Đến nội dung chính

Chương 22

admin 591 Chữ Cài Đặt

“Xuống xe.” Giang Chiến nói, không nhìn cô.

Lục Vi Vi vội vàng mở cửa bước xuống. Cô muốn nói lời cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn dưới ánh sáng mập mờ trong xe, những lời đó nghẹn lại trong cổ họng.

Cửa đóng lại, xe từ từ rời đi, để lại cô đứng một mình trong đêm.

Chỉ khi chiếc xe khuất hẳn sau góc phố, Lục Vi Vi mới thở ra một hơi dài, cảm thấy toàn thân như vừa thoát khỏi một gánh nặng ngàn cân.

Cô ôm chặt ngực, vội vã bước vào tòa nhà, leo lên cầu thang về phòng mình.

Sau khi đóng kín cửa và khóa chặt lại, cô dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống sàn, toàn thân run rẩy không ngừng.

Trong xe, mỗi cử chỉ của Giang Chiến, mỗi câu nói của hắn, đều như được khắc sâu vào tâm trí cô.

Sự chạm vào cổ áo, nắm lấy tay, vuốt má… tất cả đều mang tính chất thăm dò rõ ràng.
Hắn biết, hoặc ít nhất hắn đã có sự nghi ngờ sâu sắc.

Lục Vi Vi đứng dậy đi vào phòng tắm nhỏ và đứng trước tấm gương.

Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng và sợ hãi.

Cổ áo vẫn còn hơi ướt, vết rượu loang ra thành một mảng tối.

Cô từ từ cởi bộ vest, rồi đến áo sơ mi. Lớp vải bó ngực đã bị xê dịch đáng kể, một bên gần như bung ra.

Nếu Giang Chiến chạm vào ngực cô, chỉ cần một chút thôi…

Cô run lên, nhanh chóng thay quần áo, quấn lại lớp bó mới.

Nhưng hôm nay, động tác quen thuộc này lại khiến cô cảm thấy đặc biệt mệt mỏi và chán nản.

Ba năm rồi. Ba năm sống trong sợ hãi, ba năm giả dối, ba năm không thể là chính mình.

Và hiện giờ, nguy cơ bị phát hiện còn lớn hơn bao giờ hết.

–

Trong xe trở về dinh thự, Giang Chiến ngồi yên lặng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không thực sự nhìn thấy gì.
Hình ảnh Lục Vi Vi ngồi trong xe với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt long lanh như sắp khóc, toàn thân run rẩy như lá cây trong gió hiện lên trong đầu hắn.

Trông đối phương thật đáng thương, khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ.

Nhưng đồng thời, hắn cũng nhớ đến những hành vi của “Lục Vĩ”, thông minh, nhanh nhạy, gan dạ, thậm chí dám đối đầu với những kẻ nguy hiểm trong buổi tiệc.

Sự mâu thuẫn này khiến hắn bối rối.

“Nguyên soái.” Tiếng nói của tài xế truyền tới từ phía trước: “Về đến dinh thự rồi.”

Giang Chiến gật đầu bước xuống xe.

Trần Tường đang đợi ở cửa, khuôn mặt anh ta rất nghiêm túc.

“Nguyên soái, tôi nghe nói có chuyện xảy ra ở buổi tiệc?”

“Không có gì quan trọng.” Giang Chiến bước vào sảnh, cởi áo khoác ngoài đưa cho người hầu: “Trương Tổ An có vấn đề. Điều tra hai người ngoại quốc đi cùng ông ta.”
“Vâng.” Trần Tường ghi chú lại: “Còn Lục Vĩ…”

Giang Chiến dừng bước, quay lại nhìn Trần Tường: “Theo cậu thì cậu ta thế nào?”

Trần Tường do dự một chút: “Thông minh, nhanh nhạy, có tài năng thu thập thông tin thực sự. Nhưng…”

“Nhưng gì?”

“Nhưng đôi khi… cậu ta có vẻ quá cẩn thận. Quá cảnh giác.” Trần Tường chọn từ ngữ cẩn thận: “Như thể luôn sợ bị người khác phát hiện ra điều gì đó.”