“Đây là Tề tiểu thư đúng không? Tôi đã xem tác phẩm của cô ở triển lãm Paris năm ngoái.”
“Tôi nghe nói studio của cô vừa thành lập?”
“Tề tiểu thư có hứng thú hợp tác không?”
Tề Ngọc vẫn luôn ứng đối rất khéo léo.
Khóe môi cô mang theo nụ cười nhạt vừa đủ, dịu dàng nhưng không xa cách.
Thẩm Hoài đứng cách đó không xa nhìn cô.
Ánh mắt rất ôn hòa.
Mà đúng lúc ấy, cửa đại sảnh lại mở ra.
Một nhóm người bước vào giữa tiếng chào hỏi của quản lý khách sạn.
Người đi đầu mặc áo vest đen, thân hình cao lớn lạnh lùng, khí chất cực kỳ nổi bật.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, nụ cười trên môi Tề Ngọc lập tức cứng lại.
Là Kỷ Nam.
Không khí xung quanh dường như cũng yên lặng vài giây.
Ai trong giới kinh doanh cũng nhận ra anh.
Mấy nhà đầu tư lập tức tiến lên chào hỏi: “Kỷ tổng.”
“Kỷ tổng cũng tới Bắc Thành?”
Kỷ Nam chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt anh đều dừng trên người Tề Ngọc.
Mấy ngày không gặp, cô dường như gầy đi một chút.
Mái tóc dài được buộc thấp sau gáy, mặc váy dài màu xanh nhạt rất đơn giản.
Đứng dưới ánh đèn thủy tinh của đại sảnh, đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Kỷ Nam nhìn cô rất lâu.
Cho đến khi thấy Thẩm Hoài bước tới đứng cạnh cô.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Lồng ngực anh lập tức xuất hiện cảm giác bực bội quen thuộc.
Nhà đầu tư bên cạnh còn đang cười nói: “Tề tiểu thư và Thẩm thiếu gia thật xứng đôi.”
Sắc mặt Kỷ Nam lập tức lạnh xuống.
Ánh mắt anh âm trầm nhìn về phía người vừa nói.
Người kia bị nhìn đến mức sống lưng lạnh toát, tiếng cười cũng dần nhỏ lại.
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Tề Ngọc hiển nhiên cũng nhìn thấy Kỷ Nam.
Cô im lặng vài giây rồi định xoay người rời đi.
Nhưng vừa bước được hai bước, cổ tay đã bị người phía sau giữ lại.
Nhiệt độ lòng bàn tay quen thuộc khiến thân thể cô cứng đờ.
Giọng Kỷ Nam vang lên bên tai, trầm thấp mà lạnh lẽo: “Em muốn tránh tôi?”
Tề Ngọc hít sâu một hơi rồi chậm rãi quay đầu.
“Buông tay.”
Kỷ Nam nhìn cô chằm chằm. “Em và Thẩm Hoài ở cùng nhau?”
“Liên quan gì tới anh?”
Sắc mặt anh lập tức khó coi.
“Em vừa chia tay tôi đã ở cạnh người đàn ông khác?”
Tề Ngọc nghe vậy thì bật cười.
Nụ cười rất nhạt.
Nhưng trong mắt lại đầy mệt mỏi.
“Kỷ Nam.”
“Anh không thấy mình rất buồn cười sao?”
Ánh mắt anh hơi trầm xuống.
Tề Ngọc nhẹ giọng nói tiếp: “Người để scandal đầy mạng với nữ minh tinh là anh.”
“Người khiến em thất vọng hết lần này tới lần khác cũng là anh.”
“Bây giờ anh lấy tư cách gì để ghen?”
Lồng ngực Kỷ Nam bỗng nghẹn lại.
Anh nhìn đôi mắt bình tĩnh của cô, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác mất khống chế chưa từng có.
Bởi vì anh nhận ra…
Tề Ngọc hiện tại dường như thật sự không còn để ý anh nghĩ gì nữa.
Đại sảnh tiệc rượu vẫn rất náo nhiệt.
Tiếng ly chạm nhau, tiếng nhạc violin cùng tiếng trò chuyện hòa lẫn vào nhau, nhưng bầu không khí giữa Kỷ Nam và Tề Ngọc lại lạnh đến đáng sợ.
Cổ tay cô vẫn bị anh giữ chặt.
Nhiệt độ lòng bàn tay người đàn ông nóng đến mức khiến cô khó chịu.
Tề Ngọc nhíu mày: “Kỷ Nam, buông tay.”
Ánh mắt anh tối xuống.
“Nói chuyện với tôi.”
“Chúng ta không còn gì để nói.”
Câu nói ấy khiến sắc mặt Kỷ Nam lập tức lạnh đi vài phần.