Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, cơ thể đang co giật của ông ta bỗng dưng ngừng lại, rồi từ từ, một cách cứng nhắc, đứng dậy.
Đó không còn là một con người nữa. Chuyển động của nó cứng đờ, mất tự nhiên, cái đầu ngoẹo sang một bên một cách kỳ dị.
Nó há miệng, phát ra một tiếng gầm gừ man dại từ sâu trong cổ họng, một âm thanh không thuộc về thế giới này.
Và rồi nó lao về phía một cô gái đang sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất gần đó.
Tốc độ của nó nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Nó vồ lấy cô gái, dùng hàm răng đã biến dạng của mình cắn xé vào cổ cô. Tiếng hét thảm thiết của cô gái bị cắt đứt bởi những tiếng gầm gừ và tiếng nhai nuốt rợn người.
Y Nhu chết lặng. Toàn thân cô lạnh toát, Zombie. Chúng thật sự tồn tại.
Cảnh tượng tương tự bắt đầu diễn ra ở khắp nơi. Những người bị cắn, những người đã nhiễm bệnh từ trước, tất cả đều nhanh chóng biến đổi, gia nhập vào đội quân của những kẻ khát máu.
Thành phố trong phút chốc đã biến thành một lò mổ khổng lồ.
Cú sốc qua đi, bản năng sinh tồn đã kéo Y Nhu trở về thực tại.
Cô lao đến cửa chính, khóa chặt tất cả các chốt an toàn. Không chút do dự, cô bắt đầu kéo lê chiếc tủ quần áo nặng trịch, chiếc bàn ăn, và cả chiếc ghế sô pha, chặn cứng sau cánh cửa.
Mồ hôi túa ra như tắm, nhưng cô không dám dừng lại.
Sau khi đã gia cố cánh cửa một cách chắc chắn nhất có thể, Y Nhu lại chạy ra ban công, kéo mạnh cánh cửa kính lại và khóa chặt.
Cô đứng nép mình sau tấm rèm cửa, run rẩy nhìn xuống địa ngục trần gian bên dưới. Tiếng còi báo động của cảnh sát, của xe cứu thương rú lên từng hồi ai oán rồi tắt lịm, thay vào đó là tiếng gầm gừ ngày một nhiều hơn.
Y Nhu ngồi sụp xuống sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Cô đã chuẩn bị, cô đã tích trữ vật tư.
Nhưng chứng kiến tận mắt sự sụp đổ của thế giới, chứng kiến con người biến thành quái vật, nỗi kinh hoàng vẫn vượt quá sức tưởng tượng của cô.
Thời gian trôi qua chậm chạp, Y Nhu vẫn ngồi co ro sau cánh cửa đã được gia cố, tai dỏng lên lắng nghe mọi động tĩnh từ thế giới bên ngoài.
Tiếng la hét đã thưa thớt dần, thay vào đó là những tiếng gầm gừ, tiếng bước chân và những âm thanh va chạm ghê rợn không rõ.
Cơn đói bắt đầu cồn cào. Y Nhu nhận ra mình đã không ăn gì từ trưa. Cô cẩn trọng đứng dậy, cố gắng không gây ra tiếng động, rón rén đi vào khu bếp nhỏ.