Đến nội dung chính

Chương 10

admin 618 Chữ Cài Đặt

Một bản kế hoạch sửa đi sửa lại năm lần vẫn bị Kỷ Nam ném thẳng vào mặt.

Trợ lý thư ký không ai dám tới gần anh quá ba mét.

Ngay cả Tần Phong cũng bắt đầu đau đầu.

Buổi tối hôm đó, sau khi kết thúc tiệc xã giao, Kỷ Nam trở lại biệt thự đã gần mười một giờ.

Anh mở cửa bước vào, căn nhà vẫn tối om.

Không còn ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách.

Không còn tiếng bước chân chạy xuống cầu thang đón anh.

Thậm chí ngay cả mùi thức ăn quen thuộc cũng biến mất.

Kỷ Nam kéo lỏng cà vạt, đột nhiên cảm thấy căn biệt thự rộng lớn này lạnh đến khó chịu.

Anh đi ngang qua phòng khách, ánh mắt vô thức dừng lại trên sofa.

Trước kia mỗi lần anh về muộn, Tề Ngọc thường nằm ngủ quên ở đó.

Có lần cô đợi anh tới ba giờ sáng.

Lúc ấy anh vừa xã giao xong, tâm trạng rất kém, vừa vào cửa đã lạnh mặt hỏi: “Em không có việc gì làm à?”
Tề Ngọc bị anh dọa tỉnh, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng vẫn nhỏ giọng: “Em sợ anh đau dạ dày nên nấu canh cho anh.”

Khi ấy anh nói gì nhỉ?

À.

Anh hình như chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng rồi đi lên lầu.

Bây giờ nghĩ lại, ngay cả chính Kỷ Nam cũng không hiểu nổi tại sao lúc đó mình có thể lạnh lùng như vậy.

Điện thoại đúng lúc rung lên.

Là bà cụ Kỷ gọi tới.

“Khi nào cháu đi đón Ngọc Ngọc về?”

Kỷ Nam day nhẹ giữa mày. “Bà nội…”

“Cháu còn gọi nó là giận dỗi?”

Bà cụ tức đến bật cười: “Con bé đã đổi số điện thoại, dọn hết đồ đạc, ngay cả nhẫn đính hôn cũng gửi trả về rồi.”

Động tác của Kỷ Nam lập tức khựng lại.

“Cái gì?”

“Tần Phong chưa nói với cháu?”

Giọng bà cụ lạnh xuống: “Chiều nay người chuyển phát đưa tới nhà cũ.”

“Nhẫn của cháu, cháu tự giữ lấy.”
Không khí yên tĩnh vài giây.

Kỷ Nam bỗng đứng bật dậy: “Bà đang ở đâu?”

“Nếu còn biết sốt ruột thì tự mình về xem.”

Điện thoại bị cúp.

Sắc mặt Kỷ Nam hoàn toàn trầm xuống.

Mười phút sau, chiếc Bentley màu đen dừng trước nhà cũ của bà cụ Kỷ.

Vừa bước vào phòng khách, anh đã nhìn thấy chiếc hộp nhung màu đen đặt trên bàn trà.

Rất quen mắt.

Là chiếc nhẫn anh từng tự mình chọn ở Paris.

Kỷ Nam đứng im tại chỗ vài giây rồi mới đưa tay mở hộp.

Viên kim cương dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Bên trong còn có một tờ giấy nhỏ.

Nét chữ của Tề Ngọc rất đẹp.

[Trả lại anh.]

Chỉ ba chữ.

Không trách móc.

Không oán hận.

Nhưng lại khiến lồng ngực Kỷ Nam bỗng nhiên đau nhói một cái.

Bà cụ ngồi bên cạnh nhìn anh, ánh mắt phức tạp.

“Nam Nam.”

“Cháu có biết điều đáng sợ nhất là gì không?”
Kỷ Nam im lặng.

Bà cụ chậm rãi nói: “Không phải khóc lóc làm loạn.”

“Mà là lúc một người thật sự chết lòng, ngay cả oán trách cũng lười nói.”

Ánh mắt Kỷ Nam dừng trên chiếc nhẫn.

Trong đầu anh bỗng nhớ tới ngày cầu hôn năm đó.

Hôm ấy tuyết rơi rất lớn.

Tề Ngọc đứng dưới pháo hoa, đỏ mắt hỏi anh: “Kỷ Nam, sau này anh sẽ luôn ở bên em sao?”

Khi ấy anh đã ôm cô vào lòng, rất hiếm hoi dịu giọng: “Ừ.”

Anh từng thật sự nghĩ rằng mình sẽ cưới cô.

Chỉ là không biết từ khi nào, mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Bà cụ nhìn vẻ mặt anh rồi thở dài: “Cháu từ nhỏ đã quen được người khác nhường nhịn.”

“Cho nên cháu chưa từng học cách yêu một người.”

“Nhưng Ngọc Ngọc không nợ cháu.”