Sau khi ăn qua loa bữa trưa, Ánh Vinh lái xe máy đến công ty. Anh mỉm cười chào hỏi các đồng nghiệp đi qua bên cạnh mình, rồi vào thang máy đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.
Anh quyết định đến công ty vào đúng giờ nghỉ trưa, trong tay anh còn xách theo một hộp cơm và một cốc trà sữa. Trưa nào anh cũng là người đặt đồ ăn trưa và nhắc An Huy nghỉ ngơi. An Huy không kén ăn, à không, phải nói là hắn không quan tâm đến việc ăn gì, chỉ cần no bụng và không bị Tào Tháo đuổi là được. Thế nên hằng ngày, trước giờ nghỉ trưa mười lăm phút, Vinh sẽ đặt hai suất cơm y hệt nhau kèm theo một chiếc bánh ngọt hoặc một cốc trà sữa. Món kèm theo đó là dành cho An Huy.
Đúng vậy, tuy là một Alpha trông mạnh mẽ và nghiêm khắc, nhưng An Huy lại cực kỳ mê đồ ngọt. Hắn có thể ăn cơm qua loa trong vòng năm phút, nhưng lại dành nửa tiếng đồng hồ để xúc từng miếng bánh ngọt nhỏ hoặc nhâm nhi cốc trà sữa.
Trong suốt năm năm làm việc cho An Huy, hai năm ở Trịnh Thành và ba năm ở TAS, ngoài ngày nghỉ cuối tuần cố định, Vinh chưa từng xin nghỉ ngày nào. Vậy nên, anh thật sự không biết khi anh không đi làm thì vị sếp cuồng công việc đó có chịu nghỉ trưa không. Anh quyết định mua đồ ăn cho hắn như bình thường, dù sao việc anh muốn nói với hắn cũng không thể trao đổi trong giờ làm việc được.
Đứng trước cửa văn phòng giám đốc, Vinh vén lại tóc mái lòa xòa trước mặt rồi gõ cửa ba cái. Không thấy tiếng An Huy vọng ra nên anh lại gõ mạnh tay hơn, nhưng bên trong vẫn không có ai lên tiếng.
Đứng chờ thêm 3 phút mà vẫn không thấy người bên trong phòng gọi vọng ra hoặc đi ra mở cửa, Vinh bỗng có linh cảm chẳng lành. Anh vội đẩy cửa bước vào.
Ban đầu, anh chỉ thấy văn phòng trống không, chẳng có bóng người nào. Nhưng khi thấy tách cà phê đổ trên bàn làm việc, anh vội vàng bước ra sau bàn.
An Huy đang nằm im dưới sàn như đã bất tỉnh. Vinh đặt đống đồ trong tay lên bàn, rồi quỳ xuống dưới sàn để kiểm tra tình trạng của An Huy.
An Huy thở gấp, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, hai mắt nhắm nghiền. Khi bàn tay của Ánh Vinh phủ lên trán An Huy, hắn không những không tránh ra mà còn dụi lại gần anh hơn.
Thấy phản ứng của An Huy, Vinh cố đỡ thân trên của hắn dậy để hắn dựa hẳn vào người anh. Anh dùng tay phải để đỡ lưng hắn, còn tay trái thì bóc miếng dán tuyến thể ở sau gáy. Mùi kẹo trái cây lập tức lan ra khắp phòng.
Khi ngửi thấy mùi hương này, An Huy lập tức có phản ứng, hắn rướn người về phía Vinh rồi tựa đầu vào vai anh hít sâu.
Sau năm phút, An Huy từ từ mở mắt ra.