Đến nội dung chính

Chương 14

admin 617 Chữ Cài Đặt

Thẩm Hoài cởi áo khoác khoác lên vai cô: “Em ổn chứ?”

Tề Ngọc gật đầu. “Em không sao.”

Nhưng sắc mặt cô thật sự rất trắng.

Thẩm Hoài nhìn cô hồi lâu rồi đột nhiên hỏi: “Ngọc Ngọc.”

“Nếu năm đó người ở bên em là anh, em có yêu anh không?”

Tề Ngọc hơi khựng lại.

Gió lạnh thổi qua khiến đầu ngón tay cô lạnh buốt.

Một lúc rất lâu sau, cô mới nhẹ giọng: “Thẩm Hoài.”

“Anh đừng lãng phí thời gian vì em nữa.”

Ánh mắt anh hơi tối xuống. “Em vẫn còn yêu Kỷ Nam?”

Tề Ngọc im lặng.

Thật ra ngay cả cô cũng không biết.

Rốt cuộc mình còn yêu hay chỉ còn lại thói quen và không cam lòng.

Bảy năm quá dài.

Dài đến mức cô gần như đã dùng hết toàn bộ tuổi trẻ để yêu một người.

Đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân.

Kỷ Nam không biết đã đứng ở đó từ khi nào.
Ánh mắt anh dừng trên chiếc áo khoác của Thẩm Hoài đang phủ trên vai Tề Ngọc, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Một giây sau, anh trực tiếp bước tới, kéo áo khoác xuống rồi ném trả lại cho Thẩm Hoài.

Động tác mạnh đến mức khiến Tề Ngọc giật mình.

“Kỷ Nam!”

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô.

Đôi mắt đen sâu đến mức khiến người khác không đoán được cảm xúc.

Giọng anh rất trầm: “Tề Ngọc.”

“Em muốn chọc tôi tức chết đúng không?”

Tuyết Bắc Thành rơi càng lúc càng dày.

Dưới ánh đèn ngoài khách sạn, từng bông tuyết trắng phủ lên vai Kỷ Nam một lớp mỏng, nhưng sắc mặt anh lúc này còn lạnh hơn cả thời tiết.

Chiếc áo khoác bị ném xuống đất.

Không khí giữa ba người căng cứng đến cực điểm.

Tề Ngọc nhìn Kỷ Nam, trong lòng vừa mệt vừa bất lực.

“Anh phát điên cái gì?”
Ánh mắt anh tối đến đáng sợ.

“Em mặc áo của người đàn ông khác trước mặt tôi.”

Nghe vậy, cô bỗng bật cười.

Nụ cười rất nhạt.

“Kỷ Nam.”

“Anh không thấy mình quản quá nhiều rồi sao?”

“Em và anh đã chia tay.”

“Mặc ai quan tâm em, ở cạnh ai… đều không liên quan tới anh nữa.”

Lồng ngực Kỷ Nam như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái.

Từ “chia tay” kia giống như đang nhắc nhở anh rằng mọi thứ đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Anh siết chặt cổ tay cô: “Tôi chưa đồng ý.”

Tề Ngọc nhìn bàn tay đang giữ mình.

Đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước.

Khi ấy cô còn rất trẻ, chỉ cần Kỷ Nam chủ động nắm tay mình một lần cũng có thể vui cả ngày.

Nhưng bây giờ… Cô chỉ cảm thấy đau.

Không phải đau ở cổ tay.

Mà đau ở tim.

“Từ khi nào chuyện chia tay phải cần anh đồng ý?”
Giọng cô rất nhẹ.

Nhẹ đến mức khiến người khác khó chịu.

Kỷ Nam khựng lại vài giây.

Bởi vì chính anh cũng phát hiện ra… Tề Ngọc hiện tại thật sự khác trước.

Nếu là ngày xưa, cô sẽ không bao giờ dùng ánh mắt lạnh nhạt này nhìn anh.

Thẩm Hoài bước tới chắn trước mặt cô.

“Kỷ tổng, đủ rồi.”

Ánh mắt Kỷ Nam lập tức lạnh xuống: “Tránh ra.”

“Tôi không tránh thì sao?”

Hai người đàn ông nhìn nhau, bầu không khí gần như đóng băng.

Tề Ngọc đau đầu day nhẹ giữa mày.

“Đủ rồi.”

Cô kéo tay Thẩm Hoài: “Chúng ta về thôi.”

Kỷ Nam nhìn động tác ấy, ánh mắt càng thêm âm trầm.

Từ trước tới giờ, người cô lựa chọn luôn là anh.

Cho dù xảy ra chuyện gì, người đầu tiên cô nghĩ đến cũng là anh.

Nhưng hiện tại… Cô lại đứng về phía người đàn ông khác.

Cảm giác ấy khiến lồng ngực Kỷ Nam nghẹn đến phát đau.

Anh đột nhiên cười lạnh.

“Được.”