Vân Nhiễm là một cô gái chỉ lay lắt sống qua ngày nhờ ba cái trò vẽ bùa bình an, xem tướng, xem phong thủy. Nằm mơ cô cũng không ngờ có ngày mình lại đi hóng hớt một cặp đôi đánh nhau ở khu du lịch, cười rớt cả cằm rồi xui xẻo bị người ta xô luôn xuống vách núi.
Mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình đã xuyên sách. Đối mặt với một mớ bòng bong hỗn độn, Vân Nhiễm tự nhủ: Không cần hoảng, chuyện nhỏ thôi.
Nhưng có ai báo trước với cô rằng chuyến du học mà cô đang tham gia thực chất là một chuyến du lịch bụi nghèo rớt mồng tơi đâu cơ chứ! Chẳng có chút chuẩn bị nào, cô đành phải ngựa quen đường cũ, quay lại nghề xưa.
Ngày đầu tiên dọn hàng: Ba quẻ đầu tiên miễn phí đây, mại dô mại dô, ai đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ!
“Đại sư, bạn trai con bảo không đẻ được con trai thì không cưới, con phải làm sao bây giờ?”
“Mệnh cậu ta làm gì có con trai, đổi người khác đi cô gái.”
“Đại sư, tôi muốn hỏi chừng nào tôi mới phát tài?”
“Ba ngày nữa anh sẽ bị xe tông, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho anh ba mươi vạn.”
“Đại sư, dạo này tôi cứ nhớ nhớ quên quên, tinh thần sa sút, có phải bị ma ám rồi không?”
“Anh bị rơi mất hồn rồi, để tôi bắt về cho!”
…
Bản thân Vân Nhiễm cũng chẳng hiểu nổi, mình chỉ bày một cái sạp nhỏ thôi, thế quái nào lại thành người nổi tiếng rồi.
Cô bạn thân giả tạo tới kiếm chuyện: “Cậu làm thế là không đúng, cậu phải…”
Vân Nhiễm: “Tiểu nhân khắc tôi, lui lui lui!”
Mẹ ruột của nữ chính thì trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, giẫm đạp lên chính con gái ruột để ngoi lên.
Các phe hào môn thế gia muốn làm loạn, thi nhau tìm người ngáng đường.
Vân Nhiễm: “Yêu ma quỷ quái chạy đằng trời, bà đây thu phục hết!”
Đến khi vị “thiên chi kiêu tử” của nhà họ Tạ thi thoảng lại lượn lờ trước mặt cô, ánh mắt tha thiết cầu nhân duyên, cầu cải mệnh.
Vân Nhiễm thẳng thừng ném cho anh ta một cái liếc xéo: “Phải tin vào khoa học!”





Bình Luận (0)