Đến nội dung chính

Chương 12: Rối loạn tinh thần

admin 515 Chữ Cài Đặt

Thủa sơ khai, Alpha và Omega phải phụ thuộc vào nhau khá nhiều. Omega cần Alpha để trải qua thời kỳ động dục một cách an toàn, còn Alpha thì cần Omega để trấn an những lúc rối loạn tinh thần. Nhưng ở thời hiện đại, đã có những loại thuốc uống cũng như thuốc tiêm giúp cả hai giới tính sống cuộc đời yên ổn mà không phải phụ thuộc vào giới tính còn lại.

Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ giống như An Huy. Sau khi phân hóa thành Alpha, An Huy liên tục bị những cơn đau đầu hành hạ. Bác sĩ chẩn đoán hắn mắc bệnh rối loạn tinh thần nghiêm trọng, tuy dùng thuốc liều cao có thể tạm thời giảm thiểu triệu chứng bệnh, nhưng khi hắn trưởng thành, thuốc sẽ dần mất tác dụng. Hắn sẽ cần một Omega để trấn an cảm xúc và giúp đầu óc hắn tỉnh táo hơn.

Khoảng thời gian sau đó, An Huy chẳng bận tâm lắm đến căn bệnh của mình vì hắn có một người mẹ Omega cực kỳ yêu thương, chiều chuộng hắn. Mỗi ngày trước khi đi học, bà đều ôm hắn vào lòng để trấn an.
Nhưng vào năm hắn mười tám tuổi, bố mẹ hắn qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Kể từ đó, hắn chưa từng thân thiết với bất kỳ Omega nào, hắn chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì sự tỉnh táo.

Sau hơn mười năm sống dựa vào thuốc, triệu chứng bệnh của hắn dần trở nặng hơn. Khi tiếp xúc gần với bất kỳ Alpha hoặc Beta nào trong thời gian dài, tính tình hắn sẽ trở nên nóng nảy, hung hăng. Vậy nên vị trí trợ lý thân cận của hắn phải do một Omega đảm nhiệm.

Năm nay An Huy đã ba mươi tuổi, mặc dù vẫn uống thuốc hằng ngày, nhưng triệu chứng đau đầu của hắn xuất hiện càng lúc càng dày đặc hơn. Có những khi, hắn đau đớn đến mức ngất xỉu, mồ hôi lạnh toát ra như tắm.

Đây đã là lần thứ hai, Ánh Vinh thấy hắn trong tình trạng này.

Lần đầu xảy ra vào một tuần trước.
Công ty TAS đang trên đà phát triển, nên không hiếm những ngày An Huy phải bận rộn tăng ca đến tối, có khi hắn còn phải cho Ánh Vinh về nghỉ ngơi trước, còn chính hắn thì ở lại làm đến tận mười hai giờ đêm. Để tiện nghỉ ngơi khi làm quá giờ, trong phòng làm việc của hắn còn có một gian phòng ngủ nhỏ.

Nhưng hôm đó An Huy còn thấy mệt mỏi hơn mọi khi. Từ khi thức dậy, hắn đã thấy đầu đau như búa bổ, dù đã uống thuốc nhưng cơn đau âm ỉ vẫn bám lấy hắn đến tận chiều tối.

Cuối cùng khi không chịu được nữa, hắn đứng dậy để bảo Ánh Vinh gọi cho bác sĩ gia đình. Nhưng chưa chạm được đến cửa, hắn đã choáng váng ngã khuỵu xuống đất.