải màu đen co giãn bản lớn – chiếc áo bó ngực chuyên dụng mà cô từng mua trong một lần tham gia câu lạc bộ kịch nghệ ở trường đại học.
Cầm dải vải lạnh ngắt trong tay, cô hít một hơi sâu rồi bắt đầu cởi bỏ chiếc áo phông rộng thùng thình đang mặc trên người.
Việc tự tay che giấu đi những đường cong thanh xuân của chính mình là một trải nghiệm không mấy dễ chịu.
Tạ Yểu quấn dải vải quanh ngực, ra sức kéo mạnh.
Sự co giãn thắt chặt lấy lồng ngực cô, khiến từng nhịp thở trở nên khó khăn và nặng nề.
Vải ma sát vào da thịt mang theo cảm giác bỏng rát nhẹ, đè phẳng mọi dấu vết của một người con gái.
Cô đứng trước chiếc gương soi toàn thân bị ố vàng ở góc phòng, nhìn người trong gương bằng ánh mắt soi mói của một biên kịch đang kiểm duyệt thiết lập nhân vật.
Người trong gương có mái tóc ngắn cắt cao kiểu thiếu niên, để lộ cái cổ thanh mảnh nhưng gầy gò.
Nhờ những đường nét sắc sảo di truyền từ người mẹ quá cố, khi không trang điểm, khuôn mặt cô mang một vẻ trung tính, lạnh lùng và có phần bướng bỉnh.
Đôi mắt to tròn vốn dĩ linh động giờ đây được cô cố ý nheo lại, bắt chước cái nhìn bất cần của người anh trai Tạ Dao đã khuất.
Cô mặc vào một chiếc áo sơ mi nam rộng màu xám tro, cài khuy đến tận nấc cao nhất rồi khoác thêm chiếc áo khoác gió màu đen bản rộng bên ngoài.
Hoàn hảo.
Không có bất kỳ kẽ hở nào.
Từ giây phút này trở đi, cô không còn là biên kịch quèn Tạ Yểu nữa, mà là trợ lý Tạ Dao.
Trong thâm tâm, tiếng lòng của cô lại bắt đầu bật chế độ châm biếm đỉnh cao, lảm nhảm không ngừng nghỉ để xua tan đi sự ngột ngạt đang đè nặng trên lồng ngực.