Đến nội dung chính

Chương 11

admin 617 Chữ Cài Đặt

“Không thể cả đời đứng tại chỗ chờ cháu quay đầu.”

Không khí trong phòng khách yên tĩnh rất lâu.

Một lúc sau, Kỷ Nam mới khàn giọng hỏi: “Bà nội.”

“Nếu cô ấy thật sự không quay lại thì sao?”

Bà cụ nhìn anh vài giây.

Cuối cùng chỉ chậm rãi đáp: “Vậy thì cháu đáng đời.”

…

Đêm đó, Kỷ Nam lần đầu tiên mất ngủ.

Anh nằm trên chiếc giường rộng lớn lạnh ngắt, suốt cả đêm không tài nào ngủ được.

Trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng Tề Ngọc.

Là cô của rất nhiều năm trước.

Mặc váy trắng đứng dưới tòa nhà Kỷ Thị chờ anh.

Là cô ôm anh lúc anh thất bại nhất, nhẹ giọng nói: “Kỷ Nam, đừng sợ.”

Là cô ngồi trong phòng khách tối hôm sinh nhật, nhìn anh bằng ánh mắt vừa thất vọng vừa mệt mỏi.

Rạng sáng ba giờ.

Kỷ Nam đột nhiên ngồi bật dậy, mở điện thoại theo bản năng, khung chat với Tề Ngọc vẫn dừng ở cuộc gọi bị cúp hôm trước.
Anh nhìn rất lâu.

Cuối cùng vẫn nhấn gọi.

“Tút…”

“Tút…”

Một lát sau.

Giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Trong căn phòng tối đen, Kỷ Nam siết chặt điện thoại.

Lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc đời…

Anh thật sự bắt đầu sợ mất một người.

Sáng hôm sau, Bắc Thành có nắng hiếm hoi.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính lớn của studio, phủ lên bàn làm việc những vệt sáng nhàn nhạt.

Tề Ngọc thức trắng gần nửa đêm nên đến sáng mới miễn cưỡng ngủ được hai tiếng.

Lúc xuống lầu, Thẩm Hoài đã ngồi trong phòng khách chờ cô.

Anh mặc áo len màu xám nhạt, đang cúi đầu xem bệnh án trên máy tính bảng. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn cô rồi hơi nhíu mày.

“Lại mất ngủ?”

Tề Ngọc kéo ghế ngồi xuống, cười nhạt: “Không nghiêm trọng vậy đâu.”
Thẩm Hoài đưa ly sữa nóng tới trước mặt cô.

“Em gầy đi rồi.”

Tề Ngọc cúi đầu uống một ngụm sữa, không nói gì.

Mấy ngày nay cô luôn cố gắng khiến bản thân bận rộn, bận đến mức không có thời gian nghĩ về Kỷ Nam.

Nhưng càng yên tĩnh, cô càng dễ nhớ tới anh.

Nhớ tới những năm tháng mình từng yêu người đàn ông đó đến mất cả lý trí.

Điện thoại đúng lúc rung lên.

Là tin nhắn từ đối tác triển lãm.

[Tề tiểu thư, buổi tiệc tối nay của giới thiết kế có rất nhiều nhà đầu tư lớn tham gia, hy vọng cô có thể đến đúng giờ.]

Tề Ngọc trả lời “được”, sau đó tắt màn hình.

Thẩm Hoài nhìn cô: “Tối nay anh đi cùng em.”

“Anh không bận à?”

“Có bận cũng không quan trọng bằng em.”

Giọng anh rất tự nhiên.

Tề Ngọc hơi khựng lại, sau đó cười bất đắc dĩ: “Thẩm Hoài, đừng tốt với em như vậy.”
Ánh mắt anh hơi tối xuống: “Muộn rồi sao?”

Không khí lập tức yên tĩnh.

Tề Ngọc cụp mắt, rất lâu mới nhẹ giọng: “Em hiện tại… không còn sức để bắt đầu một mối quan hệ khác.”

Thẩm Hoài nhìn cô vài giây rồi cười khẽ: “Không sao.”

“Dù sao anh cũng đợi quen rồi.”

Lồng ngực Tề Ngọc bỗng chua xót.

Bởi vì cô hiểu cảm giác ấy, cảm giác chờ một người quá lâu thật sự rất mệt.

…

Buổi tối, tiệc rượu giới thiết kế tổ chức tại khách sạn Vân Đình.

Tề Ngọc vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn.

Dù ở Nam Thành hay Bắc Thành, cô vẫn luôn rất nổi bật.

Không phải kiểu đẹp quá sắc sảo.

Mà là khí chất dịu dàng và sạch sẽ khiến người khác rất dễ bị thu hút.

Mấy nhà đầu tư nhanh chóng tiến tới bắt chuyện.