Minh Quân cũng bắt đầu xả đạn, anh không có kỹ năng ngắm bắn chuẩn xác như Lãnh Phong, nhưng với số lượng zombie dày đặc thế này, chỉ cần nhắm thẳng ra ngoài cổng mà quét là đủ.
Vỏ đạn rơi loảng xoảng xuống nền xi măng, chất thành từng đống nhỏ.
“Đừng bắn lãng phí vào ngực chúng. Căn chuẩn vào đầu!” Lãnh Phong hét lên nhắc nhở Minh Quân.
Dị năng lôi điện của Lãnh Phong bắt đầu được kích hoạt, hắn truyền dòng điện màu xanh lam vào nòng súng.
Tuy nhiên, dường như thủy triều zombie không có dấu hiệu thuyên giảm.
Cửa kính của hai chiếc xe tải chặn cổng bắt đầu rạn nứt rồi vỡ vụn dưới áp lực quá lớn, vài con zombie đột biến với tốc độ nhanh nhẹn đã trèo lên được nóc xe tải, chuẩn bị nhảy xuống sân.
Y Nhu không đứng nhìn nữa, cô rút từ trong ba lô ra hai quả lựu đạn.
Cô cắn chốt, canh chuẩn thời gian rồi ném thẳng vòng qua nóc xe tải, rơi đúng vào giữa đám đông đang tụ tập đông nhất bên ngoài.
“Bùm! Bùm!”
Hai tiếng nổ chấn động vang lên, sóng xung kích hất văng hàng chục con zombie lên không trung.
Những mảnh đạn găm xuyên qua sọ não chúng, dọn sạch một khoảng trống lớn trước cổng.
“Cứ làm như thế! Đừng để bọn chúng trèo qua xe tải!” Y Nhu ném thêm ba quả lựu đạn nữa cho Minh Quân.
Anh đón lấy, dùng sức mạnh dị năng ném những quả lựu đạn đi xa hàng chục mét, rơi thẳng vào giữa đội hình của bầy xác sống.
Những tiếng nổ liên tiếp vang lên tạo thành một rào cản lửa. Bên trong phòng thí nghiệm, An Triết vẫn đang say sưa với các mẫu vật.
Nhưng âm thanh rung chuyển từ bên ngoài khiến anh không thể không chú ý, anh nhìn qua ô cửa sổ nhỏ của phòng thí nghiệm, chứng kiến cảnh tượng ba người đang dốc toàn lực bảo vệ cứ điểm.
Ánh mắt An Triết lóe lên, anh đẩy gọng kính, giơ hai tay ra phía trước…
Dị năng điều khiển thực vật được kích hoạt ở mức tối đa, từ dưới nền đất dọc theo hàng rào của viện nghiên cứu, những rễ cây cổ thụ vốn đã khô cằn bỗng dưng đâm chồi.
Chúng biến thành những dây leo khổng lồ, đầy gai nhọn, trườn ra bên ngoài hàng rào lưới thép.
Những dây leo này như có sinh mệnh, chúng lao vào đám zombie, quấn chặt lấy chân tay và cổ chúng.
Gai nhọn xuyên thủng da thịt, bơm một loại độc tố thực vật làm tê liệt hệ thần kinh còn sót lại của lũ xác sống.
Hàng trăm con zombie bị trói chặt vào hàng rào, biến thành những bia đỡ đạn sống, chặn đứng bước tiến của những con phía sau.
“Giáo sư An, làm tốt lắm!” Minh Quân đầy phấn khích khi thấy áp lực ở cổng chính giảm đi rõ rệt.
Lãnh Phong nhân cơ hội này thay băng đạn mới, tiếp tục xả súng không ngừng nghỉ.
[Ting! Đánh giá tổ đội Nam Thần phối hợp chiến đấu đạt mức xuất sắc.]
[Ký chủ đã cung cấp vũ khí và hỗ trợ kịp thời, bảo vệ thành công lãnh thổ.]
[Mức độ hảo cảm của mục tiêu Lãnh Phong +5. Mức độ trung thành của Minh Quân +5. Sự ỷ lại của An Triết +10.]
[Phát phần thưởng chiến đấu: Tăng cường giới hạn thể lực cho toàn tổ đội.]
Một luồng ánh sáng ấm áp lan tỏa từ Y Nhu, bao trùm lấy Lãnh Phong, Minh Quân và cả An Triết ở bên trong.
Trận chiến kéo dài suốt ba giờ đồng hồ khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu rọi xuống mặt đất, tiếng súng cũng thưa dần rồi tắt hẳn.
Bên ngoài viện nghiên cứu là một cảnh tượng kinh hoàng, xác zombie chất thành những ngọn núi nhỏ, máu đen chảy lênh láng tạo thành những vũng lầy hôi thối, mùi thuốc súng và mùi thịt khét lấp đầy không gian.
Lãnh Phong hạ khẩu súng máy xuống, nòng súng đã đỏ rực vì quá nhiệt, hắn thở hổn hển, đưa tay lau vội giọt mồ hôi trên trán.
Minh Quân ngã bệt xuống đất, hai tay run rẩy vì bóp cò liên tục, nhưng trên môi lại nở một nụ cười thỏa mãn.
Bọn họ đã sống sót.
Bọn họ đã đánh bại một thủy triều zombie bằng chính sức lực của mình.
Y Nhu bước tới, đưa cho mỗi người một chai nước khoáng lạnh ngắt: “Dọn dẹp chiến trường. Đào tinh hạch của bọn chúng.”
Lãnh Phong uống cạn chai nước, ánh mắt thâm thúy nhìn Y Nhu.
Nhưng ngay lúc đó, Y Nhu đột nhiên nhìn chằm chằm vào một đống xác chết khổng lồ nằm cách cổng khoảng năm mươi mét.
Giữa những cái xác đen ngòm đang bốc khói, một luồng ánh sáng màu đỏ rực rỡ, lập lòe như nhịp đập của trái tim đang phát ra.
Thứ ánh sáng này hoàn toàn khác biệt với màu xanh lục của dị năng quả mà An Triết và Minh Quân đã hấp thụ.
Nó mang theo một luồng nhiệt lượng vô hình, khiến không khí xung quanh dường như cũng bị bóp méo.
“Khoan đã.” Y Nhu lạnh lùng nói, rút cây gậy bóng chày ra.
“Ở đó có thứ gì đó không bình thường.”