Cơn đau nhức từ mười đầu ngón tay rách nát lan dọc theo từng đoạn huyết mạch, giật thót lên tận mang tai.
Tố Tâm rón rén bước vào sảnh, bặm môi gỡ lấy thân đàn tử đàn trơn trượt máu tươi ra khỏi vòng tay cứng đờ của Lăng Sương, dìu tấm thân tơi tả của nàng trở về sương phòng.
Bóng tối đặc quánh trùm xuống Thủy tạ biệt viện. Tiếng gió bấc rít gào quất từng hồi qua kẽ lá liễu trụi lủi ngoài song cửa.
Lăng Sương thu mình vào sát vách giường bạt bộ, mười ngón tay quấn lớp vải sa trắng muốt giấu chặt vào giữa hai đầu gối. Máu rỉ qua lớp băng, tản ra một mùi tanh nồng ngai ngái, quyện lẫn với hơi nóng bức bối từ viên than Thúy Ngọc đang cháy dở giữa lồng ấp.
Cổ họng nàng nuốt xuống từng ngụm khí khan. Những vết cắt sâu hoắm nơi đầu ngón tay tựa như bị than hồng nướng chín, vừa bỏng rát, vừa tê buốt. Nàng cuộn tròn người lại, rùng mình vã mồ hôi lạnh, đôi môi nứt nẻ nhợt nhạt cắn chặt lấy nhau để ngăn những tiếng rên rỉ bật ra ngoài.
Lạch cạch.
Tiếng chốt cửa gỗ sưa khẽ nảy lên. Cơn gió lạnh buốt từ khe cửa lùa vào, thổi bạt ngọn lửa trong lò ấp khiến nó chao đảo. Tiếng đế giày vải giẫm lên lớp thảm nhung vang lên trầm ổn, nhẹ bẫng tựa như lá rụng.
Luồng không khí lướt qua chóp mũi Lăng Sương mang theo mùi sương tuyết tinh khiết, xua đi bớt cái tanh tưởi của máu tươi, hòa lẫn cùng hương gỗ thông nhè nhẹ quen thuộc.
Nhịp tim Lăng Sương khẽ hẫng đi một nhịp. Bả vai đang gồng cứng của nàng từ từ thả lỏng. Bóng đen dừng lại ngay sát mép giường. Mặt nệm hơi lún xuống, kéo theo một luồng nhiệt lượng hừng hực phả tới, xua tan cái giá rét đang bám dính lấy da thịt nàng.
Nàng khẽ ngẩng đầu, hướng đôi mắt vô tiêu cự về phía mảng tối trước mặt. Nhịp thở tĩnh lặng, đều đặn của người nọ len lỏi vào màng nhĩ nàng.
Lăng Sương chần chừ một thoáng, rồi chậm rãi rút hai bàn tay sưng vù, túa máu từ giữa hai đầu gối ra. Nàng đưa mười đầu ngón tay quấn băng tơi tả, nhuốm những vệt đỏ sẫm loang lổ ra phía trước không trung, rụt rè treo lơ lửng giữa bóng đêm mù lòa.
Một khoảng không im lặng kéo dài. Tiếng than nổ lép bép văng vẳng bên tai.
Bàn tay to lớn mang theo những vết chai sần thô ráp vươn tới, vững vàng bao trọn lấy mười ngón tay gầy guộc, lạnh ngắt của nàng. Nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp băng sa ẩm ướt, truyền thẳng một trận ấm áp vào da thịt đông cứng.
Những ngón tay thô to ấy bắt đầu cử động, cực kỳ chậm chạp, cẩn thận gỡ từng vòng vải băng đã dính bết máu tươi ra khỏi da thịt nàng. Lớp vải ma sát vào miệng vết thương hở khiến Lăng Sương hít sâu một hơi, theo phản xạ rụt tay lại. Bàn tay chai sần lập tức siết nhẹ lấy cổ tay nàng, giữ chặt nhưng không hề gây ra chút áp bách nào. Động tác gỡ băng của hắn chững lại, lực bỗng chốc thu nhỏ đến mức nhẹ bẫng như chuồn chuồn đạp nước.