Anh nhìn cô rất lâu rồi thấp giọng: “Em còn muốn làm loạn tới khi nào?”
Nghe thấy hai chữ “làm loạn”, Tề Ngọc bỗng bật cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đáy mắt lại đỏ lên một chút.
“Trong mắt anh, mọi đau lòng của em đều là làm loạn đúng không?”
Kỷ Nam khựng lại.
Anh chưa kịp nói gì, Thẩm Hoài đã bước tới.
“Kỷ tổng.”
Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng ý bảo vệ lại vô cùng rõ ràng.
“Ngọc Ngọc không thích bị người khác ép buộc.”
Ánh mắt Kỷ Nam lập tức lạnh xuống.
“Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy.”
“Nhưng hiện tại cô ấy không muốn nói chuyện với anh.”
Không khí giữa hai người đàn ông lập tức trở nên căng thẳng.
Những người xung quanh cũng bắt đầu cảm nhận được điều bất thường.
Không ít ánh mắt âm thầm nhìn sang.
Ai cũng biết Kỷ Nam.
Cũng biết gần đây chuyện hủy hôn của anh và Tề Ngọc đã lan truyền khắp giới hào môn.
Bây giờ nhìn cảnh tượng này, ai cũng ngửi thấy mùi drama.
Kỷ Nam hiển nhiên cũng nhận ra ánh mắt xung quanh.
Nhưng anh không buông tay.
Ngược lại còn kéo Tề Ngọc tới gần hơn một chút.
Giọng rất thấp: “Đi theo tôi.”
Tề Ngọc bị kéo lảo đảo một bước, cơn tức giận tích tụ suốt nhiều ngày cuối cùng cũng bùng lên.
Cô trực tiếp hất tay anh ra.
“Kỷ Nam, anh đủ chưa?”
Động tác của người đàn ông lập tức khựng lại.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy, Tề Ngọc dùng giọng điệu lạnh lùng này nói chuyện với anh.
Hốc mắt cô hơi đỏ.
Nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo.
“Anh muốn em phải thế nào nữa?”
“Tiếp tục chờ anh mỗi đêm?”
“Tiếp tục giả vờ không nhìn thấy scandal của anh?”
“Hay tiếp tục tự lừa mình rằng anh thật sự sẽ cưới em?”
Mỗi một câu nói đều giống như lưỡi dao chậm rãi đâm vào tim Kỷ Nam.
Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.
“Tôi đã nói chuyện hot search chỉ là hiểu lầm.”
“Hiểu lầm?”
Tề Ngọc cười rất khẽ.
“Vậy còn những lần anh thất hứa thì sao?”
“Kỷ Nam, anh nhớ nổi lần cuối cùng chúng ta ăn cơm cùng nhau là khi nào không?”
Không khí bỗng yên lặng.
Bởi vì chính Kỷ Nam cũng không nhớ nổi.
Tề Ngọc nhìn vẻ mặt ấy của anh, trong lòng lại càng chua xót.
“Anh xem.”
“Ngay cả anh cũng không nhớ.”
“Nhưng em vẫn ngốc nghếch chờ anh suốt bảy năm.”
Cổ họng Kỷ Nam bỗng nghẹn lại.
Anh muốn nói gì đó.
Nhưng lần đầu tiên phát hiện mình không biết nên giải thích thế nào.
Bởi vì những điều cô nói… đều là thật.
Anh đã quen với việc Tề Ngọc luôn ở phía sau mình.
Quen đến mức quên mất cảm giác của cô.
Thẩm Hoài nhìn sắc mặt tái nhợt của Tề Ngọc rồi nhẹ giọng: “Ngọc Ngọc, chúng ta đi thôi.”
Tề Ngọc gật đầu.
Lúc đi ngang qua Kỷ Nam, người đàn ông bỗng thấp giọng: “Em thật sự thích anh ta?”
Bước chân cô hơi dừng lại.
Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng đáp: “Ít nhất…”
“Anh ấy sẽ không khiến em luôn phải chờ.”
Lời vừa dứt.
Sắc mặt Kỷ Nam gần như lập tức lạnh đến cực điểm.
Anh nhìn bóng lưng hai người rời đi, cảm giác mất khống chế trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Từ trước tới giờ, anh luôn cảm thấy Thẩm Hoài không có uy hiếp gì.
Bởi vì người Tề Ngọc yêu vẫn luôn là anh.
Nhưng giờ phút này, lần đầu tiên anh bắt đầu sợ.
Sợ rằng nếu mình chậm một bước…
Có lẽ cô thật sự sẽ thuộc về người khác.
…
Tiệc rượu kết thúc đã gần mười giờ tối.
Ngoài khách sạn, tuyết vẫn rơi.
Tề Ngọc đứng dưới mái hiên đợi xe.