Đến nội dung chính

Chương 26

admin 615 Chữ Cài Đặt

Kỷ Nam ngồi cạnh giường ngủ thiếp đi.

Người đàn ông cao lớn dựa lưng vào ghế, áo khoác phủ hờ trên người cô, trong tay vẫn còn cầm báo cáo bệnh án của mẹ cô.

Tề Ngọc nhìn anh rất lâu.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Kỷ Nam ngủ trong bệnh viện vì mình.

Trước kia mỗi lần cô bệnh, anh đều rất bận.

Bận đến mức ngay cả gọi điện hỏi thăm cũng chỉ qua loa vài câu.

Khi ấy cô vẫn luôn tự nhủ phải hiểu cho anh.

Hiện tại nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người đàn ông trước mặt…

Trái tim cô lại đau đến khó chịu.

Không phải vì cảm động.

Mà vì tiếc nuối.

Tiếc cho đoạn tình cảm đã bị tổn thương đến quá mức này.

Đúng lúc ấy, Kỷ Nam chậm rãi mở mắt.

Anh gần như lập tức nhìn về phía cô: “Em tỉnh rồi?”

Giọng khàn đặc vì vừa ngủ dậy.

Tề Ngọc khẽ “ừ” một tiếng.

Kỷ Nam đưa tay sờ trán cô theo bản năng.
Động tác rất tự nhiên.

“Không còn sốt nữa.”

Khoảnh khắc lòng bàn tay anh chạm lên trán cô, hốc mắt Tề Ngọc bỗng nóng lên.

Bởi vì động tác này… Là điều cô từng mong suốt rất nhiều năm.

Cô từng hy vọng lúc mình khó chịu, Kỷ Nam có thể ở cạnh một chút.

Chỉ một chút thôi cũng được.

Nhưng chưa từng có.

Hiện tại anh lại làm tất cả những điều ấy.

Chỉ tiếc…

Cô đã không còn vui nữa.

Kỷ Nam nhìn đôi mắt dần đỏ lên của cô thì khựng lại: “Khó chịu chỗ nào?”

Tề Ngọc lắc đầu.

Nhưng nước mắt lại đột nhiên rơi xuống.

Giống như cảm xúc bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Kỷ Nam hoàn toàn hoảng.

“Tề Ngọc?”

Anh lập tức ngồi thẳng dậy, giọng nói hiếm hoi xuất hiện sự luống cuống: “Em đau ở đâu?”

Tề Ngọc không nói.

Chỉ cúi đầu khóc.

Nước mắt rơi từng giọt xuống mu bàn tay.
Cô thật sự quá mệt rồi.

Mệt đến mức ngay cả cố tỏ ra bình tĩnh cũng không làm nổi nữa.

Kỷ Nam nhìn cô khóc, trái tim gần như đau đến co rút.

Bởi vì từ trước tới giờ, Tề Ngọc rất ít khi khóc trước mặt anh.

Cho dù bị anh làm tổn thương, cô cũng chỉ đỏ mắt rồi im lặng.

Nhưng hiện tại… Cô lại khóc đến mức cả vai cũng run lên.

Kỷ Nam gần như không biết phải làm sao.

Anh chưa từng dỗ ai khóc.

Một lúc lâu sau mới vụng về kéo cô vào lòng.

“Tề Ngọc…”

Giọng anh khàn đặc.

“Đừng khóc.”

“Là tôi sai.”

Câu nói ấy vừa dứt, nước mắt của cô lại càng không khống chế được.

Bởi vì cô từng chờ quá lâu.

Chờ anh hiểu.

Chờ anh để ý.

Chờ anh yêu mình nhiều hơn một chút.

Nhưng cuối cùng thứ cô nhận được lại chỉ là hết lần này tới lần khác thất vọng.

Tề Ngọc tựa vào vai anh, khóc đến gần như không thở nổi.
Mà Kỷ Nam chỉ có thể ôm chặt cô.

Lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng rằng…

Hóa ra nước mắt của người mình yêu có thể khiến tim đau đến mức này.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sáng.

Tuyết rơi suốt một đêm cuối cùng cũng ngừng lại.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Tề Ngọc khóc rất lâu mới dần bình tĩnh lại.

Có lẽ vì quá mệt.

Cũng có lẽ vì những cảm xúc bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng tìm được nơi trút xuống.

Cô dựa vào vai Kỷ Nam, hô hấp vẫn còn hơi run.

Mà người đàn ông ôm cô từ đầu đến cuối không hề buông tay.

Chiếc áo sơ mi trước ngực anh bị nước mắt cô làm ướt một mảng lớn.

Nhưng Kỷ Nam lại chỉ cảm thấy trái tim mình đau đến mức gần như tê dại.