Đến nội dung chính

Chương 1

admin 643 Chữ Cài Đặt

Hoàng hôn Nam Thành dần buông xuống.

Ánh chiều tà xuyên qua lớp kính sát đất trong biệt thự nhà họ Kỷ, phủ lên phòng khách một màu cam nhạt lạnh lẽo.

Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chuyển động.

Tề Ngọc ngồi trên sofa từ chín giờ tối đến tận hai giờ sáng.

Chiếc bánh kem trên bàn đã tan mất một góc, lớp kem mềm chậm rãi chảy xuống đĩa sứ.

Giống như thời gian chờ đợi dài đến vô nghĩa.

Điện thoại bên cạnh rung lên một tiếng.

Tề Ngọc gần như lập tức cầm lấy.

Nhưng không phải cuộc gọi cô muốn.

Là tin tức giải trí vừa được đẩy lên hot search.

[Kỷ tổng tập đoàn Kỷ Thị cùng minh tinh mới nổi Lâm Sở Sở xuất hiện tại tiệc riêng, nghi vấn quan hệ tình cảm công khai.]

Phía dưới là một tấm ảnh chụp rất rõ.

Trong ảnh, Kỷ Nam mặc áo sơ mi đen, đứng dưới ánh đèn khách sạn.
Lâm Sở Sở khoác tay anh, ngẩng đầu cười ngọt ngào.

Mà anh… không hề tránh đi.

Tề Ngọc nhìn bức ảnh ấy rất lâu, lâu đến mức màn hình điện thoại tự động tắt sáng.

Cô bỗng nhớ tới cuộc gọi chiều nay.

Khi ấy cô gọi cho Kỷ Nam.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia chỉ lạnh nhạt nói: Anh bận.”

Cô im lặng vài giây rồi nhỏ giọng hỏi: “Vậy tối nay anh có về không?”

Bên kia dường như đang họp.

Tiếng người nói chuyện rất ồn.

Kỷ Nam trả lời qua loa: “Xem tình hình.”

Sau đó cúp máy.

Cho tới bây giờ.

Mười bảy cuộc gọi.

Không một lần được kết nối.

…

Tiếng đồng hồ treo tường vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Hai giờ sáng.

Ngoài sân cuối cùng cũng truyền tới tiếng động cơ xe.

Tề Ngọc khẽ ngẩng đầu.

Một lát sau, cửa biệt thự bị đẩy ra.

Kỷ Nam bước vào. Anh mặc áo khoác đen dài, trên người còn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng hơi men chưa tan.
Người đàn ông cúi đầu tháo đồng hồ, dường như lúc này mới nhận ra phòng khách vẫn còn sáng đèn.

Anh liếc nhìn cô.

Giọng nói lộ vẻ mệt mỏi: “Sao còn chưa ngủ?”

Tề Ngọc không trả lời.

Ánh mắt cô dừng lại trên cổ áo sơ mi của anh.

Có một vệt son môi rất nhạt.

Tim cô chợt lạnh đi.

Kỷ Nam dường như không nhận ra vẻ khác thường của cô.

Anh tiện tay ném chìa khóa xe lên bàn, kéo lỏng cà vạt rồi đi vào phòng khách.

Cho tới khi nhìn thấy chiếc bánh kem trên bàn, động tác của anh khựng lại.

Chỉ một giây rất ngắn.

“Hôm nay sinh nhật em?”

Anh hỏi rất tự nhiên.

Giống như thật sự vừa mới nhớ ra.

Tề Ngọc nhìn anh.

Rất lâu sau mới khẽ cong môi.

Nụ cười nhàn nhạt ấy lại khiến người ta vô cớ cảm thấy khó chịu.

“Ừ.”

Kỷ Nam đưa tay day giữa mày.

“Dạo này công ty nhiều việc.”
“Anh quên.”

Quên.

Chỉ hai chữ đơn giản.

Nhưng giống như lưỡi dao cùn chậm rãi cứa vào lòng cô.

Thật ra Tề Ngọc đã quen rồi.

Quen với việc anh không nhớ ngày kỷ niệm.

Quen với việc mỗi lần cô chờ đợi đều chỉ nhận lại thất vọng.

Quen với việc trong thế giới của Kỷ Nam, cô mãi mãi đứng sau công việc, sau Kỷ gia…

Thậm chí sau cả những người phụ nữ khác.

Chỉ là hôm nay… Cô bỗng thấy rất mệt.

Kỷ Nam thấy cô im lặng thì cúi đầu mở điện thoại xem tài liệu công việc.

Giọng nói nhàn nhạt: “Muộn rồi, đi ngủ đi.”

Tề Ngọc nhìn anh.

Đột nhiên hỏi: “Hot search hôm nay là thật sao?”

Động tác của Kỷ Nam dừng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt dần lạnh xuống.

“Em muốn hỏi cái gì?”

“Tấm ảnh với Lâm Sở Sở.”

“Anh và cô ấy…”

“Chỉ là xã giao.”

Kỷ Nam cắt ngang lời cô.

Giọng nói mang theo vài phần mất kiên nhẫn.

“Giới giải trí thích thêu dệt, em cũng tin?”