Quý Sưởng hoàn toàn phớt lờ lời cà khịa của hắn, đôi mắt sâu vẫn không chớp mà khóa chặt Dương Vị.
“Cậu là ai?” Quý Sưởng chậm rãi lên tiếng.
Gần như cùng lúc, Dương Vị và anh đồng thanh nói tiếp câu sau.
“Sao tôi cứ cảm thấy hình như đã từng gặp cậu ở đâu rồi?”
“Sao tôi cứ cảm thấy hình như đã từng gặp anh ở đâu rồi?”
Đã thật! Đây chính là cảm giác dự đoán trước lời thoại của nhân vật chính trong phim về vòng lặp thời gian sao?
Quý Sưởng kinh ngạc: “Sao cậu biết tôi định nói gì?”
Khá lắm, cuối cùng cũng đổi được một câu thoại mới.
Dương Vị ngồi thẳng dậy, khoanh hai tay trước ngực rồi đi về phía giường bệnh, nhìn Quý Sưởng từ đầu đến chân một lượt thật kỹ.
Sau đó, hắn dừng lại bên giường bệnh, hơi cúi người, kéo gần khoảng cách.
“Anh hỏi tôi là ai?”
Quý Sưởng vô thức nín thở. Anh chỉ thấy môi Dương Vị khẽ động, từng chữ rõ ràng, mạnh mẽ.
“Tôi, là, cha, anh.”
“Ai là cha của nó?” Một giọng nam trầm đột nhiên vang lên.
Cửa phòng bệnh bất ngờ bị người đẩy ra.
Ngay sau đó, Hách Nhân cúi đầu khom lưng, nghiêng người dẫn một người đàn ông trung niên đi tới.
Người đàn ông có mái tóc hơi hoa râm, khuôn mặt có vài phần tương tự Quý Sưởng đang nằm trên giường bệnh, nhưng đường nét càng thêm cứng rắn. Giữa hai hàng mày là vẻ uy nghiêm và sự già dặn được hun đúc qua thời gian dài ở địa vị cao.
Ông lạnh lùng đảo mắt qua phòng bệnh, sau đó dừng lại trên người Dương Vị, cười lạnh một tiếng.
Không phải chứ?
Lưng Dương Vị lập tức căng thẳng.
Gương mặt này hắn đã từng thấy. Trên trang đầu của website tập đoàn, năm nào cũng cố định đặt ảnh chân dung ở vị trí nổi bật nhất. Mỗi lần công ty họp đại hội, trên sân khấu chủ tịch, người luôn ngồi ở vị trí trung tâm…
Quý Hồng Phi, chủ tịch tập đoàn Quý thị.
Cũng là cha ruột của Quý Sưởng.
Ánh mắt Quý Hồng Phi dừng trên người Dương Vị khoảng hai giây, sau đó lập tức dời đi, bước thẳng đến bên giường bệnh.
“Hách Nhân.” Quý Hồng Phi lên tiếng, giọng nói không cao: “Đưa cậu ta ra ngoài.”
Hách Nhân rụt người đứng bên cạnh, vẫn còn chìm đắm trong nỗi bi ai khi nghĩ đến chuyện Dương Vị vừa mới nhận mình là cha của Quý Sưởng.
“Hách Nhân.” Quý Hồng Phi lạnh lùng liếc hắn một cái.
Hách Nhân lập tức run lên: “Vâng! Vâng! Chủ tịch!”
Ông túm lấy cánh tay Dương Vị kéo ra ngoài, sợ chậm một giây thôi là lửa sẽ bén sang mình.
Dương Vị bị động xoay người theo lực kéo của Hách Nhân. Hắn vừa bước ra khỏi phòng bệnh, ngay khoảnh khắc Hách Nhân chuẩn bị đóng cửa…
Ma xui quỷ khiến thế nào, Dương Vị lại quay đầu nhìn vào trong.
Trong phòng bệnh, Quý Hồng Phi đã đứng bên giường Quý Sưởng. Quý Sưởng nửa dựa vào đầu giường, hơi ngẩng mặt lên, không nhìn rõ biểu cảm.
Sau đó, hắn thấy Quý Hồng Phi không hề báo trước mà giơ tay lên.
“Bốp!”
Đầu Quý Sưởng bị đánh lệch sang một bên, tiếng động giòn tan xuyên qua khe cửa đang khép lại.
Giây tiếp theo, cửa phòng bệnh bị Hách Nhân đóng kín hoàn toàn.
Dương Vị ngẩn người nhìn cánh cửa, nhớ tới Dư Lang, chớp chớp mắt: “Đánh người bằng tát cũng di truyền theo gen à?”
!
Hách Nhân sợ đến hồn vía lên mây. Khả năng cách âm của cánh cửa này ông đã từng biết, vừa rồi ở ngoài cửa, câu “Cha mày” của Dương Vị ông nghe rõ mồn một.
Ông lập tức nhào tới bịt miệng Dương Vị, nghiến răng thì thầm bên tai hắn: “Không muốn làm việc nữa à?”
Dương Vị ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nhưng Hách Nhân vẫn không yên tâm, túm hắn tiếp tục bước nhanh. Đi được một đoạn khá xa, ông mới hạ giọng nói: “Tiểu Dương à, trước đây anh đối xử với cậu không được tốt lắm, cậu tuyệt đối đừng để bụng. Chúng ta đều là người lăn lộn dưới đáy xã hội, đôi khi khó tránh khỏi… Haiz!”
Ông dùng giọng điệu thật lòng thật dạ nói: “Anh với tư cách người từng trải phải nhắc nhở cậu một câu. Lát nữa nếu chủ tịch gặp riêng cậu, những chuyện không nên nói thì một chữ cũng đừng nhắc đến. Loại nhân vật lớn như vậy ghét nhất là cấp dưới tố cáo lẫn nhau, trông sẽ rất nhỏ nhen.”
“Còn chuyện Thái tử gia đâm cậu, chuyện này qua rồi thì cho qua luôn. Dù sao cậu cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, thái độ nhất định phải đoan chính, phải biết cảm ơn, hiểu không? Đây chính là cơ hội trời ban đấy!”
Nghe những lời này, Dương Vị lập tức hiểu ra.
Chẳng trách người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh lại là Hách Nhân, chẳng trách lúc đó vẻ mặt ông ta lại vui mừng như vậy.
Là cấp trên trực tiếp của mình, e rằng Hách Nhân đã sớm được cấp trên ban cho chút lợi ích, đặc biệt phụ trách đến trấn an và nhắc nhở mình.
Tục ngữ nói, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, liều mạng sợ không cần mạng.
Vậy không cần mạng thì sợ gì?
Trong đầu Dương Vị nảy ra một câu hỏi như vậy.
Không cần mạng thì sợ mất mạng.
Căn bệnh ung thư này đã khiến hắn từ đáy chuỗi thức ăn một bước lên tận trời, còn sợ chút uy hiếp này của các người sao?
“Thế nào là những chuyện không nên nói?” Vì vậy, Dương Vị ngây thơ và lương thiện trực tiếp hỏi.
Nụ cười của Hách Nhân cứng đờ trên mặt.
“Ồ…” Dương Vị thông minh cơ trí tiếp tục nói: “Có phải trước đây anh từng bắt tôi bưng trà rót nước, lấy chuyển phát nhanh, bắt tôi thức trắng đêm sửa phương án dự án rồi ký tên báo cáo, tháng trước còn đem cái đối tác mà anh biết rõ là không đáng tin cậy ném cho tôi, toàn bộ công việc đều giao hết cho tôi, đến lúc chia tiền thưởng lại lấy phần của tôi nhét vào túi anh, lúc tôi chạy tiến độ thì để tôi tự bỏ tiền túi ứng trước mấy lần tiền mua đồ dùng văn phòng, đơn thanh toán bị ép đến tận bây giờ, sau khi bị lãnh đạo mắng trả về thì lấy hồ sơ dự án đập vào mặt tôi, mỗi lần đi vệ sinh còn lén lấy giấy trên bàn tôi, một lần lấy cả một xấp lớn…”
“Dừng dừng dừng dừng dừng dừng!” Mặt Hách Nhân đỏ bừng.